Lào thu giữ lô ma túy đá lớn thứ hai trong 3 tháng

Cảnh sát Lào đã thu giữ lô ma túy đã lớn thứ hai trong vòng 3 tháng. Sự việc cho thấy các hoạt động phi pháp đang ngày càng gia tăng và nghiêm trọng ở Đông Nam Á.

Ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, cho biết vụ thu giữ 36,5 triệu viên methamphetamine ở tỉnh Bokeo, phía tây bắc Lào là vụ bắt giữ lớn thứ hai trong khu vực sau khi 55,6 triệu viên ma túy bị bắt vào tháng 10 cũng tại tỉnh này.

Lô ma túy tổng hợp bị bắt giữ ở Lào. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hơn 100 nghìn người Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều trong đại dịch

Cảnh sát Lào bắt giữ vụ buôn lậu ma túy lớn nhất lịch sử châu Á

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ băng đảng ma túy lớn nhất Madrid

Hoa Kỳ bắt giữ vợ của trùm ma túy khét tiếng ‘El Chapo’

Ông cảnh báo rằng khu vực sông Mekong, nơi diễn ra vụ bắt giữ, đang trải qua một đợt gia tăng sản xuất và buôn bán ma túy, đòi hỏi phải có những nỗ lực phối hợp giữa các quốc gia để kiểm soát.

Ông nói: “Tội phạm có tổ chức coi khu vực sông Mekong như một địa điểm lý tưởng vì có tất cả các yếu tố mà chúng tìm kiếm".

Đài An ninh Lào, một đài truyền hình của nhà nước, cho biết trên trang web của họ rằng bốn cư dân của tỉnh đã bị bắt hôm thứ Tư tại huyện Huay Xai trong một cuộc đột kích. Cảnh sát đã thu giữ 590kg ma túy đá, một lượng nhỏ heroin và một khẩu súng lục.

Bokeo nằm giáp biên giới với Myanmar và Thái Lan, một khu vực biên giới được gọi là Tam giác vàng nổi tiếng với việc sản xuất ma túy bất hợp pháp. Ma túy chủ yếu được sản xuất ở Myanmar, đặc biệt là ở bang Shan.

“Lào hiện là một cửa ngõ ưa thích cho những kẻ buôn ma túy", ông Douglas cho biết trong một email.

Thái Lan là thị trường chính của ma túy từ Myanmar và cũng được vận chuyển sang các nước láng giềng khác. Việc Lào là một quốc gia nghèo, dân cư thưa thớt... là điều kiện lý tưởng cho hành vi buôn lậu.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ tháng 2 năm ngoái, khi quân đội đảo chính. Hiện nước này phải đối mặt với thách thức vũ trang từ những phiến quân, làm gián đoạn các hoạt động thực thi pháp luật bình thường để trấn áp nạn buôn bán ma túy.

Tình hình còn phức tạp hơn vì việc sản xuất ma túy thường gắn với các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị với chính phủ.

Ông Douglas nói: “Ma túy và xung đột ở Shan đã có mối liên hệ với nhau trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi an ninh đã bị phá vỡ, đặc biệt là trong 8 hoặc 9 tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung đổ vào sông Mekong và Đông Nam Á. Các nước láng giềng như Thái Lan và Lào đã ngập trong ma túy đá trong những tháng gần đây".

Để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, Douglas cho biết các chính phủ cần phải kiểm soát hoạt động buôn bán hóa chất, bảo đảm các biên giới được canh phòng chặt chẽ và làm cho việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn.

Quốc Thiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lao-thu-giu-lo-ma-tuy-da-lon-thu-hai-trong-3-thang-post179605.html