Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc tuyệt thực vì nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản

Vào hôm 31/8, lãnh đạo phe đối lập chính của Hàn Quốc đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối những chính sách của chính phủ Seoul, bao gồm cả quan điểm thụ động về việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển Thái Bình Dương.

Ông Lee Jae-myung - lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc

Ông Lee Jae-myung - lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc

Ông Lee Jae-myung - lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc, đã liệt kê nhiều lý do ông lên tiếng phản đối, nhưng không cho biết ông sẽ tuyệt thực trong bao lâu.

Lý do trải dài từ sự quản lý yếu kém của chính phủ đối với nền kinh tế, đến vấn đề chính sách gây chia rẽ và đe dọa tự do báo chí, thái độ thiếu trách nhiệm đối với thảm họa giẫm đạp ở phố Itaewon vào tháng 10/2022 và không phản đối việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima.

Việc các chính trị gia Hàn Quốc tuyệt thực để dư luận chú ý đến lập trường của họ không còn là chuyện lạ, nhưng hiếm khi lãnh đạo một đảng lớn lại có động thái mạnh mẽ như vậy.

Về vấn đề Fukushima, ông Lee cáo buộc chính phủ là "đồng phạm ủng hộ" Nhật Bản, thay vì chọn phản đối.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ không ủng hộ hay đồng ý với hành động của Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc phản đối rạch ròi kế hoạch này.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gọi những người chỉ trích việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý là "những người nói một cộng một bằng một trăm".

Theo kết quả thăm dò ngày 1/9 của công ty phân tích Gallup, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đã giảm nhẹ xuống còn 34%. Chính sách đối ngoại và vấn đề nước thải từ nhà máy Fukushima được cho là những yếu tố dẫn đến tỷ lệ không tán thành cao của ông.

Ông Lee Jae-myung - Lãnh đạo phe đối lập, cũng là một nhân vật đầy tranh cãi kể từ khi ông nhậm chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc từ một năm trước.

Chỉ vài tháng sau khi thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống, vào đầu năm nay, ông đã bị truy tố vì tội tham nhũng. Gần đây, ông Lee cũng bị buộc tội đã nhận hối lộ từ bên thứ ba, do có mối liên hệ với một công ty bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp sang Triều Tiên. Ông Lee đã phủ nhận những cáo buộc trên, gọi chúng là "hư cấu".

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lanh-dao-doi-lap-han-quoc-tuyet-thuc-vi-nuoc-thai-nhiem-phong-xa-cua-nhat-ban-693203.html