'Trung Quốc và Mỹ sẽ đối mặt với cuộc thương lượng đầy khó khăn. Khoảng cách giữa hai bên hiện tại là rất lớn', tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc viết.
Theo Tân Hoa xã và TTXVN, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Pháp tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump ngày 26-7 tuyên bố, có thể xem xét biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành sản xuất rượu vang của Pháp trong thời gian tới.
Pháp và Mỹ đang có các động thái 'trả đũa' lẫn nhau sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thành đạo luật đánh thuế kỹ thuật số nhằm vào các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Amazon, Facebook và Google…
EU sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ thực hiện đe dọa nâng thuế ô tô lên 25%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng họ có thể đánh thuế ít nhất thêm 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc, nhưng ông tin rằng Bắc Kinh sẽ muốn thương lượng trong cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ.
Ngày 5/6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa trong trường hợp Washington đánh thuế nhập khẩu 5% đối với các sản phẩm của nước này.
Trung Quốc khẳng định một thỏa thuận thương mại giữa nước này và Mỹ phải bình đẳng, cân bằng và có lợi cho cả hai bên.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích Mỹ là bên 'trước sau bất nhất', khiến hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại và cuộc chiến thuế quan leo thang.