Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện Phú Bình đang tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Thời gian qua, ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp; giá thức ăn, thuốc thú y tăng cao…
Về nguồn cung thực phẩm, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn đảm bảo sản xuất và sản lượng; đồng thời tiếp tục triển khai phòng chống các dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn nuôi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng...
Sáng 3/11TNT) tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Sáng 3/11, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Tại hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 3/11 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, các địa phương còn chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là tiêm phòng vaccine.
Sáng 3-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2023.
Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi trên cả nước tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ Tết sắp tới.
Xác định phòng, chống dịch bệnh là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi, vì vậy công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm (GSGC) luôn được huyện Quảng Xương triển khai, thực hiện quyết liệt, nên nhiều năm liền trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh.
UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 258/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn năm 2024.
Hà Nội yêu cầu phải tiêm phòng bệnh dại cho trên 90% tổng đàn chó, mèo; tiêm vaccine phòng bệnh cho trên 90 % tổng đàn gia súc, gia cầm; không để lây lan dịch bệnh.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện khẩn số 33/CĐ-UBND ngày 23/10 về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay.
TP. Thái Nguyên hiện có trên 1,6 triệu con gia súc, gia cầm. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tiêm phòng vắc-xin đợt 2 năm 2023 (từ tháng 9 đến hết tháng 10).
Năm 2025, TP Hà Nội phải xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp. Đến năm 2026, có ít nhất 1 vùng chăn nuôi gia cầm cấp xã đạt an toàn dịch bệnh…
Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, được kiểm soát. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ GSGC và sản phẩm GSGC tăng nên khả năng nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh cao. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp đã và đang chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn GSGC.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lợn tai xanh, lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở các tỉnh diễn biến phức tạp, song ở Thừa Thiên Huế, các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) cơ bản được khống chế, không xảy ra. Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện tình trạng xuất, nhập gia cầm lậu.
Những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tươi sống từ gia súc, gia cầm (GSGC) tăng mạnh. Để phục vụ tốt nhu cầu thị trường, người chăn nuôi trong tỉnh đang tập trung tái đàn, chăm sóc, vỗ béo đàn vật nuôi.
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 5190/UBND-NL ngày 12/10/2023.
9 tháng năm 2023, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên địa bàn tỉnh ước đạt 165,7 nghìn tấn, bằng 75,3% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ.