Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Ngày 12-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của cử tri, nêu lên nhiều vấn đề đang tồn tại chung không chỉ ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi mà còn tại nhiều nơi trên cả nước. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các huyện Củ Chi và Hóc Môn cần tiếp thu, bám sát, giải quyết sớm, nhất là các nội dung đang khiến người dân bức xúc.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương có biện pháp tháo gỡ tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp; quan tâm đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn, nhất là nông nghiệp hữu cơ; giải quyết kịp thời hơn các vấn đề an sinh xã hội cho người dân.

Chia sẻ với những bức xúc của người dân trong tình trạng không được tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì lý do có “quy hoạch treo” dù lý do tách thửa là chính đáng, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Quy hoạch nào thực hiện được thì giữ lại và làm sớm, quy hoạch nào không thể làm được thì kiến nghị tháo gỡ, không để quy hoạch treo". Chia sẻ về một số trường hợp gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có đất rộng nhưng không thể chuyển mục đích, tách thửa cho con, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp từ huyện đến thành phố cần quan tâm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trên cơ sở làm đúng quy định của pháp luật; đề xuất sửa đổi cơ chế; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để có hướng xử lý phù hợp.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cũng thông tin về những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 vừa bế mạc; trong đó có những quyết sách lớn liên quan đến xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước như việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền và lợi ích chính đáng của người dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Trả lời nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến sự việc thiếu xăng dầu thời gian qua, theo Chủ tịch nước, tình trạng thiếu xăng cục bộ xảy ra như vừa qua do nhiều lý do nhưng cần có sự vào cuộc, điều hành kịp thời hơn nữa với những giải pháp phù hợp hơn của các bộ, ngành chức năng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục quan tâm, giải quyết các kiến nghị của cử tri là các chức sắc tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm tốt hơn quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Trước các lo lắng của cử tri liên quan đến vấn đề an ninh mạng, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các luồng thông tin xấu độc, bảo đảm tốt hơn an ninh trên môi trường internet.

Chia sẻ, giải đáp kiến nghị của cử tri liên quan đến những tồn tại, hạn chế tại địa phương, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, an sinh xã hội, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các huyện Hóc Môn, Củ Chi cần phát huy phương châm: “Nói đi đôi với làm, giữ lời hứa trước nhân dân", “làm đến nơi, đến chốn”, nỗ lực phấn đấu, sớm khắc phục tồn tại, có các giải pháp quyết liệt trong quản lý, điều hành, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn, hai huyện Củ Chi và Hóc Môn là những nơi khởi dậy ý chí tự lực tự cường; duy trì và phát huy tình đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đặc biệt, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp cần “đi sát dân, lắng nghe, giải quyết, giải đáp cho người dân”; tổ chức đối thoại, giải quyết đúng mức những nguyện vọng của người dân.

* Ngày 12-10, tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu những kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, nước sạch của huyện vùng cao Mai Châu, nhất là của đồng bào dân tộc Mông tại hai xã: Hang Kia, Pà Cò.

Đồng thời, khẳng định: Nhà nước tiếp tục có những hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đầu tư hạ tầng để huyện vùng cao Mai Châu phát triển du lịch. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình cần nâng cao chất lượng giáo dục và linh hoạt trong việc sử dụng sách giáo khoa để người dân yên tâm; quan tâm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; có chế độ, chính sách cho cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính.

* Ngày 12-10, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; triển khai các dự án rất quan trọng, có tính quyết định, tính đột phá cho sự phát triển bền vững của Thủ đô như: Đầu tư đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết, đánh giá đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô...

Tin, ảnh: TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-707985