LHQ cân nhắc cắt giảm 20% ngân sách và khoảng 6.900 vị trí việc làm

Ngày 29/5, Ban Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã ra thông báo nội bộ về kế hoạch cắt giảm 20% ngân sách hoạt động (ngân sách 2025 khoảng 3,7 tỷ USD) và khoảng 6.900 vị trí việc làm, trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản kéo dài.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Việc cắt giảm là một phần trong sáng kiến cải tổ mang tên UN80 do Tổng thư ký Guterres phát động từ tháng 3 vừa qua nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng thời đại.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng kiểm toán LHQ, ông Chandramouli Ramanathan, cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đặt mục tiêu cắt giảm 15 - 20% ngân sách thường xuyên năm 2026, trong đó cắt khoảng 20% biên chế hiện có tại Ban Thư ký.

Tính đến cuối năm 2023, Ban Thư ký có khoảng 35.000 nhân sự, chủ yếu làm việc tại New York (Mỹ), cùng với một số văn phòng ở Geneva (Thụy Sĩ), Vienna (Áo) và Nairobi (Kenya). Ban Thư ký là cơ quan điều hành chính, có nhiệm vụ thực thi các quyết định của Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo thông báo, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc sẽ phải lên danh sách những vị trí có thể cắt giảm trước ngày 13/6, ưu tiên các chức năng “không thiết yếu, chồng chéo hoặc dư thừa”. Các vị trí đang để trống sẽ bị cắt ngay từ 1/1/2026 nếu kế hoạch được Đại Hội đồng thông qua; đối với vị trí đang có người đảm nhiệm, việc cắt giảm sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của LHQ. Các cơ quan chuyên môn như Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và Hội đồng Chấp hành Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), vốn nhận một phần kinh phí từ ngân sách thường xuyên, sẽ nhận hướng dẫn riêng.

Trong thông điệp gửi các trưởng ban, ông Ramanthan kêu gọi sự hợp tác trong nỗ lực tập thể này, thừa nhận thời hạn đề ra “quá gấp gáp”.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao LHQ ngày 12/5, ông Guterres cảnh báo những thay đổi “khó khăn nhưng cần thiết”, trong đó có việc sáp nhập các phòng ban lớn, điều chuyển nhân lực đến các thành phố có chi phí thấp hơn, loại bỏ các chức năng trùng lặp và các bộ máy không cần thiết. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm rủi ro, nhưng cũng buộc LHQ thay đổi sâu rộng, đồng thời cho rằng việc né tránh những quyết định khó khăn như vậy chỉ dẫn đến “ngõ cụt”.

Khó khăn tài chính của LHQ phần lớn xuất phát từ việc một số quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp đúng hạn. Ngoài ra, nhiều cơ quan nhân đạo của LHQ còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm viện trợ từ Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi quốc gia này đóng góp tới gần 25% ngân sách hằng năm của LHQ.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lhq-can-nhac-cat-giam-20-ngan-sach-va-khoang-6900-vi-tri-viec-lam-20250530140738917.htm