Kiên trì vượt khó để thành công

Khi dấn thân vào thương trường, so với nam giới, những nữ doanh nhân gặp không ít khó khăn. Các chị không chỉ lo toan việc kinh doanh mà còn chăm lo tổ ấm của mình. Do đó, hơn ai hết, họ là người có khả năng chấp nhận rủi ro, bản lĩnh để xử lý khó khăn, cùng những lợi thế nhất định mà nữ giới có thể tận dụng, họ từng bước ghi dấu với xã hội về dự án của mình.

Minh chứng cho điều đó là trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, nhiều nữ doanh nhân không chỉ trụ vững mà còn biến thách thức thành cơ hội vươn lên, thu về những “trái ngọt” trong kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Theo đuổi đến cùng

Gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ từ lâu, theo kiểu cha truyền con nối, nhưng những ngày đầu thành lập công ty, chị Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV-SX Minh Phương, huyện Phú Riềng gặp không ít khó khăn do một phần mới tiếp cận kinh doanh, phần nữa là ít vốn. Thế nhưng với chị, khi đã bước vào kinh doanh thì phải cố gắng, không than vãn, không chờ đợi, mà tìm cơ hội, nguồn lực để phát triển. Trước những biến động của thị trường, tác động của dịch Covid-19 khiến lĩnh vực thủ công mỹ nghệ bị đình trệ, nhưng chị Lan đã tính toán kỹ để vượt qua. Hoạt động hiệu quả, công ty của chị không chỉ đóng góp đầy đủ ngân sách địa phương mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động.

Chị Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV-SX Minh Phương, cho biết: Trải qua rất nhiều khó khăn, hiện công ty đã đứng vững trên thương trường - Ảnh:Trương Hiện

Chị Lan chia sẻ: Thủ công mỹ nghệ là nghề mà cha mẹ tôi truyền lại. Gắn bó với nghề, tôi thấy vui vì từ bàn tay, công sức mình bỏ ra, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động. Để tạo niềm tin cho người dùng, tôi luôn cố gắng làm ra những sản phẩm chất lượng. Tôi coi từng sản phẩm như đứa con tinh thần của mình.

Còn cơ sở Phượng Thành của chị Trần Thị Phượng ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp chuyên sản xuất giò chả cung cấp cho thị trường Bù Đốp và các địa phương lân cận. Sản phẩm của cơ sở đã đạt chuẩn (OCOP) 5 sao cấp tỉnh. Để đạt sản phẩm OCOP, chị Phượng luôn thực hiện nghiêm ngặt trong các khâu của quy trình sản xuất, nỗ lực cho ra thị trường các sản phẩm đáp ứng tiêu chí đảm bảo an toàn với người tiêu dùng.

Theo chị Phượng, việc nỗ lực thực hiện các quy định trong quy trình sản xuất không chỉ là danh hiệu của sản phẩm mà là giữ uy tín, tạo niềm tin với khách hàng. Cũng là người tiêu dùng, chị Phượng hiểu nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn quan trọng như thế nào đối với mỗi gia đình, do đó chị nỗ lực sản xuất tử tế. Một khi người tiêu dùng chuộng các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng thì việc sản xuất tử tế luôn được khuyến khích.

Khẳng định bản thân

Công ty TNHH DV-TM Phúc Gia, TP. Đồng Xoài do chị Lê Thị Thanh Thảo làm Giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp sản xuất nhân điều theo hình thức chế biến sâu đầu tiên và có những thành công nhất định tại Bình Phước. Đầu năm 2022, chị Thảo quyết định mở thêm lĩnh vực chuỗi siêu thị Phúc Gia Mart kinh doanh, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc ngoại nhập cùng hệ thống ẩm thực Nhật Bản. Chị cho biết, dù đã có kinh nghiệm trong sản xuất nhưng khi tiếp cận thêm lĩnh vực mới, chị cũng đối mặt với những khó khăn, như: đào tạo nhân viên, quản lý sản phẩm, xây dựng thương hiệu... Song bằng tất cả niềm tin về sự lựa chọn, chị đã vượt qua thách thức. Với chị, đã kinh doanh thì phải nỗ lực bằng tất cả đam mê.

Chị Lê Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Phúc Gia chia sẻ, người kinh doanh phải luôn cố gắng và kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn ban đầu, từng bước đi đến thành công - Ảnh: Trương Hiện

Điều hành Công ty TNHH MTV Thủy Tuyên, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, lĩnh vực kinh doanh các loại xe môtô, xe máy với rất nhiều đầu việc là kết quả lao động mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy gặt hái được cho đến nay. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đương đầu với khó khăn, nữ doanh nhân này đã vươn lên khẳng định vị thế người phụ nữ Việt Nam. Chị đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng lợi nhuận. Chị Thủy chia sẻ: Vì cuộc sống, vì gia đình nên tôi phải cố gắng mỗi ngày. Đam mê sẽ không dẫn tới thành công nếu không làm việc, không nỗ lực. Tôi đã từng sợ thất bại, song vượt qua tất cả, tôi luôn nỗ lực vươn lên. Kinh doanh là sự lựa chọn mà tôi chưa bao giờ hối hận.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Thủy (đứng), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy Tuyên, thương trường đầy cam go nên người kinh doanh phải nỗ lực để đứng vững với lựa chọn của mình - Ảnh:Trương Hiện

Hội Nữ doanh nhân tỉnh hiện có hơn 150 hội viên. Những nữ doanh nhân - những người phải làm tròn nhiều vai đã và đang hội nhập tốt với cộng đồng, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh có nhiều chị rất nỗ lực - có thể ví họ là những nữ tướng trong thời bình. Họ rất cố gắng, kiên cường, ngoài sản xuất, kinh doanh tạo lợi nhuận, đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên của công ty, đơn vị mình, nhất là thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, họ đảm bảo nộp thuế cho Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động. Ngoài ra, họ còn trích kinh phí để làm công tác thiện nguyện. Tổ chức hội trân trọng tấm lòng của các chị đã luôn đồng hành, tham gia công tác thiện nguyện vì cộng đồng khi hội tổ chức, phát động.

Bà GIANG THỊ LAN THU, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh

Mỗi người một công việc, mỗi sự lựa chọn lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhưng vượt lên tất cả, bằng sự can trường và khát vọng làm giàu, các nữ doanh nhân đã có những kết quả với sự lựa chọn, làm chủ công việc của mình. Mỗi nữ doanh nhân thành công sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, thúc đẩy cộng đồng kinh doanh cùng tạo ra những giá trị cho xã hội, tích cực đóng góp cho mảnh đất Bình Phước nghĩa tình.

Anh Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/138005/kien-tri-vuot-kho-de-thanh-cong