Không quân Nga ngày 28-5 đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền Trung và miền Bắc Syria, gây thiệt hại đáng kể cho các phòng tuyến và trung tâm tập trung quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Nguồn tin Sputnik ngày 27-12 dẫn lời Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nhà nước Rostec Nga, ông Sergei Chemezov cho biết, lực lượng không quân nước này sẽ nhận một loạt chiến đấu cơ Su-57 trong năm 2020.
Các máy bay không người lái mang theo bom tiếp tục tấn công căn cứ không quân của Nga ở Hmeimim và bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Truyền thông mạng xã hội ủng hộ 'đối lập' Syria cho biết, lực lượng không quân Nga và Syria tiến hành hàng loạt cuộc không kích trong khu vực chiếc máy bay chiến đấu Su-25 bị bắn rơi, hàng chục tay súng thánh chiến thiệt mạng.
Trang bị vũ khí của Không quân Nga đóng tại vùng Viễn Đông rộng lớn thuộc liên bang gần đây đã được hé lộ trong một triển lãm công khai.
Máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích Su-34 đã cất cánh từ sân bay quân sự trên lãnh thổ Nga và Iran, đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu 'Khủng bố Nhà nước' (IS) tự xưng tại Syria.
Ngày 08/08/2016, Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết: sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào IS, sử dụng bom nổ phá mảnh có uy lực lớn đánh vào địa bàn làng Al-Sakhnah và thị trấn Arak phía đông thành phố cổ Palmyra.
Quân đội Nga nhận thấy sự thay đổi về chiến thuật của các phần tử khủng bố ở Syria, chúng hoạt động 'không còn lộ liễu' như trước.
Các trang mạng ảnh quân sự Nga mới đây đăng tải loạt ảnh rất đẹp chụp đàn máy bay Không quân Nga tiến vào Quảng trường Đỏ hôm 9/5 chụp trên không.