Kiến nghị tổ chức đánh tỉa giảm mật độ cá trong hồ Tây

UBND quận Tây Hồ vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố cho phép quận tổ chức thực hiện phương án đánh tỉa giảm mật độ cá nguy hại trong hồ Tây.

Tại Văn bản số 1886/UBND - BQLHT ngày 18/10/2024 do Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh ký gửi UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: UBND quận Tây Hồ đang thực hiện việc quản lý và khai thác hồ Tây theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định tại Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/1/2024 của UBND thành phố.

Hiện tượng cá chết, số lượng không nhiều tại Hồ Tây tập trung tại một số khu vực trên trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài. Ảnh: Hương Ly.

Hiện tượng cá chết, số lượng không nhiều tại Hồ Tây tập trung tại một số khu vực trên trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài. Ảnh: Hương Ly.

Hồ Tây là hồ nước nước ngọt, có diện tích mặt nước lớn, có chức năng điều hòa không khí, được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố. Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường hồ Tây luôn được quận Tây Hồ quan tâm, chỉ đạo, duy trì thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, cảnh quan, chất lượng môi trường dần được cải thiện và nâng cao.

Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây (thời điểm từ tháng 9 đến hết tháng 11 dương lịch hằng năm), thường xuyên xảy ra hiện tượng cá chết với số lượng lớn, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước, đời sống dân sinh, mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong dư luận.

Qua điều tra, khảo sát sơ bộ, hồ Tây có mức độ đa dạng sinh học thấp, cơ cấu thành phần các loài ngoại lai xâm hại lớn, đặc biệt lượng cá rô phi chiếm đa số khoảng trên 80%. Loài này sinh sản nhiều lần trong năm, phát triển rất nhanh dẫn đến mật độ cá trong hồ dày đặc ảnh hưởng đến sự phát triển các loài thủy sản đặc hữu trong hồ (cá trắm đen, cá chép, tôm…) gây mất cân bằng sinh thái và tác động xấu đến môi trường nước mỗi khi thời tiết thay đổi, nhất là vào dịp giao mùa từ tháng 9 đến hết tháng 11 dương lịch hằng năm thường xuyên xuất hiện cá chết nổi lên mặt hồ.

Để khẩn trương khắc phục tình trạng cá chết tại hồ Tây, UBND quận Tây Hồ đề nghị UBND thành phố cho phép UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện phương án đánh tỉa giảm mật độ cá nguy hại trong hồ Tây theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y, Sở NN&PTNT tại văn bản số 241/CNTS&TY-QLNT ngày 1/4/2024.

Được biết, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên hồ Tây trước tình trạng cá chết do thay đổi thời tiết, Ban quản lý Hồ Tây đã yêu cầu Xí nghiệp thoát nước số 1 - Cộng ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thường xuyên ứng trực, tăng cường tần suất thu gom rác thải, cá chết trên mặt hồ Tây, tại các khu vực cuối gió, bờ kè.

Xây dựng kế hoạch công tác, phân công viên chức của Ban thường xuyên bám sát hiện trường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thực hiện việc thu gom, xử lý, vận chuyên rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng tụ đọng, ùn ứ ảnh hưởng đên môi trường cũng như mỹ quan đô thị.

Phối hợp với UBND các phường, Ban chỉ đạo 197 các phường định kỳ tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường; Công an các phường tăng cường tuần tra, tuyên truyên, vận động người dân và các hộ kinh doanh xung quanh hô Tây cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không tùy tiện xả rác xuống hồ Tây.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kien-nghi-to-chuc-danh-tia-giam-mat-do-ca-trong-ho-tay.html