Sản xuất gạo bền vững nhưng cố gắng giảm chứ không tăng giá, theo Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn, bởi gạo là hàng hóa thiết yếu nên cần được phân phối tới tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý nhất.
Kế hoạch kinh doanh trên được Lộc Trời đưa ra trong bối cảnh quý I/2024 công ty lỗ tới 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh.
Marina Viet Pte.Ltd - cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Lộc Trời (mã cổ phiếu LTG) đã có văn bản đề xuất tập đoàn đưa kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào chương trình thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Lộc Trời cho biết, toàn bộ đơn hàng 100.000 tấn gạo sẽ được giao trong 2 tháng thanh toán thông qua tín dụng thư, dự thu về 55 triệu USD sau khi hoàn tất.
Ngày 30-5, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã thông báo về việc trúng thầu 100.000 tấn gạo cung ứng cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog) với giá 55 triệu USD.
Lộc Trời trúng thầu 2 lô với khối lượng 60.000 tấn gạo, mức giá trúng thầu là 563 USD/tấn, giảm tới 16 USD so với giá chào ban đầu 579 USD/tấn.
Tập đoàn Lộc Trời cho biết mức giá gạo xuất khẩu của đơn hàng 100.000 tấn xuất sang Indonesia được tính toán rất kỹ lưỡng, tập đoàn có lợi nhuận đồng thời hài hòa lợi ích của bà con nông dân.
So với giá gạo nội địa do Hiệp hội Lương thực Việt Nam công bố là 587 USD/tấn, giá trúng thầu của Lộc Trời thấp hơn đến 24 USD/tấn.
Việc có vùng nguyên liệu trồng lúa, cắt giảm khâu thương lái trung gian đã giúp doanh nghiệp cắt giảm nhiều chi phí để có giá gạo xuất khẩu cạnh tranh.
Niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2017, Lộc Trời từng gặt hái được nhiều kết quả kinh doanh nổi bật trước khi lâm vào cảnh thua lỗ, nợ tiền nhân viên, nông dân...
Tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới công bố của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG), một nội dung đáng chú ý là việc doanh nghiệp đang triển khai các thủ tục liên quan đến niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong năm 2024.