Chỉ tính trong 10 tháng qua, khoảng 3,7 triệu du khách Hàn Quốc đã đến Việt Nam, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, chiếm hơn 26% tổng lượt khách quốc tế đến sau 10 tháng.
Tại Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2024 đang diễn ra tại Vương quốc Anh, gian hàng Du lịch Việt Nam thu hút đông đảo khách quốc tế.
Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh đã tạo cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc hút khách quốc tế đến Việt Nam thời điểm cuối năm.
Thu hút hơn 28% trong tổng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2024, khách quốc tế chi tiêu cao gấp 7 lần khách nội địa… Khánh Hòa đang cho thấy 'bức tranh sáng' của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh kinh tế kém khả quan, người Trung Quốc chưa sẵn sàng chi nhiều cho du lịch. Tại Việt Nam, tệp khách này có xu hướng lựa chọn TP.HCM và Phú Quốc, giảm lượng khách đến Nha Trang.
Du lịch Việt Nam đã có 9 tháng đầu năm đầy ấn tượng với gần 13 triệu khách quốc tế. Nhưng để 'cán đích' 18 triệu khách, 3 tháng cuối thì cần một cú bứt phá ngoạn mục.
Tỷ lệ khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản lưu trú tại Đà Nẵng trong 9 tháng qua đều giảm, buộc ngành du lịch phải đa dạng hóa thị trường khách quốc tế..
Trong 9 tháng năm 2024, Đà Nẵng ước đạt khoảng 8,67 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế hơn 3,17 triệu lượt, bằng 134% so cùng kỳ năm 2019; khách nội địa hơn 5,49 triệu lượt, bằng 186%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước hơn 26.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành hơn 13.000 tỷ đồng, bằng 152% so cùng kỳ năm 2019.
So với cùng kỳ 2019, tỷ lệ khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản lưu trú tại Đà Nẵng 9 tháng năm 2024 đều giảm, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc giảm 8,5%, Trung Quốc giảm gần 14%.
Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt khách.
Trong 9 tháng, với 3,3 triệu lượt (chiếm 26,5%), du khách Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so cùng kỳ năm ngoái và vượt 12,6 triệu lượt khách của cả năm 2023.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ và cao hơn con số 12,6 triệu lượt của năm 2023.
Theo Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đã đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9/2024. Lũy kế trong 9 tháng năm 2024, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023.
Mặc dù đến tháng 8, du lịch Việt Nam mới đón hơn 11,4 triệu lượt khách quốc tế nhưng mục tiêu thu hút 17 – 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2024 vẫn hoàn toàn khả thi.
Ngành du lịch Việt Nam đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.
Tính đến hết tháng 8, khách quốc tế đến Việt Nam theo thống kê ước đạt hơn 11,4 triệu lượt. Mục tiêu đặt ra là đón 18 triệu lượt khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong năm 2024, trở lại thời kỳ 'vàng' của du lịch trước dịch Covid-19.
Trong bức tranh sáng của du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, du lịch Huế góp thêm những gam màu sáng về tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế và mở rộng các thị trường khách nước ngoài.
Trong bức tranh sáng của du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, du lịch Huế góp thêm những gam màu sáng về tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế và mở rộng các thị trường khách nước ngoài.
Những tháng cuối năm là mùa cao điểm đón du khách nước ngoài. Hiện tại, nhiều tỉnh, thành phố đang nhanh chóng chuẩn bị các sản phẩm du lịch hấp dẫn đón các đoàn khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, tránh rét mùa đông.
Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 8 vừa qua tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,43 triệu lượt. Tính chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,4 triệu lượt người.
Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Trên cơ sở tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch những tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh triển khai nhiều giải pháp, chuẩn bị cho mùa cao điểm khách quốc tế.
Bằng các hoạt động xúc tiến quảng bá mạnh mẽ, ngành du lịch muốn lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam hấp dẫn, an toàn, thân thiện với những trải nghiệm đầy thú vị cho du khách tận hưởng.
Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023.
Với nhiều chính sách nới lỏng về thị thực cùng lợi thế về các điểm đến đa dạng, tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam còn rất lớn.
Đà Nẵng đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, bằng mục tiêu đặt ra cho cả năm, cho thấy du lịch đang dần chuyển hướng phát triển mới, tạo sự khác biệt, chất lượng và bền vững hơn.
Để đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, đòi hỏi ngành du lịch có sản phẩm mới để thu hút du khách chọn Việt Nam làm điểm đến tham quan và mua sắm.
Theo quy luật của thị trường đón khách quốc tế, từ tháng 9 năm nay đến tháng 4 năm sau sẽ là mùa cao điểm du lịch. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm năm nay, các doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực xúc tiến quảng bá sản phẩm tới đối tác.
Với nhiều tín hiệu tích cực, ngành Du lịch có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 18-19 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 nếu có những giải pháp đột phá mới.
Nhằm đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, ngành du lịch thành phố và các doanh nghiệp liên tục có các chuyến xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường, kết nối các đường bay mới. Khi có các đường bay, việc thu hút khách đến Đà Nẵng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng của năm 2024 đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành đạt hơn 35.000 tỷ đồng.
Tháng 7/2024, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi lượng khách quốc tế đến đạt 1,15 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.
Tháng 7/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,15 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Số lượt khách quốc tế không còn là mục tiêu của nhiều địa phương trong phát triển du lịch. Thay vào đó, mức chi tiêu được chú trọng nhiều hơn.
Bước vào tháng 7 năm nay, du lịch Việt Nam đón nhận những tín hiệu lạc quan, cho thấy dấu ấn phục hồi mạnh mẽ cả về số lượng khách và doanh thu. Cụ thể, các chỉ số của du lịch Việt Nam cơ bản đã vượt thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hứa hẹn sự đột phá trong những tháng tiếp theo.
Với gần 9 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm trong 6 tháng đầu năm nay, các chuyên gia du lịch đặt niềm tin Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí chạm tới mốc 19-20 triệu lượt.
Với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian gần đây, nhiều khả năng ngành du lịch nước ta sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 18 triệu lượt khách trong năm 2024, tương đương mức tăng kỷ lục trước dịch Covid-19...
Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Tuy nhiên, để đón và phục vụ thị trường khách này không phải dễ nhưng nếu hiểu được sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành phục vụ thị trường khách này tốt hơn.
6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3%.
Với 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2024, các chuyên gia du lịch đặt niềm tin Việt Nam sớm đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí chạm tới mốc 19-20 triệu lượt.
Trong nửa đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực 6 tháng đầu năm 2024. Kỳ vọng nửa sau năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá.
Trong tháng 6/2024, lượng khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, đưa tổng lượng khách quốc tế 6 tháng lên trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Đối với sự trở lại của du khách Trung Quốc lần này, Đà Nẵng định vị thị trường mục tiêu hướng đến là phân khúc khách chất lượng cao.
Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu đón từ 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm trong năm 2025.
Dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng đầu năm được thống kê đang tăng trưởng tốt, nhưng thực tế các doanh nghiệp lại chưa được hưởng lợi. Vì sao có nghịch lý này?