Lan tỏa những giá trị nhân đạo
Đã nhiều năm nay, người dân huyện Đoan Hùng cùng du khách qua lại khu vực km 102 trên tuyến Quốc lộ II đều biết đến điểm sơ cấp cứu giao thông đường bộ tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng và các tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở đây.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho Đội tình nguyện điểm sơ cấp cứu xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng.
(baophutho.vn) - Đã nhiều năm nay, người dân huyện Đoan Hùng cùng du khách qua lại khu vực km 102 trên tuyến Quốc lộ II đều biết đến điểm sơ cấp cứu giao thông đường bộ tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng và các tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở đây. Họ là những người nông dân, thợ xây, bộ đội nghỉ hưu, bác sĩ, cán bộ hưu trí… tình nguyện tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ những trường hợp không may gặp nạn khi lưu thông qua địa phương. Những việc làm thầm lặng của họ đang lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân đạo, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Với vị trí giao thông huyết mạch, đoạn Quốc lộ II bắt đầu từ thị trấn Đoan Hùng qua địa bàn xã Tiêu Sơn, qua xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh) và qua huyện Thanh Ba chiều dài khoảng 30km nhưng có nhiều vòng cua, khúc quanh nên đã có những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trong nhiều năm qua. Ngay sau vụ tai nạn giao thông năm 2008 trên địa bàn xã Tiêu Sơn, ý tưởng thành lập đội cứu nạn giao thông đường bộ tại xã Tiêu Sơn được đưa ra, đúng lúc Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động trên 100 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ, trong đó có điểm sơ cấp cứu TNGT đường bộ xã Tiêu Sơn, điểm sơ cấp cứu TNGT đường thủy thị trấn Đoan Hùng. Từ những người dân địa phương làm việc, sinh sống ở các ngành, nghề khác nhau như nông dân, thợ xây, bác sĩ, cán bộ hưu trí… đội đã lựa chọn 11 thành viên là những người có sức khỏe, nhiệt tình, cử tham gia các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn… Hơn 10 năm qua, với sự nhiệt tình, tâm huyết và có kiến thức kỹ năng về sơ cấp cứu, các thành viên trong đội đã tham gia cấp cứu cho hàng trăm người không may bị tai nạn, trước khi có xe cứu thương chở đến cơ sở y tế. Ông Phan Tất Thọ - Đội trưởng tại điểm sơ cấp cứu TNGT đường bộ xã Tiêu Sơn chia sẻ: Các thành viên làm việc với tinh thần tự nguyện, không thù lao nhưng đổi lại họ được rất nhiều người xa gần yêu mến. Nhiều người được cấp cứu hoặc người thân của họ được giúp đỡ ở đây sau nhiều năm đã tìm về để cảm ơn các thành viên đội cứu nạn. Để có địa điểm phù hợp làm nơi “ứng trực” tiếp nhận thông tin, giao ban hội họp, gia đình tôi đã thống nhất cho đội mượn một phần đất sử dụng lâu dài. Hiện nay, được Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đầu tư phần lớn kinh phí xây dựng, đội đã có trụ sở là căn nhà hai tầng rộng trên 140m2 ngay trên tuyến Quốc lộ II. Điểm sơ cấp cứu CTĐ xã Tiêu Sơn được Sở Y tế Phú Thọ cấp phép hoạt động; Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đỡ đầu cho các hoạt động của đội; các thành viên trong đội và thân nhân trong gia đình họ được Bệnh viện tặng thẻ BHYT… để họ yên tâm gắn bó với công việc. Đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tặng cho Hội Chữ thập đỏ huyện Đoan Hùng một xe cứu thương, trang bị trực tiếp cho đội. Từ khi được trang bị xe ô tô cứu thương không chỉ cứu nạn giao thông mà các thành viên trong đội luôn có mặt kịp thời sơ cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động, đột quỵ và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Không chỉ hăng hái, nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những người không may gặp tai nạn giao thông trong khu vực, các thành viên trong đội còn tích cực hướng dẫn nhân dân trong vùng phương pháp sơ cấp cứu; đồng thời tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu nhân đạo. Hoạt động của đội đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân khắp nơi yêu mến, cấp ủy, chính quyền, Hội Chữ thập đỏ các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên, khen thưởng kịp thời. Đó là động lực mạnh mẽ để các thành niên trong đội tiếp tục những việc làm giúp ích cho đời, lan tỏa mạnh các giá trị nhân đạo trên địa bàn.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202201/lan-toa-nhung-gia-tri-nhan-dao-182302
