Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã bước vào 'chế độ khẩn cấp' sau khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ.
Châu Âu đối mặt áp lực giá cao và nguy cơ thiếu hụt kéo dài khi cấu trúc cung ứng thay đổi sâu sắc, buộc khối phải tái tính toán chiến lược kinh tế và thương mại.
Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn thiện gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài. Dù không trực tiếp nhắm tới Việt Nam, các biện pháp mới cùng hệ thống quy định ngày càng chặt chẽ của EU về chuỗi cung ứng, môi trường và thương mại bền vững được dự báo sẽ tạo ra những tác động gián tiếp đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường này.
Từ hy vọng độc lập năng lượng, EU nay lo ngại sự lệ thuộc LNG Mỹ khi lệnh cấm khí đốt Nga, quy định khí mêtan và căng thẳng với Washington khiến bài toán năng lượng trở nên bế tắc.
Theo ông, các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên, việc tiếp tục vụ kiện sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc tổng tuyển cử của Hungary vào ngày 12/4.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) nhằm phản đối quy định REPowerEU của EU về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên từ Nga.
Hungary đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý châu Âu chống lại lệnh cấm năng lượng từ Nga của Liên minh châu Âu (EU), TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết.
Theo báo điện tử Algérie 360, trong tuần qua, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch có tính ràng buộc pháp lý, đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga trước cuối năm 2027.
EU cấm khí đốt Nga từ năm 2027, song lo phụ thuộc LNG Mỹ khi nhập 81 tỷ m³, chiếm 57%.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) nhằm phản đối kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong bối cảnh EU vừa chính thức thông qua lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt Nga vào cuối năm 2027.
Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, khẳng định giai đoạn phát triển mới không phụ thuộc vào năng lượng của Moscow kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga, trong khi Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ khởi kiện EU lên Tòa án Công lý châu Âu.
Hội đồng Liên minh châu Âu phê chuẩn quy định loại bỏ hoàn toàn khí đốt và LNG Nga từ năm 2027 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng theo chiến lược REPowerEU.
Hungary và Slovakia có kế hoạch khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến kế hoạch REPowerEU nhằm từng bước loại bỏ việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Liên bang Nga.
Theo Kyiv Independent, Hungary và Slovakia ngày 26/1 tuyên bố sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) tại Tòa án Công lý châu Âu, nhằm phản đối kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong bối cảnh EU vừa chính thức thông qua lệnh cấm mang tính ràng buộc pháp lý đối với khí đốt Nga từ nay đến năm 2027.
Moscow cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga đồng nghĩa với việc khối 'từ bỏ quyền tự do của chính mình'.
EU vừa tiến thêm một bước nữa hướng tới chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga về cả LNG và khí đốt qua đường ống vào khối 27 thành viên này.
EU ghi nhận mức thặng dư thương mại với Nga đạt 1,5 tỷ euro trong quý III năm 2025, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp khối này đạt thặng dư trong quan hệ thương mại song phương.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), trong quý III/2025, xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) sang Nga đã vượt nhập khẩu từ Nga 1,5 tỷ euro (1,76 tỷ USD).
Trong nỗ lực tăng cường khả năng tự chủ năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga.
Theo một tài liệu của Chính phủ Mỹ do Reuters công bố, Mỹ đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) miễn trừ các nghĩa vụ theo luật khí thải methane của khối này đối với hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt từ Mỹ cho đến năm 2035. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi ngày càng tăng về chính sách khí hậu của châu Âu.
Ủy viên Năng lượng Dan Jørgensen tuyên bố EU với 27 thành viên sẽ 'không bao giờ quay lại sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga'. Ông nhấn mạnh châu Âu sẽ không còn chấp nhận nguồn cung bấp bênh, bị thao túng thị trường, những đòn gây sức ép bằng năng lượng hay các rủi ro kinh tế.
EU chốt lộ trình cắt hoàn toàn dầu khí Nga trước 2027, siết giám sát nhập khẩu và mở rộng trừng phạt để giảm nguồn thu của Moskva.
Liên minh châu Âu vừa thông qua kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, theo trang Oilprice, một thách thức lớn đang nổi lên, đó là việc thiếu lao động lành nghề đe dọa toàn bộ kế hoạch chuyển đổi năng lượng của châu Âu.
EU đặt mục tiêu từ bỏ toàn bộ khí đốt và LNG Nga vào 2026–2027, nhưng chia rẽ nội bộ, thiếu nguồn thay thế... khiến tham vọng này ngày càng xa rời thực tế.
Theo hãng thông tấn TASS ngày 8-12, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết: Hungary và Slovakia dự kiến đệ đơn lên Tòa án Công lý EU yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm dầu khí của Nga vào tuần tới.
Liên minh châu Âu vừa ra hàng loạt quyết định quan trọng để giảm phụ thuộc vào nguồn hàng từ Trung Quốc và nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.
Hungary và Slovakia tuyên bố phản đối kế hoạch EU chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga và cho biết sẽ đưa vấn đề lên Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về việc ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, một quyết định mang tính bước ngoặt nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết...
Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu nhất trí loại bỏ dần nguồn khí đốt từ Nga vào năm 2027 bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia EU lo ngại chi phí năng lượng sẽ gia tăng.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga trước cuối năm 2027, đồng thời tiến tới loại bỏ dầu Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hungary và Slovakia – hai quốc gia Trung Âu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào các nguồn cung năng lượng của Moscow.
Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận loại bỏ toàn bộ nguồn khí đốt từ Nga trước năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên cho rằng kế hoạch này sẽ đẩy chi phí năng lượng tăng cao.
EU thông báo sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc nhập khẩu khí đốt Nga, đồng thời triển khai lộ trình loại bỏ dần dầu mỏ Nga nhằm bảo đảm an ninh và độc lập năng lượng.
Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hội đồng Chủ tịch EU và đại diện Nghị viện châu Âu đạt thỏa thuận tạm thời về bộ quy định mới nhằm loại bỏ dần khí đốt Nga khỏi thị trường EU.
Khi Washington siết trừng phạt còn Moscow giữ vai trò nhà cung cấp chủ chốt, Ankara buộc phải cân bằng giữa sức ép chính trị và nhu cầu sống còn về an ninh năng lượng.
Liên minh châu Âu đang viện dẫn tình trạng 'bất khả kháng' để rút khỏi các hợp đồng khí đốt Nga trước năm 2028 - nhưng chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
Dù Mỹ thúc đẩy hòa bình Ukraine-Nga, giới phân tích nhận định châu Âu khó quay lại khí đốt Nga khi hạ tầng đứt gãy và LNG Mỹ chiếm gần 69% nguồn nhập.
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển khẳng định châu Âu đã nhập khẩu từ Nga nhiều hơn số tiền chi để hỗ trợ Ukraine trong thời gian xung đột với Nga. Các con số cho thấy kết luận của bà là đúng.
Dù Mỹ muốn Tokyo ngừng mua năng lượng từ Moskva, Nhật Bản khẳng định cần duy trì nguồn cung ổn định. Điều này phản ánh vai trò then chốt của LNG Nga trong chiến lược năng lượng Nhật.
EU tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong mục tiêu loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga khỏi thị trường nội khối trước 2027. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Nghị viện và một số nước thành viên, đặc biệt liên quan tới nhu cầu của các quốc gia nội lục, đang khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp.
Ngày 18-11, Nghị viện châu Âu tái khẳng định lập trường cứng rắn trong kế hoạch loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga khỏi cơ cấu năng lượng Liên minh châu Âu (EU) trước năm 2027.
Nghị viện châu Âu phản đối việc cho phép các quốc gia thành viên không giáp biển được miễn trừ nhập khẩu dầu và khí đốt từ Liên bang Nga trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung đột ngột.
Trong vài tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra quyết định về việc loại bỏ lượng nhiên liệu hóa thạch còn lại nhập khẩu từ Nga vào đầu năm 2027, hay tiếp tục gia hạn thêm một năm.
Ngân hàng phát triển của Liên minh châu Âu đã quyết định cung cấp thêm nguồn vốn cho công ty năng lượng quốc gia Ukraine, Naftogaz, nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt.
Cuối tuần trước, sau chuyến thăm Washington, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, nước này đã được Mỹ miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga.
Ukraine từng buộc phải áp đặt tình trạng mất điện khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong bối cảnh các cuộc không kích.
Trong những tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ quyết định liệu có loại bỏ hoàn toàn lượng nhiên liệu hóa thạch còn lại nhập từ Liên bang Nga vào đầu năm 2027 hay sẽ tự cho mình thêm một năm nữa.
Theo Reuters ngày 3/11, tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil cho biết có thể sẽ không thể tiếp tục hoạt động tại Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này không điều chỉnh luật phát triển bền vững, vốn có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hungary đã định nghĩa lại mối quan hệ năng lượng với Nga, gọi sự phụ thuộc vào Moskva là một 'rủi ro' trong khuôn khổ kế hoạch quốc gia mới. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi hiếm hoi của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán.
Động thái này nằm trong chiến lược của EU nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp chính trị và pháp lý để ngăn chặn việc thông qua kế hoạch REPowerEU - sáng kiến của EU nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga bắt đầu từ năm 2028.