Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/3 cho biết hơn 4,1 triệu người đã phải di dời trong nước tại Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan kể từ khi căng thẳng Trung Đông leo thang gần đây.
Chiến sự ở Trung Đông ngày càng căng thẳng khi Israel tấn công Liban, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đối phó UAV và tên lửa xâm nhập.
Xung đột Trung Đông kéo dài sang ngày thứ 14 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi các bên vẫn nã đạn pháo vào nhau khiến loạt nhà cửa hư hại, dân thường thiệt mạng.
Chuẩn tướng Ebrahim Jabbari, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, quân đội Iran đã phá hủy 70% căn cứ quân sự và sở chỉ huy của Mỹ trong khu vực.
Mỹ được cho là mong muốn Israel sớm kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời chấp thuận chiến dịch bộ binh hạn chế của Israel tại miền Nam Lebanon.
Ngày 12/3, Phó Tổng thống Iran Mohammad-Reza Aref thông báo chính quyền nước này đã quyết định tuần tới sẽ là 'Tuần lễ Đoàn kết và Thống nhất quốc gia'. Quyết định được đưa ra dựa trên thông điệp đầu tiên của Đại giáo chủ mới Mojtaba Khamenei, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết dân tộc.
Giới chức Israel cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào miền bắc nước này khiến hàng chục người bị thương và gây hư hại nhiều tòa nhà.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) xác nhận, hơn 800.000 người ở Lebanon đã buộc phải di dời do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Israel.
Ngày 12/3, Đại giáo chủ mới của Iran phát đi thông điệp đầu tiên trong bối cảnh cuộc xung đột với Mỹ và Israel bước sang ngày thứ 13 và các hoạt động quân sự mở rộng trên nhiều mặt trận tại Trung Đông.
Mỹ mong muốn Israel sớm hoàn tất chiến dịch tấn công Iran trong vòng khoảng 1 tuần tới, đồng thời chấp thuận chiến dịch tiến công bộ binh hạn chế của Israel vào miền Nam Lebanon.
Iran tuyên bố sẽ khiến Mỹ phải hối hận vì tấn công nước này và cho biết sẽ tiếp tục duy trì tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, điều khiến giá dầu tăng vọt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Tehran đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ nhắm mục tiêu vào tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/3 cho biết quân đội nước này đang tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực.
Giao tranh giữa Israel và Iran cùng lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục leo thang khi hàng trăm rocket được phóng trong ngày 12/3.
Xung đột tại Trung Đông sáng 13-3 tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng dầu khí trong khu vực, trong khi Israel gia tăng không kích tại Lebanon. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu ở Vịnh Ba Tư cũng làm dấy lên nguy cơ thảm họa môi trường, còn số người phải sơ tán tại Lebanon có thể sớm vượt mốc một triệu người.
Trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban để tránh nguy cơ xung đột lan rộng sang các nước láng giềng. Trong khi đó, Anh tăng cường tiếp xúc với các đối tác Vùng Vịnh để bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 12/3 thừa nhận đã có thiếu sót trong cảnh báo sớm về loạt tấn công tên lửa quy mô lớn của Hezbollah nhằm vào miền Bắc Israel, đồng thời cho biết hiện vẫn chưa ủng hộ phương án mở chiến dịch tấn công trên bộ toàn diện vào Liban.
Tình hình xung đột tại Trung Đông tối 12-3 chưa có dấu hiệu lắng dịu khi quân đội Israel nhận được chỉ thị chuẩn bị mở rộng tấn công Lebanon trong khi cuộc xung đột này đang gây gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, Pháp đang tìm cách giữ thế cân bằng ngoại giao, phản ánh những tính toán thận trọng của Tổng thống Emmanuel Macron trước nguy cơ bất ổn lan rộng ở Trung Đông.
Ngày 12-3, truyền thông quốc tế dẫn phát biểu của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, đã có hơn 1.800 người thiệt mạng và ít nhất 12.500 người bị thương tại Iran, Lebanon và Israel kể từ khi căng thẳng bùng phát.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố 'mọi hành động xâm phạm lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi giới hạn kiềm chế' và Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel cho biết từ tối 11/3 đến rạng sáng 12/3 (giờ địa phương), lực lượng Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng 200 rocket về phía miền Bắc Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực ở Galilee, thành phố Haifa và các cộng đồng dân cư cách biên giới Liban tới 50 km.
Trong khuôn khổ chiến dịch Sư tử Gầm, những ngày gần đây, Hải quân Israel đã tăng cường đáng kể lực lượng triển khai dọc bờ biển nước này tại Địa Trung Hải và Biển Đỏ, bổ sung hơn 1.000 binh sĩ.
Xung đột tại Trung Đông ngày 12-3 tiếp tục leo thang, kéo theo những hệ lụy sâu rộng về an ninh, kinh tế và giao thông toàn cầu. Trong khi các cuộc tấn công tên lửa và không kích vẫn diễn ra tại nhiều điểm nóng ở Trung Đông, thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, hoạt động hàng không - du lịch bị gián đoạn, đồng thời xuất hiện những cảnh báo an ninh mới bên ngoài khu vực xung đột.
Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Tom Fletcher mới đây cảnh báo, khu vực Trung Đông đang đối mặt với 'nguy cơ nghiêm trọng' khi các cuộc khủng hoảng gia tăng nhanh chóng, làm gia tăng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo và gây sức ép lớn đối với hệ thống cứu trợ quốc tế.
Các diễn biến mới nhất cho thấy cơn bão nổi lên sau khi Mỹ cùng Israel tấn công Iran sẽ tiếp tục tác động mạnh đến Trung Đông, đẩy thế giới lún sâu vào bất ổn.
Iran đã đẩy mạnh chiến lược tấn công cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông vận tải trên khắp Vùng Vịnh, nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và nhắm vào sân bay quốc tế Dubai.
Iran đã tăng mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và mạng lưới vận tải khắp Vùng Vịnh, trong bối cảnh máy bay chiến đấu Mỹ và Israel liên tiếp mở các đợt không kích mới vào lãnh thổ Iran.
Các thiết bị bay không người lái của Israel đã đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Tehran đêm 11/3, khiến một số thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng.
Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã khiến Washington tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD chỉ trong sáu ngày đầu tiên, theo thông tin được cung cấp tại một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ Mỹ trong tuần này.
Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục leo thang khiến hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đang 'vô cùng quan ngại' về số phận các di sản thế giới tại Iran và khu vực Trung Đông sau khi một loạt địa điểm lịch sử bị hư hại trong các cuộc tấn công.
* Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz* Lãnh đạo tối cao mới của Iran được xác nhận vẫn an toàn
Cập nhật tình hình xung đột Trung Đông tối 11-3: Iran xác nhận tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz; các điểm cứu trợ người sơ tán ở Lebanon quá tải; khoảng 150 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu.
Các hãng hàng không toàn cầu đang 'gồng mình' trước tác động của xung đột tại Trung Đông, khi giá nhiên liệu tăng vọt và hành khách cân nhắc thay đổi kế hoạch đi lại.
IRGC sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ và Israel tại Trung Đông; trong khi Israel khẳng định chiến dịch quân sự chống Iran sẽ kéo dài 'không giới hạn thời gian.'
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố thêm thông tin về hoạt động tác chiến của quân đội Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch 'Cơn Cuồng nộ dữ dội' nhằm vào Iran.
Ngày 11/3, Israel đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban trước các cuộc đàm phán ở Cộng hòa Cyprus, và vì lý do này, các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại.
Trạm liên lạc vệ tinh SES tại thành phố Bet Shemesh (Israel) vừa bị hư hại nặng sau đòn tập kích tên lửa chính xác của Hezbollah từ Liban nhằm trả đũa các cuộc không kích vào Beirut./.
Ngày 11/3, Israel đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của Liban trước các cuộc đàm phán ở CH Cyprus, vì lý do này mà các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại.