Khủng hoảng Haiti: ALBA lo ngại 'nguy cơ của chủ nghĩa can thiệp'

Liên minh Bolivar vì các dân tộc ở châu Mỹ của chúng ta (ALBA) mới đây bày tỏ quan ngại trước 'nguy cơ của chủ nghĩa can thiệp' ở Haiti.

Các sĩ quan cảnh sát tham gia chống bạo động ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti hôm 14/3. (Nguồn: Reuters)

Khối bao gồm Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua và Barbuda, Saint Kitts và Nevis, Saint Vincent & Grenadines, Grenada, Dominica và Saint Lucia, cho rằng Haiti “xứng đáng nhận được sự quan tâm ngay lập tức và sự giúp đỡ quốc tế cho người dân”, với tôn chỉ là mang lại phúc lợi và sự phát triển.

Liên minh ALBA khẳng định chủ nghĩa can thiệp là “cánh cửa thất bại” ngăn chặn mọi khả năng phát triển phúc lợi kinh tế và xã hội của người dân Haiti, đồng thời kêu gọi “không lặp lại những sai lầm của quá khứ”.

Theo quan điểm của ALBA, sẽ có thể giúp Haiti vượt qua tình hình hiện tại thông qua các cơ chế hợp tác và đoàn kết hiệu quả, cũng như tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Haiti.

Cuba cũng tuyên bố bác bỏ “sự can thiệp bên ngoài” vào Haiti, nhấn mạnh rằng can thiệp từ bên ngoài không phải là giải pháp mà chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề của nước này.

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định Haiti cần sự hỗ trợ và hợp tác thực sự và đầy đủ để tái thiết và phát triển, người dân Haiti có quyền tìm kiếm một giải pháp hòa bình, bền vững và lâu dài cho những thách thức, dựa trên sự tôn trọng hoàn toàn quyền tự quyết, chủ quyền và độc lập.

(theo Reuters)

Hồng Hân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-haiti-alba-lo-ngai-nguy-co-cua-chu-nghia-can-thiep-264538.html