Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy

Khi ăn tiệc về, tôi bị tiêu chảy, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vợ tôi có mua thuốc loperamid về nói tôi uống để cầm tiêu chảy, nhưng tôi còn đang đắn đo không biết có nên dùng ngay không? Trong trường hợp của tôi nên xử lý thế nào?

Trần Văn Đông (Hà Nội)

Trong trường hợp của bạn nói bị tiêu chảy sau khi ăn tiệc về, nghĩa là nguyên nhân có thể do thức ăn không đảm bảo vệ sinh hoặc ngộ độc thực phẩm. Nếu do nguyên nhân này không nên dùng thuốc chống tiêu chảy (cầm tiêu chảy) ở những lần tiêu chảy đầu tiên này. Vì tiêu chảy sẽ giúp cơ thể (đường ruột) thải bớt chất độc ra ngoài, nhằm giảm mức độ bệnh. Nếu uống ngay thuốc cầm tiêu chảy, làm cho chất độc không được thải ra ngoài, có thể sẽ khiến cho bệnh càng trầm trọng hơn.

Việc đầu tiên của bạn là cần bù nước điện giải như uống dung dịch oserol. Lưu ý là cần pha đúng tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không được lấy nước theo kiểu “áng chừng” để pha, sẽ dẫn tới không đúng nồng độ sẽ gây hại.

Trong trường hợp bị ngộ độc thức ăn nhẹ thì sau một vài lần tiêu chảy kết hợp với uống oserol để tránh mất nước sẽ khỏi. Trường hợp không khỏi mới tính đến việc dùng thuốc cầm tiêu chảy như loperamid.

Các thuốc cầm tiêu chảy như loperamid có tác dụng làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch đường tiêu hóa và tăng trương lực cơ thắt hậu môn. Thuốc còn có tác dụng kéo dài thời gian vận chuyển qua ruột, tăng vận chuyển dịch và chất điện giải qua niêm mạc ruột, do đó làm giảm sự mất nước và điện giải, giảm lượng phân, do đó làm giảm số lần đại tiện. Tuy nhiên, không nên dùng thuốc kéo dài, vì sẽ làm ảnh hưởng tới thần kinh trung ương. Ngừng thuốc nếu kết quả không cải thiện trong vòng 48 giờ. Cần theo dõi nhu động ruột và lượng phân,, theo dõi trướng bụng...

DS. Trần Thị An

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khong-nen-tu-y-dung-thuoc-cam-tieu-chay-n187117.html