Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Liên bang Saint Kitts và Nevis. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có lúa gạo - mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 15/10, tại Thủ đô Basseterre, Saint Kitts và Nevis, Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Saint Kitts và Nevis Lê Quang Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền Dame Marcella Liburd.
Ngày 15/10, tại thủ đô Basseterre, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Saint Kitts và Nevis Lê Quang Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền Dame Marcella Liburd.
Các quốc đảo Caribe đang đẩy nhanh xu hướng di chuyển điện, kết hợp giao thông thông minh và năng lượng tái tạo để đối phó biến đổi khí hậu.
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và tàu do một doanh nhân Iraq điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.
Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc mở rộng đáng kể lệnh cấm đi lại bằng cách có khả năng cấm công dân của 36 quốc gia khác nhập cảnh vào Hoa Kỳ, theo một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao mà Reuters có được.
Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, có thể áp dụng với công dân của 36 quốc gia nữa.
Mỹ đang cân nhắc áp quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân 36 quốc gia nữa, mở rộng lệnh cấm mà chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện từ đầu tháng này.
Reuters thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng lệnh hạn chế nhập cảnh với công dân 36 nước.
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng bổ sung thêm 36 quốc gia vào danh sách có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới.
Mỹ đang cân nhắc áp quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân 36 quốc gia nữa, mở rộng lệnh cấm mà chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện từ đầu tháng này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thêm 36 quốc gia, đa số là châu Phi và đảo quốc Thái Bình Dương, vào danh sách cấm và hạn chế nhập cảnh.
Ngày 14/6, Bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao yêu cầu các nhà ngoại giao từ 36 quốc gia đáp ứng các yêu cầu mới hoặc phải đối mặt với các hạn chế đi lại.
Hơn 70% các quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật pháp hoặc thực tiễn, tuy nhiên án tử hình vẫn tiếp tục tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới và mỗi nước đều có lý lẽ để duy trì.
Theo Forbes, tính đến ngày 26/5/2025, Pavel Durov hiện đứng thứ 118 trong danh sách những tỷ phú của thế giới với khối tài sản ròng lên đến 17,1 tỷ USD.
Lãnh đạo các nước Caribe đang tìm kiếm thông tin sau khi Mỹ xem xét danh sách hơn 40 quốc gia có thể bị hạn chế nhập cảnh.
Ngày 14/3, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng và một bản ghi nhớ nội bộ mà hãng tin này có được, cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ban hành lệnh hạn chế đi lại một phần và toàn diện với công dân 41 quốc gia.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức và một bản ghi nhớ nội bộ tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân hàng chục quốc gia.
Justin Martell (37 tuổi) vừa trở thành người Mỹ đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên sau 5 năm, kể từ khi quốc gia này đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19.
Anh Justin Martell vừa trở thành người Mỹ đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây hơn 5 năm.
Du khách Mỹ không thể đến Triều Tiên, nhưng người đàn ông này đã chi số tiền lên tới sáu con số để có tấm hộ chiếu thứ hai nhằm đi du lịch quốc gia này.
Hiện chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh tác động kinh tế, xã hội của việc không công nhận quyền công dân theo nơi sinh ở Mỹ, tuy nhiên trước mắt có thể thấy quyết định bày ảnh hưởng không nhỏ đến quyền của người nhập cư.
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sai rằng Mỹ là nước duy nhất coi quyền công dân như một quyền thừa kế. Hơn 30 quốc gia trên thế giới đã làm như vậy, nhưng một số đã hủy bỏ nó.
Từ Philippines đến Saint Kitts và Nevis, các đảo nhiệt đới đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái, hạn hán và sa mạc hóa.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch chấm dứt chính sách 'quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ' trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 'Meet the Press' phát sóng hôm 8/12. Nếu ông thực hiện kế hoạch đó sau khi nhậm chức, điều này sẽ liên quan đến việc hủy bỏ một chính sách đã có trong hơn 150 năm.
Thống kê cho thấy nợ công trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tăng từ 2.440 tỷ USD năm 2010 lên 3.520 tỷ USD vào năm 2019 và đến cuối năm 2022 lên tới 4.010 tỷ USD.
Theo số liệu của Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), nợ công của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đã tăng mạnh trong đại dịch COVID-19, vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD.
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD), nợ công của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đã tăng lên trong đại dịch COVID-19 và vượt 4.000 tỷ USD.
Theo các quan chức Ukraine, tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu chở hàng treo cờ Palau tại cảng Odesa, phía nam Ukraine hôm 7/10 vừa qua.
Ngày thứ Năm, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay đánh bom chiến lược tấn công một tàu dân sự vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, gần Romania - nước thành viên NATO.
Khoảng 20h ngày 24/8, ông Ravel Durov, CEO Telegram, người được cho là sở hữu tài sản hơn 15 tỉ USD, bị bắt theo lệnh bắt từ một cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát Pháp khi ông đáp máy bay riêng từ Ajecbaijan xuống sân bay Le Bourget, Pháp. Cảnh sát Pháp cáo buộc ông Durov là đồng phạm trong các hoạt động buôn bán ma túy, bạo lực mạng, gian lận, tội phạm có tổ chức, kích động khủng bố... thông qua nền tảng xã hội Telegram do ông sáng lập và điều hành.
Doanh nhân Pavel Durov cho rằng, việc chính quyền Pháp buộc tội ông về những hành vi phạm pháp trên nền tảng nhắn tin Telegram là sai trái.
Trong tuyên bố mới nhất, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov phủ nhận các cáo buộc rằng ứng dụng Telegram là một nền tảng mà tội phạm có thể lợi dụng để hành động mà không sợ bị trừng phạt.
Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov hôm 5/9 đã lần đầu lên tiếng kể từ khi bị nhà chức trách Pháp bắt giữ, truy tố hình sự và bị cấm rời khỏi quốc gia châu Âu.
Vụ bắt giữ CEO Telegram với những diễn biến phức tạp đang kích hoạt một loạt xung đột ngoại giao mới giữa các quốc gia. Với những cáo buộc hành vi phạm tội, Pavel Durov có thể phải đối diện với mức án 20 năm tù hoặc bị dẫn độ tới Mỹ để phục vụ một cuộc điều tra riêng về Telegram.
Theo truyền thông, cô Yulia Vavilova, người đi cùng nhà sáng lập Telegram Pavel Durov đến Pháp, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ cùng với doanh nhân người Nga.
UAE đã đề nghị bảo hộ lãnh sự cho CEO Telegram Pavel Durov, trong khi hàng loạt trang web của chính phủ Pháp cũng bị tấn công mạng vì vụ việc này.
Không chỉ có Nga và Telegram lên tiếng, hôm 27/8 (giờ địa phương), Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề nghị bảo hộ lãnh sự cho nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng xã hội Telegram Pavel Durov sau khi người này bị bắt tại Pháp hôm 24/8.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định việc bắt giữ nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram người Nga Pavel Durov không mang mục đích chính trị; trong khi phía Nga cáo buộc có động cơ.
Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram bị Pháp bắt giữ để điều tra về 12 cáo buộc hình sự, trong khi Nga cho rằng, Mỹ có dính líu dến vụ việc.
Nữ streamer Yulia Vavilova đã bị bắt tại Paris vào tuần trước cùng với người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Telegram Pavel Durov. Theo thông tin mới nhất, Vavilova đã được thả sau quá trình thẩm vấn, còn Durov vẫn bị giam giữ.