Ký Phú phát triển mạnh cây rau màu

Với nhiều điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng và nước tưới, khoảng 3 năm trở lại đây, người dân xã Ký Phú (Đại Từ) đã phát triển mạnh các loại cây rau màu góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Văn Thông ở xóm Cạn chăm sóc ruộng củ đậu của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thông ở xóm Cạn chăm sóc ruộng củ đậu của gia đình.

Đến xã Ký Phú vào một ngày cuối tháng 5, chúng tôi thấy các tuyến đường nội đồng được đổ bê tông bằng phẳng, rộng rãi. Bên cạnh lúa, bà con còn trồng nhiều các loại cây rau màu, có giá trị kinh tế cao như: ngô ngọt, củ đậu… Điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, nguồn nước tưới dồi dào từ hồ Gò Miếu nên rất thuận tiện cho Ký Phú phát triển trồng trọt.

Ông Nguyễn Văn Thông, người dân xóm Cạn, nói: Trước đây, với 3 sào đất ruộng, gia đình tôi chỉ cấy 2 vụ lúa/năm. Nhưng khoảng 1 năm nay, tôi chuyển sang trồng cây củ đậu. Nhờ chất đất phù hợp và được chăm sóc tốt nên 2 vụ vừa qua, gia đình thu hoạch trên 6 tấn củ đậu. Với giá bán bình quân 8.000 đồng/kg, tôi thu lãi 20 triệu đồng/sào/vụ (cao gấp 6 lần so với cấy lúa).

Còn ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Từ, cho hay: Đơn vị đã đưa một số loại cây trồng mới, cho năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất trên địa bàn xã Ký Phú như ngô ngọt Việt Thái, khoai tây Atlantic… Đặc biệt, ở vụ xuân vừa qua, Hợp tác xã đã trồng thêm gừng lai sẻ vàng trên diện tích khoảng 4ha, kết quả ban đầu cho thấy rất triển vọng.

Xã Ký Phú hiện có gần 950ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích gieo cấy lúa hằng năm là 615ha, còn lại là sản xuất rau, màu các loại. Với những điều kiện thuận lợi về đất, nguồn nước tưới, địa phương thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp - PTNT tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây rau, màu; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng 5.000m đường giao thông nội đồng, 6.500m kênh mương tưới… giúp người canh tác thuận lợi.

Với những giải pháp phù hợp, 3 năm gần đây, xã Ký Phú đã xây dựng được mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm khoai tây Atlantic với Viện Sinh học nông nghiệp Việt Nam; mô hình thâm canh cây ngô ngọt theo chuỗi giá trị, ký hợp đồng liên kết với Công ty Gia Bảo… Năm 2023, sản lượng rau, cây màu các loại trên địa bàn xã đạt 3.615 tấn (tăng 6% so với năm 2020); giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất canh tác đạt 137 triệu đồng, qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã lên 52,2 triệu đồng/người.

Ông Lỗ Thanh Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Ký Phú, cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, khuyến khích đưa các loại cây rau, màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như dưa chuột bao tử, khoai sọ, mía, củ đậu…; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật tới người dân trong phát triển rau, màu… Địa phương phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng cây rau, màu đạt 260ha (tăng khoảng 20ha so với hiện nay); giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 145 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với năm 2020)…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/nong-nghiep/202405/ky-phu-phat-trien-manhcay-rau-mau-c25067a/