Chiều 8/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
Chiều 8/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
Sáng 8/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, để làm cơ sở cho Đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Kết luận nội dung làm việc sau phần thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định (trong dự thảo Luật) giao VKSND tối cao thống nhất quản lý hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự trong phạm vi cả nước và nhất trí bổ sung vào Điều 18 của dự thảo luật quy định về trách nhiệm của Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ trong phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cơ quan soạn thảo, thẩm tra đã tích cực tiếp thu, chỉnh sửa 4 dự án luật. 'Đây là 4 luật tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường hợp tác quốc tế với các lĩnh vực đặc thù riêng' - Chủ tịch Quốc hội nêu.
Từ ngày 14 đến ngày 17/7/2025, tại trụ sở Cơ quan Tư pháp, Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã diễn ra các buổi đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Khu Hành chính đặc biệt, Hồng Kông, Trung Quốc.
Thảo luận về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi các quy định về việc tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự; thực hiện tương trợ trên môi trường điện tử; nguyên tắc thực hiện… để bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Chiều 25-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; cùng các giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).
Các đại biểu nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp trên môi trường điện tử để tăng hiệu quả hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức.
Chiều 25-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
Chiều 25/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, nhằm hoàn thiện thể chế về tương trợ tư pháp về dân sự.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ chín, chiều 25-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh hướng tiếp cận linh hoạt nguyên tắc có đi có lại trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu), mặc dù dự thảo luật đã đề cập đến khả năng thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp dân sự qua môi trường điện tử, song chưa quy định rõ về lộ trình, phương thức xác thực điện tử, thời điểm có giá trị pháp lý và cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành.
Chiều 25/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Qua thảo luận, các đại biểu tán thành các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong tương trợ tư pháp về dân sự tại dự thảo Luật để thực hiện chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư pháp; đồng thời đề nghị quy định rõ hơn một số nội dung liên quan.
Chiều 25/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
Thảo luận về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, quan tâm đến nội dung thu hồi tài sản trong các vụ án có yếu tố nước ngoài, các đại biểu cho rằng nếu không có cơ chế chia sẻ tài sản, Việt Nam sẽ khó thu hồi thiệt hại cho ngân sách và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...
Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 ban hành hơn 15 năm, không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa có cơ chế bảo vệ nhân chứng, người giám định nước ngoài.
Theo các đại biểu Quốc hội, nếu không có cơ chế chia sẻ tài sản thu giữ với nước ngoài, Việt Nam sẽ khó thu hồi thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, sáng 24-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Vấn đề đáng chú ý là đề xuất cơ chế chia sẻ tài sản bị thu giữ trong các vụ án tham nhũng, rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia... với các quốc gia có tương trợ tư pháp về hình sự.
Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
'Việc ban hành Luật Tương trợ tư pháp hình sự là phù hợp và cần thiết nhằm hoàn thiện một bước pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự, giúp giải quyết tốt hơn những vấn đề có yếu tố nước ngoài'...
Góp ý dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, đại biểu Nguyễn Thị Yến e ngại văn bản có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam bị tống đạt nếu thiếu hướng dẫn.
Sáng 23/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội và một số dự án luật.
Sáng 23/6 tại Tổ 19, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai và Quảng Bình thảo luận tại Tổ về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tổ.
Việc mở rộng thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp dân sự cho 'cơ quan, người có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật Việt Nam' được đại biểu cho là 'tiềm ẩn nhiều nguy cơ pháp lý và quản lý đáng lo ngại'.
Sáng 23/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Qua thảo luận, các đại biểu bày tỏ hoàn toàn tán thành sự cần thiết ban hành Luật; nhấn mạnh, đây là một bước đi đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như xu thế hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) về dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục rà soát những vấn đề thực tiễn đòi hỏi cần có sự tương trợ tư pháp để quy định trong dự thảo Luật.
Ngày 23/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, thảo luận tại tổ về dự án Luật tương trợ tư pháp về dân sự và Luật tương trợ tư pháp về hình sự, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh đều đánh giá đây là lần sửa đổi rất quan trọng để cải cách tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.