Không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường về giá ngày cận tết

Báo cáo của một số địa phương và công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) cho thấy, trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên (26 Tết), giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu về cơ bản không có biến động bất thường.

Giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ

Bộ Tài chính cho biết, giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ tại các chợ truyền thống, nhưng ổn định tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Do Tết năm nay người dân có thời gian nghỉ dài trước Tết, nên sức mua ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chưa cao. Hoạt động mua sắm trong ngày 26 Tết tập trung chủ yếu là ở một số mặt hàng như: hoa quả, rau xanh, các loại thực phẩm tươi sống, bánh kẹo rượu bia và nước ngọt có ga.

Tại khu vực chợ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội nguồn cung hàng hóa phục vụ ngày tết đa dạng, phong phú (đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và cả các mặt hàng chỉ phục vụ riêng dịp tết như: cành đào, quất, mai, các loại hoa...) đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá hoa đào năm nay tăng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, nguồn đào từ Nhật Tân không có, chủ yếu đào tại địa phương.

Tại chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, người dân đi mua sắm ngày 26 tháng Chạp tăng lên, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm, trái cây, bánh chưng, bánh kẹo... Sức mua tăng lên, nhưng nguồn cung dồi dào, vì vậy giá cả tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá.

Tại chợ dân sinh truyền thống Thổ Quan khu vực Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, nguồn cung lương thực, thực phẩm tương đối dồi dào và đa dạng. Giá các loại mặt hàng cơ bản không có biến động...

Giá hoa đào năm nay tăng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Ảnh: Khánh Linh

Giá hoa đào năm nay tăng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Ảnh: Khánh Linh

"Nhìn chung, chợ tết năm nay nguồn cung phong phú, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng, song về cơ bản không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường về giá cả" - Bộ Tài chính nhận định.

Theo đó, đối với mặt hàng rau xanh, do thời tiết trước tết ấm, thuận lợi cộng với nguồn cung dồi dào nên giá cả cũng ổn định, không có biến động bất thường, cụ thể: cà chua 10.000-15.000 đồng/kg; bắp cải 10.000-15.000 đồng/cái; súp lơ xanh 5.000-10.000 đồng/cái; súp lơ trắng 10.000-15.000đ/cái...

Đối với mặt hàng hoa, quả, năm nay chuối xanh tăng so với mọi năm, do nguồn cung không lớn, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, chuối bị đổ, hỏng, ngập, dẫn đến nguồn cung cho dịp tết bị hạn chế.

Các mặt hàng khác cơ bản tăng giá từ 5% -15% so với ngày thường do ngày tết người dân mua sắm để bày mâm cỗ ngày tết nên nhu cầu người dân tăng như chuối 50.000đồng/nải; thanh long 45.000-50.000 đồng/kg, cam sành 30.000-35.000 đồng/kg...; hoa đào 300.000-1.200.000đồng/chậu; 30.000 -250.000đồng/cành; hoa dơn 60.000-70.000đồng/10 bông...

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường

Tương tự, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tại các thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ nguồn hàng có sự phong phú, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Nhu cầu mua sắm trong các ngày Tết tăng hơn so với ngày trước Tết, nhưng nhìn chung giá cả hàng hóa khá bình ổn, trong đó, giá các mặt hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết hầu hết ổn định.

Bên cạnh đó, tình hình mua sắm Tết trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh diễn ra sôi động. Các hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ đã chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, tăng thời gian bán hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

Tại chợ đầu mối như Hóc Môn, lượng hàng nhập chợ tăng đáng kể, đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả và thịt heo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những ngày cận Tết. Về giá cả, các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường luôn duy trì mức giá thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân trên thị trường. Đồng thời, chương trình cam kết không điều chỉnh tăng giá trong vòng 1 tháng trước và sau Tết, giúp người dân yên tâm mua sắm.

Không xảy ra tình trạng khan hàng, biến động bất thường về giá những ngày cận Tết Nguyên đán 2025.

Không xảy ra tình trạng khan hàng, biến động bất thường về giá những ngày cận Tết Nguyên đán 2025.

Những ngày cận Tết, sức mua tại các siêu thị và chợ truyền thống tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm, nước ngọt được tiêu thụ mạnh, người dân tập trung mua sắm tại các chợ, siêu thị, chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi nên giá một số mặt hàng cũng dao động và tăng nhẹ, tuy nhiên giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm vẫn ổn định không có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính dự báo, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày 27 Tết (ngày 26/01/2025) cơ bản ổn định, giá hàng hóa tiêu dùng một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như gà ta, thủy hải sản, rau củ xanh dự báo có thể tăng nhẹ do nhu cầu mua để dự trữ trong những ngày Tết.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để chủ động phương án bảo đảm cân đối hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực hiện mua sắm.

Kích cầu tiêu dùng, kiểm soát chặt giá cả dịp Tết Nguyên đán

Giữa tháng 1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công điện số 02/CĐ-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Khánh Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/khong-xay-ra-tinh-trang-sot-hang-bien-dong-bat-thuong-ve-gia-ngay-can-tet-169438.html