Khí đốt Nga có thể trở lại châu Âu, dưới sự giúp sức từ chính quyền Mỹ, đây là viễn cảnh khó tin nhưng đang được nhắc tới.
Mátxcơva và Washington đã thảo luận về khả năng nối lại nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu, một trong số các vấn đề liên quan đến việc giải quyết hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận với hãng thông tấn Interfax.
EU sẽ chấm dứt nhập toàn bộ năng lượng Nga vào 2027, cắt giảm 52 tỷ m³ khí đốt và buộc Moscow trả giá.
Trong khi các quốc gia Đông Âu bày tỏ lo ngại về kế hoạch REPowerEU do hiện đang phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga, nguy cơ giá cả tăng cao và thiếu nguồn cung ổn định, Tây Âu lại coi đây là bước đi cần thiết để đảm bảo độc lập năng lượng.
Nhà phân tích Sergey Kaufman của Finam nói với TASS rằng, việc EU từ chối khí đốt qua đường ống và LNG của Nga sẽ khiến giá cả trong khu vực tăng cao.
Ủy ban châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực buộc các quốc gia thành viên chấm dứt hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt Nga, trong đó Hungary và Slovakia sẽ phải tuân thủ, dù có muốn hay không.
Ngày 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm cấm nhập khẩu năng lượng của Nga là một sai lầm nghiêm trọng, đe dọa an ninh năng lượng.
Theo Kyiv Independent, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.
Dù đã cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu khí từ Nga, EU vẫn còn phụ thuộc gần 20% khí đốt Nga trong năm 2024. Brussels đang lên kế hoạch buộc doanh nghiệp tự rút lui – nhưng liệu thị trường có nghe lời?
EU loay hoay tìm đường cắt đứt khí đốt Nga khi lộ trình mới sắp công bố nhưng vẫn vướng pháp lý, bất đồng và thực tế 15% nguồn cung còn phụ thuộc Moscow.
Liên minh châu Âu dự kiến cấm nhập khí đốt Nga theo hợp đồng mới và giao dịch ngắn hạn từ năm nay, tiến tới chấm dứt hoàn toàn trước cuối năm 2027.
Ủy ban châu Âu ngày 6/5 dự kiến công bố kế hoạch chấm dứt hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng Nga, trong bối cảnh trừng phạt đình trệ và một số nước EU cân nhắc nối lại nhập khẩu.
Ủy ban châu Âu đề xuất cấm toàn bộ khí đốt và LNG từ Nga vào 2027, mở đường cho LNG Mỹ chiếm lĩnh thị trường năng lượng châu Âu.
Ủy ban châu Âu (EC) đang khẩn trương đánh giá khả năng cấm các công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) ký hợp đồng mua mới nhiên liệu hóa thạch từ Nga.
Tại họp báo diễn ra gần đây ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, trong bối cảnh hiện nay, việc thảo luận về khả năng tăng nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu là 'vô nghĩa và không có cơ sở thực tế'.
Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua 16 gói trừng phạt, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than và dầu, cũng như cấm nạp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga vào các cảng của EU.
Lần đầu tiên sau 60 năm, toàn bộ dầu thô Cộng hòa Séc sử dụng được nhập từ phía tây, chấm dứt phụ thuộc Nga.
Trước áp lực chi phí và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều lãnh đạo công ty năng lượng lớn ở EU đã bắt đầu đề cập đến khả năng nhập khẩu trở lại khí đốt Nga, điều mà họ coi là 'không tưởng' chỉ một năm trước.
Trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng trầm trọng, EU cân nhắc nhập lại khí Nga, dù từng đặt mục tiêu dừng hoàn toàn vào 2027.
Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa hoãn kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Liên bang Nga, trong bối cảnh các cuộc tranh luận nội bộ đang diễn ra về tương lai của các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 1 và 2.
Trong khi EU đang tìm cách cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga, thì Moscow lại công bố một chiến lược dài hạn đầy tham vọng.
EU đối mặt tình thế khó xử: phụ thuộc khí đốt Mỹ đắt đỏ hay quay lại với nguồn cung từ Nga – nước đang bị trừng phạt. Liệu châu Âu có đánh đổi nguyên tắc lấy an ninh năng lượng?
Hôm thứ Hai 14/4, Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ công bố chiến lược chi tiết hơn để loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga vào tháng tới, sau hai lần trì hoãn kế hoạch này.
Chiến lược cho phép hàng loạt lĩnh vực trọng yếu của Nga đáp ứng chính xác hơn những thay đổi đang diễn ra trên thế giới.
Tại thị trấn Schwedt, miền đông nước Đức, nhiều người dân vẫn mong muốn nối lại nguồn cung dầu từ Nga - yếu tố từng giữ vai trò then chốt trong hoạt động của nhà máy lọc dầu địa phương. Ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu ban hành sau xung đột Nga - Ukraine.
Việc cắt đứt quan hệ với hoạt động nhập khẩu năng lượng của Nga diễn ra chậm chạp một cách đau đớn, với một báo cáo phát hiện rằng ngay cả năm 2024, số tiền EU đã trả cho nhiên liệu của Nga còn nhiều hơn khoản khối đã viện trợ cho Kiev.
Hungary nhập khẩu phần lớn năng lượng từ Nga và theo ước tính, trong năm ngoái, Nga đã cung cấp cho Hungary 8,6 tỷ m3 khí đốt, mức cao kỷ lục.
Ngày 25/3, hãng tin TASS cho biết, Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận về 'số phận' của đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream).
Gần đây, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, yêu cầu miễn trừ các khoản thanh toán khí đốt của Budapest cho Nga khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ đã được chấp thuận.
Giá gas trên thị trường EU đã tăng vọt sau vụ Kiev tấn công Trạm đo khí đốt (GIS) Sudzha rạng sáng 21/3, điểm trung chuyển khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu.
Kế hoạch này hứa hẹn sẽ tạo ra thu nhập cho Ukraine, biến Slovakia thành quốc gia trung chuyển khí đốt, đồng thời phù hợp với mục tiêu loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, nhưng không phải không có thách thức.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được Mỹ gia hạn ba tháng miễn trừ trừng phạt, nhằm cho phép nước này thanh toán các giao dịch nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga thông qua một ngân hàng Nga bị Mỹ trừng phạt.
Lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Theo đài RT đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào ngày 11/3 là hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, tuyến vận chuyển dầu quan trọng tới các quốc gia Liên minh châu Âu.
OPEC quyết định tăng sản lượng vào tháng 4; Châu Âu muốn Ukraine nối lại thỏa thuận khí đốt với Nga... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.
Hôm thứ Năm 6/3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi chính quyền EU và Kyiv tăng cường các cuộc đàm phán, sau khi Nga dừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
Các nhà lãnh đạo đang Châu Âu muốn giới chức EU và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.
Châu Âu khó lòng từ bỏ khí đốt Nga trong bối cảnh đang đàm phán thuế quan với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo lịch trình công bố ngày 5/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã lần thứ 2 hoãn thông báo kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng Nga từ ngày 26/3 sang một thời điểm chưa xác định. Hiện EC cũng từ chối bình luận về thời điểm mới này.
Ủy ban châu Âu lần thứ 2 hoãn kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng Nga, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu không ràng buộc là chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2027.
Theo Kiyv Independent ngày 4-3, Ukraine có kế hoạch nhập khẩu khoảng 3,5 tỷ mét khối khí đốt cho mùa sưởi ấm sắp tới do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Theo tờ Kyiv Post của Ukraine, trong vài tuần qua, Mỹ đã bí mật đàm phán với đại diện Nga tại Thụy Sĩ về việc cung cấp khí đốt của Nga cho Đức thông qua đường ống Nord Stream 2.
Có một sản phẩm vô cùng quan trọng mà hiện tại châu Âu nhập khẩu từ Nga nhiều hơn so với trước khi xung đột ở Ukraine bắt đầu.
Trong nhiều thập niên, Trung và Đông Âu đã sống trong cái bóng của nguồn năng lượng từ Nga, một sự phụ thuộc sâu sắc không chỉ về kinh tế mà còn về địa chính trị. Khí đốt và dầu mỏ từ Nga đã trở thành huyết mạch nuôi dưỡng công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân tại khu vực này.
Một báo cáo mới đây nhân kỷ niệm ba năm cuộc chiến Nga - Ukraine diễn ra cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã chi nhiều tiền hơn cho nhiên liệu hóa thạch của Nga so với viện trợ tài chính dành cho Ukraine.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ước tính rằng một lệnh ngừng bắn hạn chế đối với xung đột Nga-Ukraine có thể giúp GDP khu vực đồng euro tăng 0,2%, trong khi một nền hòa bình thực sự và lâu dài có thể nâng sản lượng lên 0,5%.
Sau xung đột Ukraine, Nga mất 35% thị phần xuất khẩu sang châu Âu, nay phụ thuộc 49,5% vào Trung Quốc, Ấn Độ.
Khi cuộc chiến nổ ra, Mỹ và phương Tây tin rằng Nga sẽ bị vây hãm và bóp nghẹt trong những nước cờ mà họ đã lập sẵn từ nhiều năm trước trên mảnh đất Ukraine. Tuy nhiên đây lại là ván cờ chính trị của người Nga và thế trận chỉ có thể được định đoạt bởi một kỳ thủ lão luyện – cựu sĩ quan tình báo Vladimir Putin.