Lockheed Martin dự kiến bàn giao chiếc F-35B đầu tiên cho Singapore vào cuối năm nay, đưa quốc đảo này trở thành quốc gia thứ tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vận hành tiêm kích thế hệ thứ năm F-35.
Chính phủ Canada đang xem xét lại kế hoạch mua tiêm kích F-35 của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Ottawa và Washington.
Trong cuộc diễn tập trên biển, hệ thống laser HELIOS trên tàu USS Preble của Mỹ đã vô hiệu hóa 4 drone, mở ra kỷ nguyên phòng thủ mới.
Công ty Đức Polaris Spaceplanes đã thử nghiệm thành công động cơ Aerospike, mở ra khả năng phát triển chiến đấu cơ vũ trụ siêu vượt âm và tái sử dụng trong tương lai.
Na Uy thông báo sẽ đầu tư 2 tỷ USD để mua pháo phản lực K239 Chunmoo do Hàn Quốc phát triển, thay vì chọn tổ hợp HIMARS của Mỹ.
Mỹ đã phê duyệt hơn 6,5 tỷ USD đối với các thương vụ bán vũ khí tiềm năng mới dành cho Israel, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn tiếp tục leo thang.
Chính quyền Washington đã phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 6,67 tỷ USD cho Israel, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza – nơi trải qua cuộc chiến bị nhiều tổ chức mô tả là mang tính diệt chủng – vẫn hết sức mong manh.
Báo Le Monde (Pháp) vừa đăng bài viết đáng chú ý, trong đó nêu bật nhiều lĩnh vực kinh tế chiến lược (công nghiệp quốc phòng, không gian, viễn thông, các dịch vụ kỹ thuật số, năng lượng và mạng lưới thanh toán) của châu Âu đang phụ thuộc Mỹ.
Washington đang phát đi thông điệp cứng rắn tới Ottawa liên quan tới kế hoạch mua sắm 88 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, trong bối cảnh Canada xem xét lại chương trình này vì lo ngại chi phí gia tăng.
Nếu Canada không mua đủ số tiêm kích F-35 mà họ đã đặt hàng, Mỹ sẽ tăng cường can thiệp vào không phận Canada để bù đắp khoảng trống an ninh.
Khi Washington úp mở khả năng sáp nhập Greenland, việc Đan Mạch phụ thuộc gần như hoàn toàn vào F-35 do Mỹ kiểm soát đặt ra câu hỏi lớn về khả năng tác chiến.
X-32 là nguyên mẫu tiêm kích tàng hình do Boeing phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp với X-35, mẫu máy bay sau này trở thành F-35 Lightning II. Dù mang nhiều ý tưởng táo bạo để đáp ứng yêu cầu khắt khe của chương trình tiêm kích đa nhiệm, X-32 cuối cùng không được lựa chọn, khép lại một hướng phát triển khác biệt của hàng không quân sự Mỹ.
F-35B là biến thể đặc biệt nhất trong gia đình tiêm kích tàng hình F-35, kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng với hệ thống tác chiến tiên tiến, mở rộng đáng kể không gian triển khai sức mạnh không quân của Mỹ.
Việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí tối tân cho Đan Mạch giữa cuộc khủng hoảng Greenland, trong đó bao gồm cả tiêm kích F-35 khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên giới quan sát quân sự quốc tế vẫn luôn đặt ra câu hỏi về một 'công tắc ẩn' của chiếc tiêm kích thế hệ 5 này, do Mỹ nắm giữ.
MH-60R được xem là dòng trực thăng hải quân hàng đầu thế giới hiện nay, có khả năng thực hiện đa dạng các loại nhiệm vụ.
Quân sự thế giới hôm nay (23-1) có những nội dung sau: Xe tăng Challenger 3 đạt cột mốc quan trọng, Phần Lan tiếp nhận tiêm kích F-35 đầu tiên, Đức chào hàng tàu ngầm Type 212CD cho Canada.
Vật thể bí ẩn 'không rõ nguồn gốc' được giấu kín tại căn cứ hải quân Mỹ làm dấy lên nhiều câu hỏi về chương trình UFO bí mật.
Chính phủ Mỹ thực hiện khoản đầu tư trực tiếp chưa từng có vào L3Harris Technologies nhằm đảm bảo nguồn cung động cơ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD.
Năm 2025, có 191 tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 được sản xuất. Đây là kỷ lục tuyệt đối, thành tích này đạt được là nhờ một lý do.
Việc Ý khởi động dự án trung tâm huấn luyện phi công tiêm kích tàng hình F-35 đánh dấu bước đi chiến lược của châu Âu trong việc tự chủ đào tạo phi công chiến đấu thế hệ mới, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng huấn luyện đặt tại Mỹ.
Phân tích lý do vũ khí năng lượng định hướng chưa thể thực chiến, sự cố drone tại hệ thống Arrow 3 của Đức và cột mốc 1.300 chiếc F-35 trên toàn cầu.
Quyết định mở rộng sản xuất loại tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE trong kế hoạch dài hạn phản ánh nhu cầu gia tăng đối với các hệ thống phòng không tiên tiến, nhằm củng cố năng lực bảo vệ bầu trời cho cả quân đội Mỹ và các nước đồng minh.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 8/1, với Dow Joens tăng gần 300 điểm nhờ động lực từ cổ phiếu quốc phòng, trong khi Nasdaq Composite giảm do áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ.
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên 7-1 trong trạng thái phân hóa, khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm điểm do nhóm tài chính và quốc phòng, trong khi Nasdaq nhích nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo.
Lầu Năm Góc và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vừa đạt thỏa thuận dài hạn nhằm mở rộng đáng kể năng lực sản xuất tên lửa Patriot, trong bối cảnh nhu cầu tăng từ Mỹ và các đối tác.
Thỏa thuận khung giúp tăng cường chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ mới và duy trì khả năng chiến đấu của hệ thống Patriot trước đe dọa tên lửa gia tăng
Mặc dù tỷ lệ sẵn sàng của F-35 chỉ đạt 50%, Lockheed Martin vẫn được chính phủ Mỹ chi trả 1,7 tỷ USD – một khoản thanh toán gây tranh cãi giữa bê bối hiệu suất và trách nhiệm hợp đồng.
Tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Sỹ, ông Thomas Suessli đã cảnh báo rằng quốc gia trung lập lâu đời này không có khả năng tự vệ trước một cuộc tấn công toàn diện và cần phải đẩy mạnh chi tiêu quân sự.
Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, Hải quân Đức đã quyết định tăng số lượng tên lửa phòng không trên các tàu khu trục F127.
Helsinki chi hơn 1 tỷ USD mua 405 tên lửa AIM-120D3 AMRAAM tiên tiến nhất của Mỹ để trang bị cho phi đội 64 tiêm kích tàng hình F-35A sắp tiếp nhận.
Báo cáo kiểm toán mới công bố cho thấy phi đội F-35 chỉ đạt mức sẵn sàng hoạt động khoảng 50% trong năm 2024, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả của chương trình vũ khí đắt đỏ này.
Quân đội Mỹ kích hoạt tiểu đoàn pháo binh mới tại châu Âu, trang bị hệ thống Typhon và tên lửa PrSM nhằm thay thế ATACMS và tăng cường năng lực răn đe chiến lược.
Mỹ đang sở hữu những vũ khí đắt đỏ bậc nhất thế giới, nhưng nếu thiếu chiều sâu hậu cần và năng lực sản xuất không đủ lớn, sức mạnh đó sẽ dễ dàng bị bào mòn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành một sắc lệnh hành pháp toàn diện về chính sách không gian, bao gồm các chủ đề từ kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng của NASA đến phòng thủ.
Lực lượng không quân các nước Bắc Âu đã chào đón mùa Giáng sinh năm nay bằng màn trình diễn bay đội hình 'cây thông Noel'.
Khu vực Trung Đông đã trở thành thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Kết quả này có được là nhờ sự tương thích về chiến lược giữa đôi bên.
Nhu cầu thép đất hiếm tăng mạnh tại Trung Quốc, cùng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đang thu hẹp nguồn cung cho khách hàng nước ngoài. Lĩnh vực quốc phòng Mỹ, trong đó có gói nâng cấp F-35 Block 4 bị lùi đến năm 2031, đối mặt thêm áp lực về chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược.
Mỹ đang chuẩn bị một bước nâng cấp quan trọng cho hệ thống phòng không Patriot: khả năng bắn đánh chặn 'từ phía sau', hay còn được gọi là bắn 'qua vai'.
Với chiều dài khoảng 4 mét và đường kính 610mm, tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn để đẩy, đạt tốc độ siêu thanh vượt Mach 3, tức khoảng 2.300 mph, giúp nó khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không thông thường.