Cổ đông lớn nhất 'giục' Tập đoàn Lộc Trời (LTG) sớm niêm yết HoSE

Marina Viet Pte.Ltd - cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Lộc Trời (mã cổ phiếu LTG) đã có văn bản đề xuất tập đoàn đưa kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào chương trình thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kế hoạch niêm yết HoSE của Tập đoàn Lộc Trời đã được đề ra từ năm 2018.

Kế hoạch niêm yết HoSE của Tập đoàn Lộc Trời đã được đề ra từ năm 2018.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã cổ phiếu LTG - sàn UPCoM) đã công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/6 tới đây.

Theo đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời chấp thuận đề xuất của cổ đông Marina Viet Pte.Ltd về việc trình cổ đông xem xét và phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu LTG trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) trong năm 2024.

Marina Viet hiện là cổ đông lớn nhất tại Tập đoàn Lộc Trời với tỷ lệ sở hữu 25,12% vốn điều lệ. Các cổ đông lớn tiếp theo là UBND tỉnh An Giang với 24,15% vốn điều lệ và Augusta Viet với 5,71% vốn điều lệ của Tập đoàn Lộc Trời. Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời cũng đang nắm giữ 3,16% vốn điều lệ tập đoàn này.

Trước đó, kế hoạch chuyển niêm yết lên sàn HoSE đã được cổ đông Tập đoàn Lộc Trời phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tuy nhiên, tập đoàn này liên tục gia hạn cho đến nay. Ban lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời hiện cho biết sẽ cố gắng hoàn tất chuyển niêm yết cổ phiếu muộn nhất vào năm 2025.

Tại Đại hội tới đây, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của tập đoàn này sẽ tăng thêm 30%, lên mức 1.310 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, Tập đoàn Lộc Trời vừa mới trúng thầu cung ứng 100.000 tấn gạo cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog).

Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời trúng thầu 60.000 tấn gạo và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Đại Tài - thành viên của Công ty Cổ phần Lộc Nhân (công ty liên kết của Tập đoàn Lộc Trời) trúng thầu 40.000 tấn gạo.

Mức giá trúng thầu là 563 USD/tấn, thấp nhất trong các đơn vị tham gia dự thầu, thấp hơn từ 16 USD so với mức giá chào ban đầu.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Theo thông tin của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa thường tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 5/2024 đang giao động trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg theo đó thì giá gạo 5% thành phẩm tại kho khoảng 14.000 đồng/kg, tương đương khoảng 550 USD/tấn - tính theo tỷ giá tham chiếu trên website của VFA. Theo đó, giá thành của sản phẩm gạo xuất khẩu sẽ ở quanh mức 550 USD/tấn

Ban lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời khẳng định mức giá trúng thầu trên đủ bù đắp chi phí và mang lại lợi nhuận cho tập đoàn cũng như bà con nông dân. Dự kiến số gạo trúng thầu sẽ được Tập đoàn Lộc Trời và Đại Tài bàn giao trong vòng 2 tháng. Ước tính hai doanh nghiệp trên sẽ thu về hơn 1.300 tỷ đồng.

Đánh giá về thương vụ trên của Tập đoàn Lộc Trời, một số chuyên gia cho rằng Tập đoàn Lộc Trời có thể thực hiện thương vụ với mức lãi chấp nhận được nếu đã gom mua được lúa giá tốt từ mùa vụ cũ.

Kết thúc quý 1/2024, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn trong kỳ tăng mạnh, doanh nghiệp này đã báo lỗ ròng 97 tỷ đồng, so với mức lỗ 81 tỷ đồng của quý 1/2023.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/co-dong-lon-nhat--giuc--tap-doan-loc-troi--ltg--som-niem-yet-hose-122008.htm