Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 17-8-2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng ban: Hà Ban, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị trong Ban. Về phía Tỉnh ủy Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, kịp thời, bảo đảm chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự chủ động, nghiêm túc; công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức. Các cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết xử lý nghiêm túc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự; quan tâm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Đến thời điểm hiện tại cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9-10-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương cấp ủy các cấp của Lạng Sơn đã chủ động hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong điều kiện phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình Đại hội, trong đó báo cáo chính trị cần nhấn mạnh trọng tâm công tác xây dựng Đảng, đi sâu phân tích những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ cần bám sát Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28-12-2018 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Rút kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tỉnh cần chuẩn bị thật kỹ phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chú trọng cơ cấu nữ, dân tộc, tuổi trẻ, bảo đảm có sự kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Quan tâm sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành tập thể mạnh, thường xuyên giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đặt lợi ích chung, lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tập trung lãnh đạo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/14123/lanh-dao-ban-to-chuc-trung-uong-lam-viec-voi-ban-thuong.aspx