Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Triển khai nghị quyết, Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó có mục tiêu khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ. Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI về nội dung này.
Bình đẳng giới không chỉ là giá trị xã hội, mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và nâng cao lợi thế cạnh tranh...
WeLead và IPPG tổ chức chương trình nâng cao sức khỏe tinh thần cho nữ doanh nhân Việt Nam nhằm giúp họ phát triển bền vững và cân bằng giữa công việc và cuộc sống...
Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới, các chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần mở rộng cơ hội kinh doanh cho tất cả các thành phần kinh tế. Cùng với đó là đảm bảo thông suốt, thống nhất các quy định, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.
Bên cạnh sự quan tâm của cơ quan nhà nước, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thời gian qua còn có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.
DNVN – Theo bà Lê Hồng Thủy Tiên - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), bình đẳng giới và sự đa dạng không chỉ là mục tiêu xã hội mà còn là chiến lược cốt lõi để doanh nghiệp thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi kép.
Áp lực cuộc sống hiện đại, những biến động xã hội đã khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm, điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và cộng đồng...
Nhiều gia tộc tại Việt Nam nổi tiếng giàu có và quyền lực ở các lĩnh vực khác nhau, tạo tiếng vang trên thương trường.
Trong bối cảnh hàng loạt công ty lớn nhỏ của Việt Nam và quốc tế, công ty khởi nghiệp ngày càng nhiều và lớn mạnh, những nhân sự trẻ biết rõ về quản trị kinh doanh là rất cần để vận hành doanh nghiệp. Ngành Quản trị kinh doanh theo đó luôn hấp dẫn các bạn trẻ năng động, có ước mơ trở thành doanh nhân, thích làm công tác quản trị.
Trước khi trở thành nữ hoàng của đế chế hàng hiệu, mẹ chồng Tăng Thanh Hà - bà Lê Hồng Thủy Tiên còn được công chúng biết đến với hình ảnh cô diễn viên xinh đẹp, cuốn hút nhất màn ảnh bạc của thập niên 90.
Trước khi trở thành nữ doanh nhân quyền lực, bà Lê Hồng Thủy Tiên từng là một trong 'tứ đại mỹ nhân' điện ảnh Việt một thời.
Những bức ảnh hiếm hoi cách đây vài chục năm của các đại gia Việt khiến cộng động mạng không khỏi ngỡ ngàng.
Linh Rin và Tiên Nguyễn dù hiếm khi lộ diện chung một khung hình nhưng lần nào xuất hiện cũng đều gây chú ý. Cả hai cùng diện cây đồ hiệu so nhan sắc một 9 một 10.
Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn, Trịnh Mai Linh - con gái ông Trịnh Văn Tuấn (Chủ tịch OCB)… được cho là những ái nữ 'gánh cơ đồ nghìn tỷ nhưng họ chọn cách sống hoàn toàn khác nhau.
Không chỉ thừa hưởng khối tài sản khủng từ bố mẹ, các ái nữ nhà đại gia Việt còn khiến nhiều người nể phục về học vấn, sự giỏi giang và xinh đẹp.
Không chỉ nổi tiếng trên thương trường, các nữ đại gia Việt còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.
Chân dung thế hệ Gen Z thường được khắc họa bằng những đặc tính: cởi mở, năng động, sáng tạo, thành thạo công nghệ. Đây cũng là thế hệ mang khao khát khởi nghiệp và phát huy bản lĩnh làm chủ rất mãnh liệt.
Công ty của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết trong năm 2023 đã thực hiện 3 đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô IPP_BOND_2016_001 để đưa dư nợ về 0.
IPPG là đơn vị phân phối hơn 100 thương hiệu hàng cao cấp và xa xỉ như Versace, Rolex, Bvlgari, Burberry, Christian Louboutin...
Nắm giữ vai trò chủ chốt trong quản trị và phát triển doanh nghiệp, ngành Quản trị kinh doanh là 'mảnh đất hứa' về triển vọng nghề nghiệp, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức với những ai muốn hiện thực hóa ước mơ làm 'sếp giỏi'.
Mẹ chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Thủy Tiên luôn là tâm điểm chú ý với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và thần thái sang trọng ở tuổi 54.
Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác công bố Diễn đàn Trinity 2024 giữa các bên.
Tổng kết quý I, Sasco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng. Như vậy mỗi tháng công ty đã lãi 15,3 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (mã chứng khoán: SAS) đã bầu hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 5 thành viên, trong đó có bà Lê Hồng Thủy Tiên là vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định bà Thủy Tiên tham gia Sasco không phải nắm quyền điều hành mà muốn hỗ trợ Sasco nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - Mã: SAS) đã có chia sẻ về góc nhìn đầu tư bất động sản cũng như nguyên tắc thực hiện các dự án của Sasco.
Danh sách ứng cử bao gồm 4 thành viên HĐQT cũ và một thành viên mới là bà Lê Hồng Thủy Tiên - vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
Nhân tố mới trong danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Sasco nhiệm kỳ 2024 - 2029 là bà Lê Hồng Thủy Tiên - vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn.