Liên đội trưởng năng động

Em Đinh Hoài Nhi, lớp 8A, Liên đội trưởng trường THCS Kháng Nhật (Sơn Dương) luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi em không chỉ học giỏi, mà còn nhiệt tình với các hoạt động của liên đội.

Em Đinh Hoài Nhi.

Với sự thông minh, chăm chỉ, Nhi đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, 7 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình 8,5; đạt giải cao trong các cuộc thi Ngữ văn, Tiếng Anh, rung chuông vàng, thi tiếng hát dân ca của trường. Nhi còn là lớp trưởng gương mẫu, luôn tận tình giúp đỡ những bạn có học lực kém hơn. Nhiều năm liền em được đội viên tín nhiệm bầu làm Liên đội trưởng của trường. Hằng tuần, hằng tháng em cùng Ban chấp hành Liên đội xây dựng nội dung tuyên truyền măng non, các chương trình phát thanh phong phú để tuyên truyền đến đội viên. Trong đó, chú trọng tuyên dương những đội viên có việc làm tốt như: Nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn học khi bạn bị ốm hay gặp khó khăn...

Bên cạnh đó, Nhi cùng liên đội còn tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm và tặng đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở viết và nhiều quần áo đồng phục mùa hè, mùa đông… cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, động viên các bạn vươn lên trong học tập. Nhi đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội, tiêu biểu như: Đạt giải Nhất chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh và được công nhận Chỉ huy Đội giỏi cấp toàn quốc năm 2018; giải Nhất cấp trường cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ trong nhiều năm học do Liên đội tổ chức...

Đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện nhưng Nhi không tự bằng lòng với bản thân. Em luôn tự nhủ mình phải không ngừng cố gắng, nỗ lực để trau dồi kiến thức, học giỏi hơn nữa. Đồng thời, học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống cho bản thân để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/lien-doi-truong-nang-dong-133199.html