Lạng Giang: Những tuyến đường không rác thải
Mỗi ngày, trên địa bàn huyện Lạng Giang phát sinh gần 100 tấn rác thải sinh hoạt. Việc thu gom, xử lý số rác này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mô hình tuyến đường không rác thải đã đáp ứng phần nào yêu cầu đó.
Đoạn đường dẫn vào tổ dân phố Lèo, thị trấn Kép một bên là hồ nước, một bên là những ngôi nhà khang trang, ven đường hàng cây ban đang mùa hoa nở. Cả đoạn đường sạch sẽ, không hề có rác thải, cây cối được chăm sóc, cắt tỉa đẹp mắt, ai đi qua cũng cảm giác như đi vào công viên.

Mô hình tuyến đường không rác thải trên địa bàn xã Tân Hưng.
Thấy một nhóm phụ nữ đang quét dọn, hỏi chuyện chị Phạm Thị Chung được biết, ít nhất hai buổi trong tuần, các chị đều phân công nhau tưới cây, quét đường, nhổ cỏ, thu gom rác thải… Trước khi xây dựng tuyến đường không rác thải, các chị đã đăng ký đây là con đường hoa tự quản, việc duy trì đã thành nền nếp. Do vậy ngoài công sức của phụ nữ, người dân trong tổ dân phố cũng nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi, mỗi gia đình cùng chăm lo làm sạch đẹp phần đường trước cửa nhà mình.
Chị Chu Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kép cho biết: “Trên địa bàn đã xây dựng được 15 tuyến đường không rác thải ở 100% các tổ dân phố. Các chi hội vận động chị em tích cực tham gia, có phân công phần việc cụ thể để tạo thành phong trào thi đua giữa các tổ, mang lại chuyển biến tích cực nhằm bảo vệ môi trường, đưa thị trấn ngày càng xanh, sạch, đẹp”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng được 63 con đường không rác thải, mỗi tuyến đường dài trung bình 500m.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, mỗi ngày khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng gần 100 tấn, hầu hết trong số đó được thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung. 100% xã, thị trấn đã thành lập các hợp tác xã nông nghiệp và tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Việc duy trì hoạt động của hợp tác xã dịch vụ môi trường và tổ vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên bảo đảm rác thải được thu gom, vận chuyển về bãi rác và các điểm tập kết để xử lý.
Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa thay đổi thói quen xả rác không đúng nơi quy định, vứt rác ra đường, đồng ruộng… ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan. Xuất phát từ thực tế đó và nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của hội viên phụ nữ và Nhân dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn xây dựng mô hình tuyến đường không rác thải.
Để các tuyến đường đi vào hoạt động có hiệu quả, các cấp hội phân công hội viên thực hiện thành 3 khung thời gian trong ngày. Đúng giờ, hội viên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, phối hợp với tổ vệ sinh môi trường thực hiện thu gom rác thải trên vỉa hè, lòng đường đưa về nơi tập kết. Các chi hội đều vận động cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tích cực triển khai các mô hình như: “Phân loại rác thải rắn”, “Xử lý rác hữu cơ tại hộ”, “Ngôi nhà xanh”…
Tìm hiểu tại xã Nghĩa Hòa được biết, trên địa bàn có 13 tuyến đường không rác thải với tổng chiều dài hơn 7 km. Chị Đồng Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nói: “Điểm mới là Hội và các chi hội trực tiếp đảm nhận việc xây dựng và phụ trách các tuyến đường không rác thải; trong khi các nơi khác nhận cây giống của huyện cấp thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và chi hội ở các thôn tự nhân giống những loại cây trồng ven đường. Nhờ đó đã tiết kiệm được chi phí, chủ động nguồn giống cây để làm đẹp các tuyến đường”. Giờ đây đến Nghĩa Hòa, không chỉ các trục chính mà cả các đường làng, ngõ xóm, đường ven đồng ruộng đều sạch, đẹp, cây xanh bốn mùa.
Được biết hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang và các xã, thị trấn đã xây dựng được 63 con đường không rác thải, mỗi tuyến đường dài trung bình 500 m. Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết, huyện duy trì mô hình xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình ở tất cả các xã, thị trấn; tuyên truyền vận động triển khai rộng tại 130 chi hội với hơn 3.000 thành viên thực hiện. Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội duy trì vệ sinh môi trường, vệ sinh con đường phụ nữ tự quản, ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với 2.536 cuộc, thu hút gần 157 nghìn lượt người tham gia, quét 1.317 tuyến đường, khơi thông 784 cống rãnh thoát nước. Toàn huyện bố trí 1.072 điểm đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để tránh ô nhiễm môi trường.
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường trên Fanpage của Hội, thu hút hàng nghìn lượt xem, nhiều lượt tương tác và chia sẻ trên các mạng xã hội. Biên soạn tài liệu và tạo mã QR tài liệu tuyên truyền cho 261 chi hội, dán tại nhà văn hóa thôn, các khu trung tâm đông dân cư cho đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân tra cứu. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, các tuyến đường không rác thải trên địa bàn huyện Lạng Giang đã góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/lang-giang-nhung-tuyen-duong-khong-rac-thai-postid414195.bbg