Nhằm thông quan nhanh hàng hóa qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn nỗ lực triển khai nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh biết, thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương thành lập nhóm công tác để tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.
Theo đại diện Bộ Công thương, ngoài việc kiểm soát dịch chặt chẽ từ nước bạn, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ùn ứ còn xuất phát từ điểm yếu và cố hữu vốn có của Việt Nam là việc sản xuất chưa bám sát với tín hiệu và nhu cầu xuất nhập khẩu.
Từ 17/1 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Từ 11/1, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).Hàng nghìn xe chở hàng ùn tắc tại biên giới phía Bắc
Phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn tình trạng xe tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào chiều 8/1.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chiều 8-1 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Trước tình hình ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung cao để hỗ trợ cho bà con nông dân, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các cơ chế, cách thức điều hành, để làm sao không còn tồn đọng xe, hạn chế tối đa thiệt hại.
Chiều 8/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan của Trung Quốc để đẩy nhanh tốc độ thông quan, đồng thời hạn chế đưa xe hàng về cửa khẩu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn tình trạng xe ùn tắc tại các cửa khẩu.
UBND TP Cần Thơ khuyến cáo các doanh nghiệp cân nhắc, hạn chế đưa xe hàng xuất khẩu lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc trong thời gian hiện nay để hạn chế phát sinh tăng thời gian, chi phí cho người dân
Cuộc họp nhóm công tác tạo thuận lợi thương mại Việt - Trung lần thứ nhất diễn ra ngay trong lúc các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc ùn ứ, hàng hóa được xuất khẩu nhỏ giọt sang nước bạn...
Quảng Ninh vừa thông báo về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Hôm nay, 6/1/2022, tại Lào Cai, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh dẫn đầu đã có buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu.
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu từ nay đến Tết Nguyên đán vì năng lực thông quan chưa được cải thiện.
Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, giảm ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc là giảm sản xuất tự phát, tăng sản xuất theo tín hiệu thị trường và theo đơn đặt hàng.
Lạng Sơn đề nghị các địa phương phối hợp, khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi... lên biên giới.
Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, tổng số phương tiện đang chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam- Trung Quốc đến ngày 3/1/2022 là 4.250 xe.
Tính đến ngày 3-1-2022, số lượng xe hàng ùn tắc tại cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc là hơn 4.200 xe. Dự kiến, thời gian để thông quan hết số hàng tồn này kéo dài đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, thúc đẩy thông qua cho các xe nông sản xuất sang Trung Quốc, đến nay tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu đã giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn gần 3000 xe phải nằm chờ nhiều ngày.
Mới đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.
Văn phòng Chính phủ có Công văn số 58/VPCP-KTTH ngày 3/1/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khắc phục ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía bắc.
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.
Ngày 3/1, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 58/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.
Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.
Trước thực trạng hàng hóa nông sản, đặc biệt là trái cây, bị ùn tắc nghiêm trọng ở các cửa khẩu phía bắc, việc kết nối sản xuất, chế biến nông sản và thúc đẩy thị trường nội địa là một trong những giải pháp trước mắt tháo gỡ khó khăn cho nông dân, doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Việc ùn ứ hàng nghìn xe container hàng hóa nông sản ở biên giới đặt ra yêu cầu cần ngay lập tức thay đổi việc chế biến, tiêu thụ nông sản của Việt Nam, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.
Với chính sách kiểm soát chặt chẽ hàng nông sản xuất, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 của Trung Quốc, việc thông quan bị ảnh hưởng nặng nề khiến hàng nghìn xe container hàng hóa của Việt Nam bị ùn tắc tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Doanh nghiệp cần phối hợp chặt với cơ quan chức năng, nhất là cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu các địa phương có đường biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh để có kế hoạch điều tiết, đưa hàng hóa lên cửa khẩu, chuyển sang các cửa khẩu ở tỉnh khác để thông quan.
Ngày 29/12, Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh sẽ hội đàm với Hải quan Nam Ninh của Trung Quốc nhằm tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản qua biên giới đang bị tắc nghẽn.
Khi cửa khẩu ách tắc, doanh nghiệp vẫn cứ đưa hàng lên, vượt quá công suất thông quan đã khiến điểm nghẽn tại cửa khẩu thành nút thắt khó gỡ.
'Tình trạng ùn ứ nông sản tại khu vực cửa khẩu không thể giải quyết trong 'một sớm, một chiều'; thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nêu cao vai trò của địa phương sẽ là giải pháp căn cơ' - ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - chia sẻ với các cơ quan báo chí.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu là giải phóng trong thời gian sớm nhất hơn 5.000 xe hàng hóa xuất khẩu đang ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Chiều ngày 26/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.
Đó là một phần nội dung của văn bản vừa được Bộ này gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Không chỉ nông sản phải đổ bỏ, việc ùn tắc ở cửa khẩu giáp Trung Quốc có thể khiến các doanh nghiệp sản xuất bị chậm hàng, dừng hàng, bị thiệt hại lớn nếu phải dừng dây chuyền sản xuất.
Cuối năm, nhu cầu giao thương các loại mặt hàng tăng đỉnh điểm. Nhưng tình trạng xe tải cùng hàng hóa nối đuôi nhau thành từng đoàn dài, ùn ứ tại cửa khẩu phía Bắc là thực trạng đáng báo động, xảy ra trong nhiều năm trở lại đây và trở thành bài toán chưa có lời giải của các cơ quan quản lý.