LLVT Thừa Thiên Huế sẵn sàng ứng phó với bão Noru

Thực hiện công điện của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án phương án ứng phó với bão Noru.

Đến 15 giờ ngày 27-9, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với siêu bão Noru. Theo đó, 100% quân số đã được lệnh ứng trực 24/24 để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Các cơ quan, đơn vị đã huy động 58 xe ô tô; 16 xuồng cứu hộ, 5 bộ vượt sông nhẹ, 7 xe BTR-152; 7 Xe M-113... cùng nhiều loại trang thiết bị chuyên dụng như máy phát điện, thiết bị cắt thủy lực, máy khoan bê tông...

Qua kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão của LLVT Thừa Thiên Huế. “Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tạo khẩn trương rà soát, tiến hành công tác di dời đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân tránh trú bão”, Thiếu tướng Hà Thọ Bình cho biết.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: TRẦN TÌNH

Trước tính chất nguy hiểm của bão Noru, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành sơ tán, di dời 14.442 hộ với 45.051 khẩu ở nhữngvùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão. Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện A Lưới cho biết: Để chủ động phòng, chống bão, đơn vị đã tổ chức ứng trực 100% quân số từ ngày 26-9. Ban CHQS huyện cũng đã tiến hành khảo sát các khu vực nguy hiểm, đồng thời cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân hỗ trợ địa phương di dời các hộ gia đình ở gần khe suối, trong những ngôi nhà có nguy cơ tốc mái, sụp đổ đến vị trí tránh trú an toàn. Đặc biệt, 100% dân quân cơ động các xã đã được điều động để tham gia giúp đỡ nhân dân và sẵn sàng khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thừa Thiên Huế sẵn sàng cơ động phòng, chống bão. Ảnh: TRẦN TÌNH

Được biết, ngoài việc huy động tối đa lực lượng bộ đội thường trực và phương tiện, trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương huy động 3.564 chiến sĩ dân quân cơ động, 10.262 chiến sĩ dân quân tại chỗ và 900 đồng chí thuộc 9 đại đội dự bị động viên để tham gia phòng, chống, sẵn sàng cơ động khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng dân quân phường Thuận An, TP Huế giúp dân chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão Noru. Ảnh: QUANG ĐẠO

Nằm ở vị trí cửa biển, phường Thuận An, TP Huế được dự báo sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Trong sáng 27-9, UBND phường Thuận An đã huy động các lực lượng tiến hành di dời các hộ dân đến các điểm tránh trú. “Để chủ động giúp bà con ứng phó với cơn bão thì ngay từ ngày 26-9 chúng tôi đã điều động toàn bộ lực lượng dân quân cơ động giúp bà con tiến hành chằng chống nhà cửa. Ngoài ra, anh em đã phối hợp di dời 468 hộ với 1.685 khẩu đến các điểm tránh trú an toàn”, đồng chí Lê Nông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thuận An thông tin.

Lực lượng dân quân phường Phú Thuận, TP Huế đưa người già neo đơn đến vị trí tránh trú. Ảnh: QUANG ĐẠO

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc cho biết, trong 3 ngày qua, lực lượng dân quân cơ động của xã đã trực tiếp xuống từng thôn để giúp đỡ các gia đình cắt tỉa cành ngọn, cắt hạ các cây có nguy cơ bị đổ làm sập nhà dân.

Lực lượng dân quân xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: MINH TÚ

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, đến 12 giờ ngày 27-9, toàn xã đã hoàn thành việc di dời 167 hộ với 427 khẩu ở vùng đầm phá, và những nhà có nguy cơ tốc mái, đổ sập đến các điểm tránh trú an toàn. “Trong lực lượng dân quân, có nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn nhưng anh em đều tạm gác công việc cá nhân để chung tay giúp đỡ bà con phòng, chống bão. Chúng tôi cũng tin rằng, tinh thần trách nhiệm đó sẽ được lực lượng dân quân xã tiếp tục phát huy trong những ngày tới để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho người dân trước, trong và sau khi bão đổ bộ”, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH TÚ và CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/llvt-thua-thien-hue-san-sang-ung-pho-voi-bao-noru-706524