EU tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong mục tiêu loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga khỏi thị trường nội khối trước 2027. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Nghị viện và một số nước thành viên, đặc biệt liên quan tới nhu cầu của các quốc gia nội lục, đang khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp.
Ngày 18-11, Nghị viện châu Âu tái khẳng định lập trường cứng rắn trong kế hoạch loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga khỏi cơ cấu năng lượng Liên minh châu Âu (EU) trước năm 2027.
Nghị viện châu Âu phản đối việc cho phép các quốc gia thành viên không giáp biển được miễn trừ nhập khẩu dầu và khí đốt từ Liên bang Nga trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung đột ngột.
Trong vài tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra quyết định về việc loại bỏ lượng nhiên liệu hóa thạch còn lại nhập khẩu từ Nga vào đầu năm 2027, hay tiếp tục gia hạn thêm một năm.
Ngân hàng phát triển của Liên minh châu Âu đã quyết định cung cấp thêm nguồn vốn cho công ty năng lượng quốc gia Ukraine, Naftogaz, nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt.
Cuối tuần trước, sau chuyến thăm Washington, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, nước này đã được Mỹ miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga.
Ukraine từng buộc phải áp đặt tình trạng mất điện khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong bối cảnh các cuộc không kích.
Trong những tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ quyết định liệu có loại bỏ hoàn toàn lượng nhiên liệu hóa thạch còn lại nhập từ Liên bang Nga vào đầu năm 2027 hay sẽ tự cho mình thêm một năm nữa.
Theo Reuters ngày 3/11, tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil cho biết có thể sẽ không thể tiếp tục hoạt động tại Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này không điều chỉnh luật phát triển bền vững, vốn có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hungary đã định nghĩa lại mối quan hệ năng lượng với Nga, gọi sự phụ thuộc vào Moskva là một 'rủi ro' trong khuôn khổ kế hoạch quốc gia mới. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi hiếm hoi của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán.
Động thái này nằm trong chiến lược của EU nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý để ngăn chặn việc thông qua kế hoạch REPowerEU - sáng kiến của EU nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu từ năm 2028.
Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một dự thảo quy định có thể từng bước loại bỏ dần hợp đồng nhập khẩu năng lượng từ Nga trước tháng 1/2028.
Hungary tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý để ngăn chặn việc thông qua kế hoạch REPowerEU - sáng kiến của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu từ năm 2028.
Ngày 20/10, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.
EU nhất trí cấm toàn bộ nhập khẩu năng lượng từ Nga kể từ ngày 1/1/2028, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực tự chủ năng lượng của khối.
Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm loại bỏ dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga vào năm 2028 sẽ khiến Hungary mất đi hầu hết lượng khí đốt hiện đang cung cấp cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình.
Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấm vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ khối này, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm loại bỏ dần năng lượng của Nga, Hội đồng châu Âu cho biết.
Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), các bộ trưởng năng lượng EU đã thống nhất lập trường về dự thảo quy định cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga, đặt nền tảng pháp lý cho việc chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc năng lượng vào Moskva trước năm 2028.
Ngày 20/10, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, đồng thời ngừng phụ thuộc năng lượng vào Nga trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine kéo dài.
Theo kế hoạch, châu Âu dừng ký các hợp đồng mới từ tháng 1/2026, chấm dứt các hợp đồng ngắn hạn hiện có từ tháng 6/2026 và kết thúc toàn bộ hợp đồng dài hạn vào tháng 1/2028.
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị thông qua một dự luật liên quan đến việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga của Hungary và Slovakia, động thái được đánh giá là cứng rắn hơn sau nhiều năm tồn tại khác biệt quan điểm trong khối.
Tiết lộ nêu trên của Tổng thống Ukraine thống Volodymyr Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh châu Âu, trong những tháng gần đây, bắt đầu thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn đối với năng lượng Nga.
EU dự kiến thảo luận cơ chế cho phép kiểm tra các tàu Nga bị nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' nhằm siết nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt mà Moskva dùng để tài trợ cho chiến sự tại Ukraine.
Ủy ban Năng lượng của Nghị viện châu Âu (EP) đã vừa lên tiếng ủng hộ đề xuất đẩy nhanh tiến độ loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Theo đề xuất, việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ bị cấm từ đầu năm 2027, thay vì cuối năm như kế hoạch trước đó của EC.
Sau nhiều tháng trì hoãn, Hungary đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Nga của Liên minh châu Âu (EU).
Các nước châu Âu bị cáo buộc đang làm suy yếu lệnh trừng phạt của chính mình khi gia tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga, tạo ra nghịch lý trong chính sách đối ngoại của EU.
Theo số liệu mới công bố của Viện Chính trị học Századvég (Hungary), phần lớn người dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không đồng tình với sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, thay thế bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ...
Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine khiến sản lượng khí đốt nước này giảm khoảng 60%, buộc Kiev kêu gọi G7 và các định chế tài chính châu Âu hỗ trợ khẩn cấp.
Cả Mỹ và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đều yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua dầu và khí đốt của Nga. Tuy nhiên, Ankara vẫn phụ thuộc Moscow về năng lượng và đang theo đuổi một chiến lược hoàn toàn khác.
Theo báo cáo của hãng phân tích năng lượng ExPro Consulting, hơn 70% lượng khí đốt mà Ukraine mua từ đầu năm đến nay thực chất có xuất xứ từ Nga, được trung chuyển qua Slovakia và Hungary.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết các doanh nghiệp châu Âu đang phải gánh chi phí năng lượng cao gấp nhiều lần so với Mỹ sau khi Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ nguồn cung từ Nga, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với nền công nghiệp khu vực.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây tuyên bố sẽ có các biện pháp phối hợp nhằm gia tăng sức ép với Nga.
Mặc dù đóng cửa đường ống, nhập khẩu LNG Nga vào EU vẫn tăng mạnh. Sự phụ thuộc năng lượng kéo dài khiến châu Âu rơi vào thế khó trước Nga và Mỹ.
Ngày 30/9, Áo đã trục xuất một nhà ngoại giao Liên bang Nga vì nghi ngờ người này chuyển giao bí mật kinh doanh từ công ty dầu khí OMV của Áo cho Moskva (Moscow).
Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã trả cho Nga số tiền mua khí hóa lỏng (LNG) cao hơn mức hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 6/2025.
Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) bất ngờ công bố kế hoạch cấm hoàn toàn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga ngay trong năm 2026, sớm hơn 1 năm so với lộ trình 2027.
Ủy ban châu Âu (EC) đang soạn thảo đề xuất mới nhằm áp thuế đối với dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây áp lực nhằm cắt đứt hoàn toàn năng lượng Moscow.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tỉ lệ dầu mỏ và khí đốt mà Liên minh châu Âu (EU) còn nhập từ Nga hiện 'rất nhỏ', phản bác lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc châu Âu cần giảm phụ thuộc nếu muốn Washington gia tăng sức ép với Moscow.
Gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đây là lệnh cấm đầu tiên của khối nhắm vào khí đốt Moscow.
Ngày 19/9, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết, dù áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhưng vẫn có tám quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) mua khí đốt của Nga.
Hôm 17/9, Bộ trưởng Năng lượng Milosz Motyka cho biết Ba Lan đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn đang mua năng lượng của Nga, chấm dứt việc nhập khẩu vào cuối năm 2026, và sẽ đề nghị hỗ trợ họ để đạt được mục tiêu đó.
Sau hơn 3 năm trôi qua kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thực ra vẫn nhập khẩu hàng tỷ USD hàng hóa Nga...
Liên minh châu Âu quyết liệt loại bỏ phụ thuộc năng lượng Nga trước 2027, nhưng việc xoay trục sang Mỹ đặt ra câu hỏi: an ninh năng lượng hay đánh đổi mục tiêu xanh?
Ngày 9/9, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo, Budapest chuẩn bị ký hợp đồng mua khí đốt dài hạn nhất từ trước tới nay với đối tác phương Tây.