Lãnh đạo thành phố gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 30-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi gặp.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bên trái) ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi gặp. Ảnh: X.H

Cùng tham dự có: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin, năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh, xã hội.

Thành phố đã được Chính phủ thông qua Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng cho việc định hướng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách tạo điều kiện phát triển thành phố.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đặc biệt quan tâm đến phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2024, thành phố tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách góp phần nâng cao đời sống cho người dân như tiếp tục miễn học phí cho các cấp học phổ thông năm thứ 3 liên tiếp...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) chúc mừng năm mới các vị chức sắc các tổ chức tôn giáo. Ảnh: X.H

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, thành phố dành nguồn lực khoảng 116 tỷ đồng để chăm lo đời sống người dân, các gia đình chính sách, hộ nghèo, những đối tượng yếu thế với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, những kết quả tích cực đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng cùng các quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo.

Chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo cùng đồng bào có đạo đã luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà Tết đến các chức sắc tôn giáo. Ảnh: X.H

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) tặng quà Tết đến các chức sắc tôn giáo. Ảnh: X.H

Lãnh đạo thành phố mong muốn các vị chức sắc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo tiếp tục đồng hành với thành phố, động viên đạo hữu, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” chung tay củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển chung của thành phố.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tổ chức tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2023, nhất là sự khởi sắc trên lĩnh vực kinh tế, du lịch; tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố, thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

*Trước đó, sáng cùng ngày, Mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam cùng các vị chức sắc của Hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố do Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo phố đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì tiếp các đoàn.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Mục sư Nguyễn Quang Đức cảm ơn Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của Hội và bà con giáo dân trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2023, nhờ sự tạo điều kiện của thành phố đã giúp Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đồng thời khẳng định, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam cùng toàn thể giáo dân luôn tuân thủ, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn kết xây dựng và phát triển thành phố.

Trưởng ban Dân vận thành ủy Lê Văn Trung (bên trái) nhận quà chúc Tết của Mục sư Nguyễn Quang Đức. Ảnh: X.H

Linh mục Nguyễn Hùng (thứ 6, bên trái sang), Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố tặng quà chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: X.H

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Nguyễn Hùng bày tỏ phấn khởi trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023, khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được để góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng an bình, đáng sống.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung cảm ơn Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đến thăm, chúc Tết Thành ủy; cho biết thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện đến các hoạt động của bà con giáo dân; mong muốn các tổ chức tôn giáo nói chung, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố nói riêng tiếp tục làm tốt công tác vận động đạo hữu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng hành, tích cực tham gia đóng góp xây dựng thành phố.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202401/lanh-dao-thanh-pho-gap-mat-chuc-sac-cac-ton-giao-nhan-dip-xuan-giap-thin-2024-3965692/