Xây dựng nông thôn mới: Vẫn còn khoảng cách lớn giữa các vùng miền

Tính từ năm 2021 đến hết tháng 6/2023, cả nước đã huy động từ mọi nguồn lực được 1,752 triệu tỷ đồng cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhờ vậy số xã đạt chuẩn Nông thôn mới tăng thêm 11,3% so với cuối năm 2020. Tuy vậy, đến nay vẫn còn 16 huyện nghèo còn 'trắng xã nông thôn mới'…

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng điện, đường, trường, trạm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định xây dựng nông thôn mới trong những năm tới đây phải đi vào những nội dung thực chất, hiệu quả để người dân thực sự được thụ hưởng.

Xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống, nơi để quay về

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình) đang bước vào chặng đường bứt tốc về đích. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: xây dựng nông thôn mới phải tạo ra những sản phẩm đặc trưng, bản sắc văn hóa của các làng quê, phát triển làng nghề, tạo điểm nhấn thu hút du lịch, xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống, nơi để quay về.

Huy động hơn 1,7 triệu tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 3 năm 2021-2023, chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nguồn vốn 1,75 triệu tỷ đồng và có tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương cao nhất trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả

Ngày 17/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị.