LĐLĐ tỉnh thăm và trao quà cho công nhân Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam bị tai nạn giao thông

Chia sẻ với những rủi ro của công nhân Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam bị tai nạn giao thông, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên công nhân vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, sống tích cực, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Huyền Trang

Sáng 4-8, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho công nhân Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam bị tai nạn giao thông.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân bị tai nạn giao thông gồm các chị: Lê Thị Luyến, Phạm Thị Hạnh, Trần Thị Tài, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Xinh, Nguyễn Thị Lan, Hồ Thị Phượng. Các công nhân đều quê ở Nghệ An và đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực chăm sóc và điều trị tích cực.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh tặng quà cho chị Lê Thị Luyến.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ nỗi đau mà các nữ công nhân bị tai nạn giao thông không may gặp phải; trao quà hỗ trợ cho 7 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, mỗi phần quà bằng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng/người.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh tặng quà cho chị Nguyễn Thị Xinh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, ban lãnh đạo và công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam nơi các công nhân lao động bị tai nạn giao thông đang làm việc tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho công nhân để họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 2 - 8, xe ô tô đón công nhân tan ca từ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam về tỉnh Nghệ An, khi đến địa phận xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) thì bị một xe cẩu đi cùng chiều đâm vào từ phía sau xe. Hậu quả, khiến 23 người ngồi trên xe bị thương, các trường hợp bị thương đều là công nhân Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, hiện có 6 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (tỉnh Nghệ An); 7 người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, những người còn lại bị thương nhẹ và đang điều trị tại nhà.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ldld-tinh-tham-va-trao-qua-cho-cong-nhan-cong-ty-tnhh-giay-annora-viet-nam-bi-tai-nan-giao-thong/192160.htm