Ngày 4/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hối thúc Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hành động của Israel nhằm vào người dân Palestine.
Các nguồn tin ngoại giao ngày 3/2 tiết lộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào chiều 5/2 (theo giờ Mỹ) về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria.
Ngày 3/2, ông Dmitry Polyansky - Phó trưởng phái đoàn đại diện của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) - cho biết Moskva đã đề nghị một cuộc họp 'khẩn cấp' của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria và Iraq.
Ngày 1/2, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi viện trợ 4 tỷ USD nhằm trợ giúp nhân đạo trong năm 2024 cho Yemen - quốc gia đang chịu sự tàn phá của cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ.
Ngày 31/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông trong bối cảnh chiến sự tại Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong nhiều năm trở lại đây, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) nhận xét xử cả những vụ việc có liên quan đến Công ước LHQ về chống diệt chủng năm 1948.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp và tham vấn với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhằm khôi phục an ninh và ổn định tại khu vực Trung Đông.
Thông tin từ các cơ quan tình báo Israel cho hay, có khoảng 1.200 nhân viên làm việc cho các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Gaza có liên hệ với Phong trào Hamas.
TTXVN tại New York ngày 29/1 cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) xem lại quyết định này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để 'đảm bảo duy trì hoạt động liên tục' của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/1 tuyên bố sẽ buộc 'bất kỳ nhân viên LHQ nào liên quan đến hành vi khủng bố' phải chịu trách nhiệm sau những cáo buộc rằng một số nhân viên của Cơ quan tị nạn về người Palestine có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần phải duy trì hoạt động của UNRWA để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân tại Dải Gaza.
Ngày 28/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để 'đảm bảo duy trì hoạt động liên tục' của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA).
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Haiti, bà María Isabel Salvador, cho biết bạo lực băng nhóm tại quốc gia vùng Caribe này đang gia tăng ở mức độ chưa từng có. Số người thiệt mạng, bị thương và bắt cóc đã tăng hơn gấp đôi năm ngoái.
Thỏa thuận sắp được phê chuẩn giữa Italy và Albania về việc thành lập các trung tâm tiếp nhận người di cư được Rome giải cứu trên biển khiến Liên hợp quốc (LHQ) lo ngại.
Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công ngày 24/1 của Israel vào một trung tâm huấn luyện của Liên hợp quốc (LHQ) tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên liên quan lưu tâm tới việc bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và các cơ sở viện trợ.
Ngày 24/1, Liên hợp quốc (LHQ) tuyên bố việc Houthi trục xuất các công dân Mỹ, Anh làm việc cho LHQ tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen là không phù hợp.
Các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) xác nhận một cơ sở của LHQ ở miền Nam Dải Gaza, hiện là nơi trú ẩn dành cho người Palestine, bị tấn công bằng pháo xe tăng, khiến 84 người thương vong.
Ngày 24/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng, Mỹ và Anh đã phạm một 'sai lầm chiến lược' khi tấn công phiến quân Houthi.
Ngày 24/1, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Thomas White cho biết đã có 9 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong vụ trung tâm huấn luyện Khan Younis của LHQ ở Dải Gaza bị tấn công.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo Israel về việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối giải pháp hai nhà nước. Điều này sẽ kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột đang đe dọa hòa bình toàn cầu và khuyến khích những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi.
Ngày 24/1, cả Liên hợp quốc (LHQ), Nga và Trung Quốc đều đưa ra cảnh báo đối với việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ giải pháp hai nhà nước trong xung đột với Hamas.
Ngày 23/1, một quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã yêu cầu các nhân viên LHQ người Mỹ và người Anh rời khỏi các khu vực do Houthi kiểm soát trong vòng 1 tháng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza khiến dân thường Palestine thiệt mạng, đồng thời coi việc ngăn chặn quá trình thành lập nhà nước độc lập của người Palestine là không thể chấp nhận được.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres đã lên án Israel về những cái chết đau lòng của dân thường Palestine trong chiến dịch quân sự chống Hamas của nước này ở Dải Gaza.
Ngày 20/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã đề cao vai trò lãnh đạo của Phong trào Không liên kết (NAM) trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Liên hợp quốc, Mỹ và Nga đã hối thúc Iran và Pakistan kiềm chế sau khi hai quốc gia láng giềng Nam Á này thực hiện các vụ không kích gây thương vong nhằm vào lực lượng mà hai bên cho là phiến quân ở bên trong lãnh thổ của nhau.
Chiến dịch quân sự của Israel khiến người dân Gaza đối mặt với nạn đói mức độ khủng hoảng và nguy cơ mắc bệnh ngày càng tăng.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOM) ngày 18/1 thông báo 1 chiếc máy bay chở hàng theo hợp đồng của Liên hợp quốc (LHQ) chở hàng cứu trợ nhân đạo đã bị va chạm khi hạ cánh xuống một đường băng ở khu vực El-Barde, phía Tây Nam Somalia.
Nhận lời mời của Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết tại Kampala, Uganda từ 19-20/1. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có cuộc trao đổi với TG&VN trước thềm Hội nghị.
Ngày 17/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 17/1, Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính khẩn cấp và cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang từng ngày tại Sudan.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong phiên trả lời tại hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở thành phố Davos của Thụy Sĩ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đề cập tới những nguy cơ từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo những hiểm họa khó lường nếu công nghệ này không được kiểm soát.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công mới đây nhằm vào Phái bộ Ổn định tích hợp đa chiều của LHQ tại Cộng hòa (CH) Trung Phi (MINUSCA), khiến 1 nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ Cameroon thiệt mạng và 5 người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gặp Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết của Liên hợp quốc (LHQ) tại Dải Gaza, bà Sigrid Kaag, để thảo luận tình hình nhân đạo ở dải đất này.
Ngày 16/1, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố 'Tầm nhìn 2024', đề ra những nhiệm vụ ưu tiên cho năm nay trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang ngày càng quan tâm tới việc cơ quan lớn nhất của LHQ giải quyết các vấn đề thời sự như cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza và tình trạng chia rẽ trong Hội đồng Bảo an (HĐBA).
Ngày 15-1, Tổng thư ký LHQ António Guterres đã lên án hành động 'trừng phạt tập thể' nhằm vào người Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 15/1 đã lên án hành động 'trừng phạt tập thể' nhằm vào người Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.