Khu phố trưởng tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Đó là ông Nguyễn Hồng Thanh - Khu phố trưởng Khu phố 7, phường Phan Thiết, Lâm Đồng, người luôn được Nhân dân tin tưởng, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
Vốn là người nhiều năm làm khu phố trưởng, ông Nguyễn Hồng Thanh hiểu được cuộc sống của người dân và tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ông cho biết, Khu phố 7 có 666 hộ, 2.916 khẩu, với 11 tổ nhân dân tự quản. Phần lớn họ là lao động tự do, buôn bán nhỏ lẻ, trong đó không ít người là lao động biển có cuộc sống khó khăn. Trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị kích động, lôi kéo, thiếu ý thức pháp luật, ngại học hỏi, chậm đổi mới.

Ông Thanh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thống kê hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp
Chính vì vậy, với trách nhiệm là một khu phố trưởng, ông luôn phối hợp với Mặt trận, đoàn thể của phường, đặc biệt cảnh sát khu vực triển khai nhiều mô hình, chương trình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ địa phương. Vì ông nghĩ, ANTT có đảm bảo thì người dân mới yên tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Đến nay, trên địa bàn khu phố có 4 mô hình gồm: “Camera phòng, chống tội phạm”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Phòng, chống lây lan ma túy”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”. Trong đó, mô hình Camera được Nhân dân hưởng ứng nhất vì đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc bảo đảm ANTT. Bởi, nó là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an tại cơ sở, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.
Toàn khu phố hiện có 29 camera, chủ yếu gắn ở các ngã ba, ngã tư. Ông Thanh cho biết, ông đang vận động Nhân dân gắn thêm camera bảo vệ an ninh không chỉ cho hộ gia đình mà còn cho khu phố. Nhờ đó, thời gian qua, trộm cắp, ma túy trong khu phố giảm đáng kể. Ngoài ra, ông còn vận động Nhân dân đóng góp kinh phí bảo trì hệ thống camera an ninh của khu phố. Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đảm bảo về số lượng, hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững được tình hình ANTT ở địa bàn.
Bên cạnh đó, ông tham gia vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trong khu phố. Điển hình vào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương diễn ra vừa qua, ông đã vận động hỗ trợ cho 4 gia đình có người mất, ốm đau, bệnh tật hơn 19 triệu đồng, 870 kg gạo, dầu ăn, mì tôm cho các hộ nghèo; 25 suất quà trị giá 7,5 triệu đồng. Vận động Nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng trong khu dân cư như: thay mới cống nước thải, di dời cột điện, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.
Với sự nhiệt tình, gần gũi, ông Thanh luôn được người dân trong khu phố yêu mến. Vì vậy phong trào nào do cấp trên phát động, ông triển khai trong khu phố đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, từ tham gia giữ gìn ANTT cho đến xóa đói giảm nghèo… Những năm qua, ông luôn nhận được bằng khen, giấy khen của lãnh đạo các cấp, ngành.
Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước - Phó Trưởng Công an phường Phan Thiết cho biết, ông Thanh là một trong những khu phố trưởng nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động phong trào địa phương, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ông tích cực phối hợp với công an tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường và khu phố. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động gia đình có điều kiện sống tốt hơn san sẻ, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng bản thân ông đã giúp đỡ nhiều hộ trong khu phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, ông Thanh luôn tâm niệm phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là bảo vệ sự bình yên cho khu phố.