Lãnh đạo đảng Cộng hòa: Biểu tình bạo loạn của nhóm người ủng hộ TT Trump là 'cuộc nổi dậy thất bại'

Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol của Mỹ vào hôm thứ Tư trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử, khiến một phiên họp xác nhận chiến thắng của ông Biden buộc phải hoãn lại.

Liên quan đến vụ biểu tình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ của nhóm người ủng hộ ông Trump, cảnh sát đã tiến hành sơ tán các nhà lập pháp và vật lộn suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để giải tỏa Điện Capitol. Theo Reuters, nhóm người biểu tình đã tràn qua các hội trường, lục tung các văn phòng trong cảnh hỗn loạn và lộn xộn kinh hoàng.

Một đám đông ủng hộ Trump đột nhập Điện Capitol vào ngày 6/1. Ảnh: NBC News

Theo cảnh sát Washington, một phụ nữ đã thiệt mạng do bị bắn trong cuộc bạo loạn, có ít nhất một thiết bị nổ đã được phát hiện. Cảnh sát cũng nhấn mạnh, Điện Capitol đã được an toàn ngay sau 5:30 chiều cùng ngày (22:30 GMT) và các nhà lập pháp đã được triệu tập trở lại ngay sau 8 giờ tối (01:00 GMT vào thứ Năm) để tiếp tục cuộc họp xác nhận kết quả bầu cử.

Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh: "Những người tàn phá Điện Capitol ngày hôm nay đã không giành được kết quả mong muốn. Chúng tôi sẽ chứng nhận người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử năm 2020". Ông Mitch McConnell - lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện gọi vụ biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ Trump là một “cuộc nổi dậy thất bại”.

Các nhà lập pháp đang tranh luận về những nỗ lực cuối cùng nhằm thách thức kết quả bầu cử của những người ủng hộ ông Trump và cho rằng điều này 'khó có thể thành công'.

Nhóm người biểu tình cố trèo vào bên trong tòa nhà. Ảnh: NBC News

Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố bắt đầu từ 6 giờ chiều (23:00 GMT). Lực lượng Vệ binh Quốc gia, đặc vụ FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được triển khai đồng loạt để hỗ trợ cảnh sát trấn áp vụ biểu tình, trong khi lực lượng Cảnh vệ và cảnh sát đã tìm cách đẩy những người biểu tình ra khỏi Điện Capitol sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.

Liên quan đến vụ việc, Cựu tổng thống Barack Obama đã cáo buộc Tổng thống Trump là người kích động biểu tình bạo lực ở trụ sở quốc hội Mỹ và nói đây là 'nỗi hổ thẹn của nước Mỹ', khẳng định ông Trump liên tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về kết quả bầu cử vốn dĩ hợp pháp.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-vu-bieu-tinh-bao-loan-tai-quoc-hoi-my-26523.html