Với gần 9 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm trong 6 tháng đầu năm nay, các chuyên gia du lịch đặt niềm tin Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí chạm tới mốc 19-20 triệu lượt.
Với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian gần đây, nhiều khả năng ngành du lịch nước ta sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 18 triệu lượt khách trong năm 2024, tương đương mức tăng kỷ lục trước dịch Covid-19...
Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Tuy nhiên, để đón và phục vụ thị trường khách này không phải dễ nhưng nếu hiểu được sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành phục vụ thị trường khách này tốt hơn.
6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3%.
Với 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2024, các chuyên gia du lịch đặt niềm tin Việt Nam sớm đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí chạm tới mốc 19-20 triệu lượt.
Trong nửa đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực 6 tháng đầu năm 2024. Kỳ vọng nửa sau năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá.
Trong tháng 6/2024, lượng khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, đưa tổng lượng khách quốc tế 6 tháng lên trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Đối với sự trở lại của du khách Trung Quốc lần này, Đà Nẵng định vị thị trường mục tiêu hướng đến là phân khúc khách chất lượng cao.
Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu đón từ 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm trong năm 2025.
Dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng đầu năm được thống kê đang tăng trưởng tốt, nhưng thực tế các doanh nghiệp lại chưa được hưởng lợi. Vì sao có nghịch lý này?
Số lượng du khách tại Việt Nam tăng mạnh nhưng khách đi tour không tăng nhiều. Hơn nữa trong số du khách quốc tế đến Việt Nam, không phải tất cả là khách du lịch thuần túy.
Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán 'con gà, quả trứng'. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.
Hoạt động dịch vụ, du lịch quý I/2024 sôi động và tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3%.
Ngay trong những tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng chào đón năm mới và trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng về một năm phát triển bứt phá.
Riêng trong tháng 3/2024, Việt Nam đã đón 1,6 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất kể từ đầu năm.
Năm 2024, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 110 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp lữ hành cần đẩy mạnh liên kết phát triển các thị trường nhằm đa dạng nguồn khách đến Việt Nam nhiều hơn.
Nhờ việc thực hiện các chính sách thị thực, các chương trình kích cầu du lịch cùng sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với doanh nghiệp, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 4,6 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung quý I/2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi có dịch COVID-19.
Thời gian gần đây khách quốc tế tăng. Đây là tín hiệu tích cực để ngành du lịch lạc quan đạt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.
Du lịch Việt Nam đón và phục vụ 12,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, tăng gần 5 triệu so với mục tiêu. Tuy nhiên, các công ty lữ hành cho rằng vẫn 'đói' vì số lượng và lợi nhuận không như kỳ vọng.
Sở hữu nền văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Việt Nam trở thành lựa chọn của khách Trung Quốc ưa thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Để thúc đẩy thị trường khách tiềm năng này, đại diện các đơn vị lữ hành cho rằng cần xây dựng chính sách, mục tiêu rõ ràng, chiến lược quảng bá sớm và bài bản.
Thị trường du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu khả quan từ thị trường khách quốc tế ngay trong 2 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, các bên liên quan nên cùng tìm cách để đưa một số thị trường gửi khách về đúng vị thế xứng tầm.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sự sôi động của hoạt động du lịch cùng kết quả đón khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2024 cho thấy sự phục hồi rất tích cực của ngành du lịch Việt Nam…
Chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam trong dịp Tết đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh việc 'bắt tay' tạo ra nhiều trải nghiệm mới cho du khách, ngành công nghiệp không khói còn có những sự thay đổi theo hướng chuyên nghiệp trong cách vận hành.
Trong năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế.
Ngay từ đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, ở cả trên tuyến đường bộ, hàng không và đường thủy.
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đã thúc đẩy thị trường du lịch Việt phát triển mạnh mẽ. Số lượng khách du lịch tăng cao, các tour du lịch nội địa được nhiều người hưởng ứng.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho hay dịp nghỉ tết Nguyên Đán vừa qua (từ ngày 8/2 - 14/2), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023). Đặc biệt, ngành du lịch ghi nhận lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương trên toàn quốc.
Trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 8-14/2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ngành du lịch cả nước phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa. Đáng chú ý, nhiều địa phương cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao.
Năm 2023, Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn khiêm tốn. Các chuyên gia cho rằng, du lịch Việt Nam cần tháo gỡ những 'điểm nghẽn'...
Tính đến ngày mùng 3 Tết, khách quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023 (65.000 lượt).
Những ngày đầu Xuân cũng là dịp để mọi người cùng nhìn lại những gì đã qua và những kỳ vọng trong năm mới. Ở đó, với ngành du lịch sau những nỗ lực 'vượt khó' thời kỳ hậu Covid-19, năm 2024 được xem là thời điểm 'bản lề' trên hành trình vươn mình trở thành 'con Rồng' của châu Á.
Mức chi tiêu sụt giảm của du khách, đi kèm chi phí vận hành tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn. Doanh nghiệp cần có những giải pháp mới mẻ để phát triển bền vững, kích cầu ngành du lịch nước nhà.
Du lịch Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ khách quốc tế với hơn 1,5 triệu lượt người ngay tháng đầu năm 2024.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại kể từ tháng 3/2022.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại từ tháng 3/2022 và tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019, thời điểm trước dịch.
Trong tháng 1, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, số lượng khách cao nhất trong một tháng kể từ sau dịch Covid-19 đến nay và tháng thứ 7 liên tiếp đón trên 1 triệu lượt.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch bội thu về du lịch, ngành này đặt kỳ vọng dịp Tết Nguyên đán sẽ tiếp đà thành công này để mở ra một năm mới rực rỡ. Tham vọng đón 18 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2024 hoàn toàn trong tầm tay dù ngành đối diện thách thức bởi kinh doanh du lịch Việt đang rơi vào lối mòn, giảm sức hút.