Liên tiếp lập chiến công góp phần đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho Thủ đô

Tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội là một trong 15 tổ công tác 141 mới được bổ sung, bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 10-2019. Đến nay, tổ công tác Y24 đã phát huy tốt công tác phòng chống tội phạm, phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông như tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản…

Theo đó, chiều 1-7, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu (cán bộ Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP Hà Nội) chỉ huy tổ công tác Y24/141, thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 14g30, phát hiện một phụ nữ đi xe máy nhãn hiệu Vespa có nhiều biểu hiện bất thường, tổ công tác liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Dừng xe, người phụ nữ liền to tiếng tranh cãi với cảnh sát về lý do dừng xe khi chị ta đội mũ bảo hiểm đầy đủ…

Sau khi được Thiếu tá Tạ Xuân Hậu giải thích chức năng nhiệm vụ của tổ công tác, người phụ nữ này vùng vằng bỏ xe máy giữa đường, đi bộ vào chốt. Cán bộ tổ công tác đã dắt chiếc xe vào khu vực làm việc, đề nghị người phụ nữ bỏ hết các món đồ trong túi xách ra để kiểm tra.

Khi bỏ gần hết đồ, cảnh sát phát hiện đối tượng nắm chặt một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng ở tay, có ý định phi tang nên đã nhanh chóng khống chế. Đấu tranh tại chỗ, người phụ nữ thừa nhận gói nilon trên chứa ma túy đá.

Đối tượng Lê Tuyết Lan và gói ma túy tang vật. Ảnh: Lê Mận

Đối tượng Lê Tuyết Lan và gói ma túy tang vật. Ảnh: Lê Mận

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Tuyết Lan, SN 1969, trú tại 91 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối tượng khai mình đã có 3 tiền án.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về CA phường Phố Huế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22g40 tối 30-6, tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tại khu vực phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, phát hiện hai nam thanh niên cùng đi trên xe máy BKS 60B6-113.60 di chuyển trên đường Minh Khai có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại chốt, trong lúc tổ công tác đang làm việc với người điều khiển xe thì nam thanh niên ngồi sau có biểu hiện lấm lét, liên tục đi ra phía sau để tránh mặt cảnh sát. Những dấu hiệu khả nghi của người này không qua được mắt của tổ công tác. Quả nhiên, ngay sau đó đối tượng thò tay vào túi quần sau móc ra một gói nilon nhỏ và thả vào mũ bảo hiểm.

Lập tức, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu khống chế đối tượng, thu giữ tang vật là một gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Lò Văn Xanh, SN 1988, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xanh khai nhận, gói nilon là heroin được mua về để sử dụng.

Người điều khiển xe được xác định là Lường Văn Q, SN 2002, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cả Xanh và Q hiện đang làm thợ xây tại một công trình xây dựng ở Hà Nội.

Hai đối tượng cùng tang vật sau đó đã được bàn giao về CA phường Vĩnh Tuy để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 29-6, tại đường Trần Khát Chân, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tại đây, đến khoảng 15g30 cùng ngày, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông đèo nhau trên xe máy SH BKS 29B1-921.26 vi phạm luật giao thông nên đã “tuýt còi” yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi vào chốt, nhận thấy hai người này có nhiều dấu hiệu khả nghi, Thiếu tá Tạ Xuân Hậu chỉ đạo cán bộ tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện. Đúng như nghi vấn, kiểm tra người điều khiển, cảnh sát phát hiện một gói nilon đựng chất bột màu trắng được đút vào trong chiếc ống hút nhựa rồi giấu vào “chỗ kín”.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Chu Anh Tuấn, SN 1966, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Tuấn khai nhận đã có 2 tiền án, tiền sự và gói nilon bị cảnh sát thu giữ trên người là heroin mang theo để sử dụng khi đi chơi với bạn. Người ngồi sau được xác định là Võ Hà Hữu H, SN 1969, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về CA phường Bạch Đằng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: “Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã gặp rất nhiều các đối tượng vi phạm khác nhau, nhiều trường hợp tàng trữ ma túy vô cùng tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Cũng nhiều đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự nên rất có “kinh nghiệm” để đối phó với cảnh sát… Tuy nhiên, tổ công tác gồm các lực lượng CSGT, CSHS, Cảnh sát 113 đều là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm và nghiệp vụ nhạy bén nên các đối tượng vi phạm nhanh chóng bị khống chế, đưa về CQCA xử lý”.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-tiep-lap-chien-cong-gop-phan-dam-bao-antt-giu-binh-yen-cho-thu-do-200122.html