Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh về đảo Trường Sa điều trị

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, Tàu 466 của đơn vị vừa tiếp nhận một ngư dân bị bệnh khi đang đánh bắt tại ngư trường, đưa về đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) an toàn để điều trị.

Trước đó, sáng 18/9, ngư dân Nguyễn Hóa (sinh năm 1957, quê xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang làm việc trên tàu cá QNg 95769 TS, đã xuất hiện các triệu chứng đau âm ỉ khắp ổ bụng, đau nhiều vùng thượng vị, buồn nôn và nôn. Ông Hóa được tàu ngư dân đưa lên đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa cấp cứu vào sáng 19/9. Theo chẩn đoán của các bác sỹ trên đảo Phan Vinh, tình trạng của ông Hóa chưa rõ nguyên nhân nên chỉ theo dõi bệnh lý bụng ngoại khoa, không loại trừ viêm tụy cấp, viêm dạ dày cấp.

Đến trưa 19/9, ông Hóa trong tình trạng mệt mỏi, mạch 125 lần/phút, nhiệt độ 38,5 độ C, huyết áp 135/90 mmHg, tiên lượng nặng nên cần chuyển tuyến cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, Vùng 4 Hải quân đã điều động Tàu 466 lên đường nhận nhiệm vụ chuyển ngư dân Hóa từ đảo Phan Vinh sang đảo Trường Sa để có điều kiện khám và điều trị tốt hơn. Sau khi đưa ông Hóa lên tàu, Tổ quân y đã sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân trong suốt hành trình. Đến chiều 19/9, Tàu 466 đã cập bến đảo Trường Sa an toàn. Hiện quân y Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đang tiến hành điều trị cho ngư dân Hóa.

Tàu cá QNg 95769 TS hành nghề câu mực, do ông Nguyễn Dũng (ở cùng quê với ngư dân Hóa) làm thuyền trưởng; xuất bến ngày 10/9 tại cảng cá Bình Chánh, tỉnh Quảng Ngãi; tàu có 49 thuyền viên.

Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/kip-thoi-dua-ngu-dan-bi-benh-ve-dao-truong-sa-dieu-tri-20230920125838057.htm