Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 3/3 - 8/3

OPEC quyết định tăng sản lượng vào tháng 4; Châu Âu muốn Ukraine nối lại thỏa thuận khí đốt với Nga... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.

Ảnh: OP

Ảnh: OP

Cùng PetroTimes điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua:

1. Các nhà lãnh đạo Châu Âu thúc giục giới chức EU và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tiết lộ rằng ông không loại trừ khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine, sau khi thỏa thuận vận chuyển kéo dài 5 năm giữa Moscow và Kiev hết hạn.

2. OPEC+ vừa đề cập tới một triển vọng thị trường dầu mỏ lành mạnh hơn, khi công bố trong tuần này rằng nhóm sẽ tiếp tục với kế hoạch tăng sản lượng nhẹ vào tháng 4.

OPEC thực sự là tổ chức lạc quan nhất, khi kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng 1,4 triệu thùng mỗi ngày cho cả năm 2025 và 2026.

3. Equinor vừa công bố một phát hiện khí đốt và condensate mới ở Biển Na Uy, có thể đóng góp vào nỗ lực của Na Uy nhằm thúc đẩy khai thác khí đốt tự nhiên và xuất khẩu sang Châu Âu.

Các ước tính ban đầu cho thấy khối lượng phát hiện trong giếng thăm dò Mistral Sør ở khu vực Halten, phía nam Biển Na Uy là 19-44 triệu thùng dầu tương đương có thể thu hồi.

4. Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) do nhà nước kiểm soát sẽ khởi động một tổ hợp lọc dầu và hóa dầu vào cuối năm nay, sau khi nâng cấp với chi phí 2,74 tỷ USD, Reuters đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin trong ngành.

Tổ hợp liên doanh nâng cấp trên Đảo Daxie ở Ninh Ba sẽ có một đơn vị dầu thô công suất 120.000 thùng/ngày (bpd), có thể làm tăng nhu cầu nhập khẩu dầu thô của CNOOC vào cuối năm nay.

5. Bộ Tài chính Mỹ vừa gửi cho Chevron một thông báo rời khỏi Venezuela trong vòng 30 ngày, cắt đứt khả năng bơm và bán dầu thô từ quốc gia bị trừng phạt này.

Quyết định kể trên là một sự thay đổi lớn, có thể giáng một đòn mạnh vào cả nền kinh tế vốn đã mong manh của Venezuela và các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang phụ thuộc vào dầu thô nặng của nước này.

6. OPEC+ cuối cùng đã quyết định thực hiện đợt tăng sản lượng dầu vốn bị trì hoãn từ lâu, thêm khoảng 138.000 thùng mỗi ngày vào kế hoạch khai thác bắt đầu từ tháng 4, theo tính toán của Reuters.

Đây là lần tăng sản lượng đầu tiên của OPEC kể từ năm 2022, đánh dấu một bước đi thận trọng hướng tới việc nới lỏng 2,2 triệu thùng/ngày trong các đợt cắt giảm, mà tổ chức này đã neo vào như một lá chắn an toàn.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-su-kien-noi-bat-tren-thi-truong-nang-luong-quoc-te-tuan-tu-33-83-724982.html