Dù kinh tế thế giới gặp khó khăn, trong chín tháng đầu năm 2019, Việt Nam vẫn là quốc gia có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh nằm trong tốp đầu khu vực và thế giới, với những điểm sáng tích cực nổi bật, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong lãnh đạo của Ðảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh), trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, chúng ta vẫn đạt được 12 chỉ tiêu Quốc hội giao, giữ kinh tế phát triển ổn định là một nỗ lực đáng trân trọng của cả hệ thống chính trị, với sự lãnh đạo của Đảng, và quyết tâm của Chính phủ.
PTĐT - Chiều 22/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và các Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Tiền Giang cùng tham gia thảo luận.
Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở của chỉ tiêu tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu để phù hợp mối tương quan giữa chỉ tiêu này với GDP trong hai năm 2019-2020.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã hơn một lần lên tiếng song Chính phủ vẫn 'kiên định' với chỉ tiêu nhập siêu...
Trong 3 năm gần đây, Chính phủ đều trình Quốc hội tỷ lệ nhập siêu bằng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu nhưng kết quả thực tế là xuất siêu...
Nhiều chuyên gia kinh tế thống nhất nhận định rằng, kết quả tăng trưởng GDP thời gian qua là thành quả của sự cố gắng liên tục của các nhà lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Chuẩn bị các báo cáo về tinh hình kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến các chỉ tiêu phát triển năm 2020 trình phiên họp Quốc hội sắp tới, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa tổ chức cuộc họp thẩm tra, nhận định: 2019 là năm thứ hai nước ta hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng lưu ý là chỉ số CPI năm nay dự kiến chỉ tăng 2,7%-3% (chỉ tiêu Quốc hội đặt ra 4%) và xuất siêu ước tính 0,4% trong khi mục tiêu đặt ra là nhập siêu dưới 3%...
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới, chất lượng tăng trưởng cũng tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua nhiều chỉ số cụ thể, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Ba năm liền đều dự báo nhập siêu, nhưng kết quả là cả 3 năm liền xuất siêu. Vậy thì dự báo này để làm gì, giúp cho việc gì?...
6,8% là con số khá chắc chắn của tốc độ tăng GDP 2019 và dự kiến chỉ tiêu này cho năm sau cũng bằng số đó...