Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Tiếp tục phiên làm việc của ngày thứ nhất tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, chiều 5/12, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với 28 người.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của cử tri, của đại biểu đối với bản thân để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nêu mục đích và ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo luật định.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo luật định là phương thức giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm theo luật định.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo luật định.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được công bố vào phiên làm việc ngày thứ 2, sáng mai 6/12.

Trước đó, các cơ quan tư pháp thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động công tác năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, trên lĩnh vực an ninh - trật tự, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, năm 2023, băng nhóm tội phạm, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” được kiểm soát, ngăn chặn; tội phạm hình sự hoạt động lưu động, tội phạm về ma túy, kinh tế, tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan không gian mạng được tập trung đấu tranh, xử lý quyết liệt, không để xảy ra phức tạp, bị động, bất ngờ.

“Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chưa được phòng ngừa hiệu quả, tội phạm trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn, tội phạm về ma túy và các loại tệ nạn xã hội được tập trung đấu tranh, xử lý nhưng chưa có chiều hướng giảm; các nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí gây rối, đánh nhau, cố ý gây thương tích hoạt động manh động chưa được quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời”, Đại tá Sỹ nhìn nhận thực trạng.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, thông tin về tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn trong năm 2023 tuy được kiểm soát, nhưng từng lúc, từng nơi, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp.

Thông tin về Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, bà Dương Thu Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho rằng hiện còn một số dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công còn dở dang, chưa hoàn thành việc tất toán công trình; việc thu hồi tạm ứng gặp nhiều khó khăn do nhà thầu phá sản, chủ đầu tư giải thể, dự án đình, hoãn không thực hiện,... ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề nêu trên; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định.

Về nội dung này, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, cho rằng tình hình nợ tạm ứng quá hạn khó thu hồi còn khá nhiều, qua nhiều năm chưa xử lý dứt điểm với 63 dự án, tổng số tiền trên 32,7 tỷ đồng; lập hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành còn chậm; công tác tất toán vốn đầu tư còn khá nhiều, với 912 dự án, tổng giá trị chưa tất toán trên 5,4 ngàn tỷ đồng (Ngân sách cấp tỉnh 177 dự án, với tổng giá trị chưa tất toán trên 4,6 ngàn tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 735 dự án, với tổng giá trị chưa tất toán hơn 846 tỷ đồng).

Trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2023, ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để.

Ngày mai, 6/12, Kỳ họp thứ 12 sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, cử tri kiến nghị; tiến hành thông qua 26 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Trần Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lay-phie-u-tin-nhie-m-do-i-vo-i-nhung-nguo-i-giu-chuc-vu-do-hdnd-ti-nh-bau-a30350.html