Khu Đại học Nam Cao – Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Những năm gần đây, Hà Nam vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh, thành top đầu cả nước về thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Đó là kết quả của chiến lược đầu tư phát triển kinh tế- xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng Khu Đại học Nam Cao trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư chiến lược. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển và những định hướng lớn của tỉnh trong việc xây dựng Khu Đại học Nam Cao, phóng viên Báo Hà Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Văn An, TUV, Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

Khu ký túc xá Trường Đại học Xây dựng đầu tư tại Khu đại học Nam Cao. Ảnh: Trần Thoan
Phóng viên: Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cùng với các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh, Khu Đại học Nam Cao ngay sau khi thành lập đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, thưa đồng chí?
Đồng chí Đinh Văn An: Đúng vậy! Khu Đại học Nam Cao được phê duyệt ngày 27/9/2013 theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có tổng diện tích 754 ha, nằm trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô. Ngay sau khi thành lập, Khu Đại học Nam Cao đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến trục chính thuộc hạ tầng khung; cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và kết nối hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo trong khu.
Thời gian tới, để tăng kết nối giao thông liên vùng và tăng cường thu hút đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, hạ tầng Khu Đại học Nam Cao sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bao gồm: các tuyến đường nội khu; tuyến đường kết nối giữa Khu Đại học Nam Cao, thành phố Phủ Lý, các KCN của tỉnh với nút giao Phú Thứ, đường song hành vành đai 5 cũng đã và đang được đầu tư xây dựng; góp phần giảm tải giao thông cho quốc lộ 38 từ phường Đồng Văn đến nút giao Vực Vòng và QL 1A qua địa bàn Hà Nam.
Đến thời điểm này, Khu Đại học Nam Cao đã thu hút được 2 cơ sở giáo dục, đào tạo đang hoạt động là Trường Đại học Xây dựng; Dự án của Công ty Giáo dục FPT và một số nhà đầu tư: Tập đoàn Phenika, Hiệp hội Giáo dục Hàn Quốc, Trường Quốc tế Việt Hoa, Công ty cổ phần công nghệ Nhật Hải; Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Giao thông vận tải; Học viện Ngân hàng... đang trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao.
Quá trình khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, các trường đại học, nhà đầu tư đều đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam, định hướng chiến lược phát triển của tỉnh, cũng như quy hoạch, xây dựng Khu Đại học Nam Cao để lựa chọn là điểm đầu tư xây dựng phát triển dự án.
Phóng viên: Xác định mục tiêu sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực đồng bằng sông Hồng, trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ y tế chất lượng cao và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của cả nước, Hà Nam đã có những chính sách ưu đãi gì thưa đồng chí?
Đồng chí Đinh Văn An: Năm 2025, được đánh giá là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết số 11 -NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ, phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đồng thời, cũng là năm “nước rút” thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025. Vì vậy, rất nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện. Trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, phát huy nội lực, kết hợp ngoại lực, cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, linh hoạt và hiệu quả, thời gian qua, tỉnh đặc biệt ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng các KCN. Coi đó là lợi thế để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Hà Nam.
Đối với việc đầu tư của các cơ sở giáo dục công lập vào Khu Đại học Nam Cao, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ như kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều chính sách khác. Hiện, tỉnh đã khởi công một số dự án nhà ở xã hội gần khu để phục vụ giáo viên thuê hoặc mua để ở. Đối với sinh viên, khi học ở trong Khu Đại học Nam Cao có điều kiện thực tập ngay trong các doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh.
Phóng viên: Được biết, thời gian qua, cùng với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng và kết nối các trọng điểm phát triển kinh tế vùng, tỉnh cũng đã quan tâm thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội, dự án hoàn thiện hạ tầng Khu Đại học Nam Cao. đó có thể coi là những giải pháp “kích cầu” thu hút các nhà đầu tư, thưa đồng chí?
Đồng chí Đinh Văn An: Đúng vậy! Cuối tháng 3 vừa qua, Hà Nam đã khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị Thời đại và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Sun Group và Dự án đầu tư xây dựng, Dự án hoàn thiện hạ tầng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Với quan điểm "giao thông đi trước’’, thời gian qua, các dự án giao thông trọng tâm đã và đang được Hà Nam đầu tư theo định hướng kết nối liên vùng. Để kết nối với Hà Nội, QL 1A và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các dự án mới như đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội và nút giao Phú Thứ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, đặt Khu Đại học Nam Cao, cũng như tỉnh Hà Nam vào vị trí trung tâm kết nối của Vùng đồng bằng sông Hồng. Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khung bên trong Khu Đại học Nam Cao, các dự án hoàn thiện hạ tầng Khu Đại học Nam Cao sẽ tăng cường kết nối nội khu. Cùng với đó, nhà ở xã hội, nhà ở đô thị và nhiều tiện ích tại Dự án Khu đô thị Thời đại và đổi mới sáng tạo sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, vui chơi, giải trí, mua sắm,... phục vụ đội ngũ giáo viên, giảng viên và người làm công tác giáo dục tại Khu Đại học Nam Cao. Đồng thời đây cũng là điều kiện vô cùng thuận lợi nhằm thu hút học sinh, sinh viên đến học tập. Từ đó, hình thành và phát triển Khu Đại học Nam Cao trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng đồng bằng sông Hồng.
Phóng viên: Năm 2025, Hà Nam quyết tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ và đô thị đi đôi với phát triển nguồn nhân lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 2 con số. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Hà Nam cần phải tiếp tục triển khai những giải pháp gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Đinh Văn An: Trong xu thế phát triển chung toàn cầu, nhu cầu chuyển dịch xanh đang ngày càng mạnh mẽ, nếu trước đó còn là một lựa chọn thì nay đó là hướng đi bắt buộc. Vì vậy, thời gian tới, Hà Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đầu tư theo hướng tăng quy mô, hạ tầng đồng bộ hiện đại; bảo đảm “xanh hóa” các KCN nói chung, Khu Đại học Nam Cao nói riêng... Ngoài các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển xanh và phát triển bền vững, trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng chung của Khu Đại học Nam Cao luôn được quan tâm đầu tư, với các tuyến đường giao thông kết nối vùng, kết nối liên khu vực, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như cấp điện, nước sạch, xử lý nước thải, thông tin liên lạc… Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh thực hiện trên 3.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trọng tâm là các dự án giao thông. Cùng với các dự án phát triển hạ tầng đô thị đang triển khai, tỉnh sẽ sớm hoàn thiện đồng bộ theo quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Khu Đại học Nam Cao, tạo dựng một môi trường sống và làm việc lý tưởng bao gồm các đô thị xanh, hiện đại, nhà ở tiện nghi, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí…
Hiện nay, UBND tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế ưu đãi tối đa theo quy định của pháp luật, như: Miễn toàn bộ tiền thuê đất với thời gian 50 năm cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa; hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng (đối với các cơ sở giáo dục công lập); ưu tiên quỹ đất, nguồn vốn đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học thuê, mua, ổn định đời sống… nhằm thu hút các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học về đầu tư, hoạt động tại Khu đại học.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!