Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu.
Sau khi đạt mức tăng trưởng khá tích cực trong quý I-2020, hoạt động thương mại của Việt Nam trong tháng 4 bắt đầu chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19. Dự báo, trong quý II, hoạt động xuất khẩu (XK) sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi dịch vẫn đang hoành hành tại các thị trường XK lớn của Việt Nam, như: Mỹ, Liên minh châu Âu (EU)... Bộ Công Thương đang cấp bách tìm thị trường thay thế, khơi thông tối đa thị trường XK...
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành kinh tế. Do đó, để giúp DN sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch, ngành công thương đang có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại nhằm giúp DN khai thác triệt để các thị trường xuất khẩu (XK) EU, Mỹ, Trung Quốc...
Mặc dù quý I-2020, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD, nhưng thành tích này đã giảm đáng kể do khó khăn từ Covid-19.
Theo Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần tính đến khả năng sản xuất và dự trữ hàng hóa để đến khi điều kiện thuận lợi thì có sẵn hàng hóa để đáp ứng các đơn hàng từ châu Âu.
Các quy định liên quan đến kiểm soát dịch Covid-19 và việc Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa biên giới, cắt giảm các chuyến bay được nhận định sẽ gây đình trệ tới các đơn hàng xuất khẩu (XK) giữa Việt Nam với các đối tác EU trong thời gian tới.
Theo thông tin từ Sở Công Thương, với trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, các nước EU đã có động thái quyết liệt đóng cửa biên giới khu vực lãnh thổ EU. Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới này nhằm nhằm bảo vệ sức khỏe của công dân EU, không phải là phong tỏa. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ đã liên hệ và phía Hoa Kỳ cũng khẳng định, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.
Các quy định liên quan đến kiểm soát dịch, đóng cửa biên giới EU sẽ gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới giữa Việt Nam với các đối tác EU. Đó là ý kiến của các vụ, cục (Bộ Công Thương) tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tổ chức chiều 20/3.
Bộ Công Thương cho biết, các quy định liên quan đến kiểm soát dịch, đóng cửa biên giới EU sẽ gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới giữa Việt Nam với các đối tác EU; cản trở các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư hai bên.
Quy định kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Âu (EU) trước mắt có thể chưa tác động trực diện đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU bởi quy định này chỉ áp dụng đối với hành trình di chuyển của các cá nhân. Hoạt động vận chuyển, thông thương hàng hóa cơ bản không bị hạn chế.
Bộ Công Thương cho biết, việc tất cả các quốc gia thành viên EU thống nhất đóng cửa biên giới khu vực lãnh thổ EU trước mắt chưa ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này.
Theo Bộ Công thương, triển vọng tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU trong 3 tháng đầu năm 2020 là tương đối thấp. Xuất khẩu quý 1 và 2 của Việt Nam sang EU dự báo có thể giảm 6%-8% nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài đến tháng 6.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu đã thông báo kế hoạch đóng cửa biên giới. Về lâu dài, việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU.
Bộ Công Thương cho rằng EU đóng cửa biên giới trong 30 ngày sẽ làm chậm tốc độ luân chuyển hàng hóa, đồng thời, gây gián đoạn dòng chảy kinh tế - thương mại - dịch vụ của Việt Nam.
Trước thông tin lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất với đề xuất của Ủy ban châu Âu thông qua kế hoạch chung đóng cửa biên giới khu vực EU do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 19-3, trả lời phóng viên Báo Hànôịmới, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, về cơ bản, hoạt động vận chuyển, thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và EU không bị hạn chế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu đã thông báo kế hoạch đóng cửa biên giới. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) khẳng định việc này hoàn toàn chưa ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa.
Trang The New European đưa tin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra đề xuất đóng cửa biên giới trong vòng 30 ngày, trước sự bùng phát của dịch Covid-19 tại khu vực này.
Ngày 10-5, Bộ Công thương và Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc đã có cuộc làm việc với gần 200 doanh nghiệp tại TPHCM để bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hàn Quốc.
Mặc dù Châu Âu đang lâm vào khủng hoảng nợ công nhưng các doanh nghiệp Việt Nam không những ít chịu tác động mà còn có cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU.