Từ ngày 1/7, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu, trải dài từ đô thị đến nông thôn, miền núi đến vùng biển, đảo.
Sáng 30/6, tại huyện Mỹ Đức, 4 xã mới thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định của TP Hà Nội về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.
Sáng nay, 30-6, cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và nhân sự lãnh đạo chủ chốt… TP Hà Nội cũng sẽ công bố 126 xã, phường mới và đội ngũ nhân sự điều hành bộ máy mới.
Hôm nay ngày 30-6, cả nước bước vào thời khắc lịch sử - công bố bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. TPHCM, với quy mô 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu, đã hoàn tất mọi khâu rà soát, vận hành thử, sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.
Ngày 23/6, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng (mới) đi vào hoạt động đồng bộ, thông suốt từ ngày 1/7/2025. Qua quá trình vận hành thử, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, từ tổ chức bộ máy đến tinh thần phục vụ người dân.
Để sẵn sàng cho ngày 1-7, tại TP Hà Nội, từ nội đô tới ngoại thành, không khí chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đang diễn ra khẩn trương.
Những ngày cuối tháng 6, các cơ quan công quyền tại TP Hồ Chí Minh tất bật bàn giao trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ công chức, ổn định nơi làm việc mới. Sự chủ động và quyết liệt của các địa phương đã giúp quá trình chuẩn bị chuyển giao giữa chính quyền 3 cấp sang 2 cấp diễn ra khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả.
Chỉ còn ít ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành trên cả nước. Tại huyện Phúc Thọ, xã Hát Môn là một trong ba xã mới đã chủ động, tích cực triển khai các bước chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng cho ngày chính thức vận hành bộ máy vào ngày 1-7.
Sau 1 tuần thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đã sẵn sàng tâm thế bước vào giai đoạn mới, với tinh thần 'chính quyền phục vụ', nâng cao sự hài lòng của người dân.
Chỉ còn hai ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được công bố và đi vào hoạt động. Ở huyện Mỹ Đức, 4 xã mới đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt.
Bộ máy tổ chức cấp xã mới cơ bản vận hành trơn tru, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động thông suốt từ ngày 1/7. Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1,5 ngày vận hành thử nghiệm hoạt động bộ máy 65 xã, phường thành lập mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức chiều 27/6.
Chiều 26/6, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố thông tin về quá trình triển khai thử nghiệm kết nối và vận hành các nền tảng dùng chung, trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Nhiều đơn vị hành chính mới của Hà Nội với tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị chu đáo để vận hành thử nghiệm bộ máy trơn tru, nghiêm túc và thực chất.
Xã Nam Phù mới vận hành thử nghiệm bộ máy cấp xã với tinh thần nghiêm túc, phục vụ nhân dân...
Ngày 25/6, nhằm bảo đảm vận hành các nền tảng dùng chung theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập tỉnh, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện vận hành thử nghiệm đồng bộ cho 168 phường, xã, đặc khu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 25-6, Tổ công tác số 4 của tỉnh về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh do đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị, vận hành thử nghiệm mô hình xã mới tại huyện Hàm Yên.
Tính đến 23/6, Phú Thọ dự kiến có 12 xã, phường thuộc 7 huyện, thị tổ chức vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó riêng huyện Cẩm Khê thử nghiệm từ ngày 20/6 đối với 6/6 xã mới. Các xã, phường hiện đã gấp rút, chạy đua với thời gian nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất, ngay sau quá trình vận hành thử nghiệm sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7 tới.
Ngày 24/6, tỉnh Bạc Liêu cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, tổ chức vận hành thử tại các xã, phường trên địa bàn.
Sáng 24/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp trực tuyến với điểm cầu các xã vận hành thử nghiệm việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 38 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Sáng 24/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo công tác chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung này đang được cán bộ, công nhân viên chức tại Đồng Tháp đặc biệt quan tâm.
Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên mới sẽ vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 (toàn tỉnh có 92 đơn vị cấp xã). Đến nay, các xã, phường đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt ngay khi quyết định sáp nhập 2 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn có hiệu lực và chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động.
Ngày 22/6, đồng loạt 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã vận hành thử nghiệm thành công hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống, tạo tiền đề vững chắc cùng các địa phương trong cả nước vận hành chính thức vào ngày 1/7 theo quy định.
Ban chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cho rằng, 6 xã, phường mới vận hành thử nghiệm là khâu chuyển tiếp rất quan trọng. Đây là 'bước đệm kỹ thuật' để làm quen mô hình mới; xử lý vướng mắc trước khi toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động.
Bình Định hỗ trợ tỉnh Gia Lai vận hành thử nghiệm mô hình 2 cấp vào ngày 25/6 tới đây. Toàn bộ 77 xã tiến hành thí điểm trước khi áp dụng chính thức.
Tại điểm cầu chính tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành vận hành thử chính quyền cấp xã, kết nối trực tuyến với phường Phú Thủy (Bình Thuận).
Từ ngày 23/6, toàn tỉnh Bắc Ninh mới bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng điện tử, nhằm chuẩn bị cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7 tới.
Chiều 23-6, Đảng ủy xã Dân Hòa mới (huyện Thanh Oai) vận hành thử nghiệm, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đối với 6 xã, phường.
Sáu xã, phường mới thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ chiều nay (23/6).
Chiều 23/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến vận hành thử nghiệm tổ chức hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã của tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh Lâm Đồng và 2 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo, các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành trung tâm phục vụ hành chính công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống UBND cấp xã được liên tục, thông suốt, nhanh, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt nhất.
Hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng là một sắp xếp địa giới hành chính, cuộc chuyển mình toàn diện về tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và đặc biệt là hạ tầng số. Đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho hợp nhất đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ với trọng tâm là xây dựng và tích hợp các hệ thống ứng dụng dùng chung, nhằm bảo đảm hoạt động không gián đoạn, hiệu quả của chính quyền hai cấp mới sau ngày 1/7.
Sáng 22/6, 54 xã, phường mới trong tỉnh An Giang đồng loạt vận hành thử nghiệm, trước khi vận hành chính thức vào ngày 1/7. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực – hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.
Ngày 22/6, nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vận hành thử nghiệm xã, phường mới để đến ngày 1/7/2025 hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường phục vụ người dân.
Sau ít ngày vận hành thử chính quyền xã mới, tỉnh Cà Mau yêu cầu 64 xã/phường mới khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra khi vận hành thử. Trong đó, ưu tiên bố trí nhân sự, cơ sở vật chất cho trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Đảm bảo cấp xã mới hoạt động thông suốt từ 1/7.
Chiều 22/6, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm của chính quyền cấp xã sau sắp xếp.
Ngày 22-6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã ký ban hành Công văn số 2421-CV/TU, yêu cầu triển khai đồng loạt việc vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy mới tại 40 xã, phường từ ngày 23-6-2025. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức đưa các đơn vị hành chính mới vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.
Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương hoàn tất các phần việc sau cùng nhằm kịp thời đưa vào vận hành chính thức, đồng loạt và hiệu quả… hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 1/7/2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê và Vũ Quang tập trung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng và nhân lực để vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây là sự chuẩn bị kịp thời, đặc biệt quan trọng để Công an tỉnh tự tin chuyển đổi sang mô hình mới vào ngày 1/7 theo lộ trình cải cách bộ máy hành chính, đảm bảo thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
Công an tỉnh Quảng Bình vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại 7 trụ sở công an các xã mới được sắp xếp lại.
Dù là ngày cuối tuần nhưng các phường Đông Ngạc (mới), Xuân Đỉnh (mới), Tây Tựu (mới) đang chạy đua với thời gian, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về vận hành chính quyền 2 cấp.
Ngày 21.6, TP Đà Nẵng triển khai vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các đơn vị hành chính cấp xã mới gồm các phường Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và xã Hòa Vang.