Liên hoan phim Venice 2023 - Cơ hội cho các nhà làm phim trẻ

Được xem là bệ phóng cho các ứng cử viên giải Oscar, Liên hoan phim quốc tế Venice 2023 không chỉ là hoạt động thường niên của những người làm nghệ thuật thứ bảy mà còn là niềm mong chờ của khán giả yêu điện ảnh trên khắp thế giới. Bởi đây là dịp để dự đoán tác phẩm đoạt giải Oscar danh giá sắp tới, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ tiếp cận thị trường và đón đầu các xu hướng điện ảnh mới để chinh phục khán giả trong tương lai.

Phim “Comandante” sẽ được chiếu mở màn khai mạc Liên hoan phim Venice 2023. Ảnh: The Straits Times

Bộ phim “Comandante” của đạo diễn Edoardo De Angelis (người Italia) sẽ được chọn chiếu mở màn cho Liên hoan phim quốc tế Venice năm 2023 diễn ra từ ngày 30-8 đến ngày 9-9 tại đảo Venice Lido của Italia. “Comandante” là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một thuyền trưởng tàu ngầm giải cứu 26 người bị đắm tàu trong Thế chiến thứ II nhằm đề cao giá trị đạo đức, tình đoàn kết của con người. Vai thuyền trưởng do diễn viên Pierfrancesco Favino đảm nhận.

Trong danh sách 23 bộ phim tranh giải được Ban tổ chức chính thức công bố bao gồm cả phim truyện, phim tài liệu và phim truyền hình có nhiều tác phẩm nặng ký tranh giải Sư tử Vàng như “The Killer” của đạo diễn David Fincher, “Dogman” của đạo diễn Luc Besson, “Maestro” của đạo diễn Bradley Cooper, “Origin” của đạo diễn người Mỹ gốc Phi Ava Duvernay... Trong đó, đáng chú ý là “Maestro”. Bộ phim kể về nhà soạn nhạc người Mỹ Leonard Bernstein, do Bradley Cooper đạo diễn kiêm diễn viên chính.

Cooper là người đã mang tác phẩm đầu tay do chính mình đạo diễn “A Star is Born” đến Liên hoan phim Venice 2018. Theo Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice lần thứ 80, ông Alberto Barbera, mặc dù năm nay nhiều ngôi sao sẽ bỏ lỡ sự kiện thảm đỏ mở màn truyền thống do cuộc đình công đang diễn ra tại Hollywood nhưng sự kiện này vẫn thu hút hàng loạt bộ phim tham gia.

Điều đáng chú ý tại liên hoan phim năm nay, Ban tổ chức đã gửi gắm niềm tin vào đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Pháp Damien Chazelle - người từng lập kỷ lục nhà làm phim trẻ nhất thắng Đạo diễn xuất sắc giải Oscar với bộ phim “La La Land” khi chọn ông làm Chủ tịch Ban giám khảo. Với tài năng của một đạo diễn trẻ, Ban tổ chức hy vọng Damien Chazelle sẽ thổi luồng gió mới cho mùa giải năm nay, đồng thời là động lực khơi nguồn sáng tạo cho đội ngũ thế hệ làm phim trẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên Thư Kỳ lần đầu tiên được mời tham gia Ban giám khảo và trở thành nghệ sĩ nữ gốc Hoa thứ ba làm giám khảo hạng mục chính ở ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu, sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc. Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định sẽ trao giải Sư tử vàng Thành tựu trọn đời cho diễn viên Lương Triều Vỹ và ông sẽ trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên được vinh danh giải thưởng này. Theo Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Alberto Barbera, Lương Triều Vỹ là diễn viên có sự nghiệp quốc tế đáng chú ý. Các vai diễn của nam tài tử này không chỉ trải rộng ở nhiều thể loại, mà còn là cầu nối giữa truyền hình, văn hóa đại chúng và nghệ thuật điện ảnh ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trong cuộc đua giải thưởng Sư tử Vàng Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80 còn có 5 đạo diễn nữ góp mặt. Trong đó, nữ đạo diễn Ava DuVernay đã đi vào lịch sử với tư cách là nhà làm phim nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử Vàng với bộ phim “Origin”. Bộ phim tập trung “mổ xẻ” về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Ngoài giải thưởng Sư tử Vàng, Liên hoan phim Venice còn có hơn 30 tác phẩm khác tranh giải “Chân trời” dành cho các xu hướng điện ảnh mới. Đây là hạng mục giải thưởng quốc tế nhằm khích lệ các nhà làm phim trẻ tìm tòi, sáng tạo. Qua đó, giúp các đạo diễn trẻ tiếp cận và nắm bắt những xu hướng mới để tìm hướng đi cho mình trong tương lai.

ĐOÀN GIA HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202308/lien-hoan-phim-venice-2023-co-hoi-cho-cac-nha-lam-phim-tre-3953738/