Không để cúm A và các bệnh truyền nhiễm bùng phát trong trường học

Tại Thanh Hóa, số ca mắc cúm A đang gia tăng mạnh. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, tiêu chảy do rota virus cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Học sinh có dấu hiệu nghi mắc cúm A được tạm thời cách ly tại phòng y tế Trường Tiểu học và THCS Hoằng Phú.

Học sinh có dấu hiệu nghi mắc cúm A được tạm thời cách ly tại phòng y tế Trường Tiểu học và THCS Hoằng Phú.

Tại Trường Mầm non Hoằng Phú, thuộc địa bàn xã Hoằng Phú, tỷ lệ học sinh đến trường trong hơn 2 tuần trở lại đây chỉ đạt hơn 80%. Nhiều học sinh phải nghỉ học do mắc và nghi mắc cúm A.

Xác định môi trường lớp học bán trú rất dễ lây lan cúm A cũng như các bệnh truyền nhiễm, nhà trường tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phối hợp giữa giáo viên với phụ huynh để phát hiện, cách li và điều trị kịp thời những trẻ có biểu hiện mắc bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan trong lớp học.

Bát đũa, xoong nồi được sấy khô, diệt khuẩn hằng ngày tại Trường Mầm non Hoằng Phú.

Bát đũa, xoong nồi được sấy khô, diệt khuẩn hằng ngày tại Trường Mầm non Hoằng Phú.

Bà Trịnh Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Phú cho biết: “Học sinh là trẻ nhỏ, khả năng tự bảo vệ bản thân còn hạn chế nên trách nhiệm chăm sóc, theo dõi sát sao của thầy cô và phụ huynh là hết sức quan trọng. Việc trao đổi qua lại giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh được duy trì thường xuyên mỗi ngày vào các giờ đón và trả trẻ. Mục đích nhằm kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ, nếu có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm thì chủ động điều trị hoặc cách ly nếu cần thiết, không để lây lan thành dịch. Song song với đó, công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên".

Tại các trường mầm non, đồ chơi và đồ dùng bán trú cho học sinh thường xuyên được vệ sinh, diệt khuẩn bằng Cloramin B.

Tại các trường mầm non, đồ chơi và đồ dùng bán trú cho học sinh thường xuyên được vệ sinh, diệt khuẩn bằng Cloramin B.

Ghi nhận tại nhiều trường học từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS và THPT, sĩ số học sinh đến lớp trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây chỉ đạt từ 85 - 90%. Các giáo viên cho biết, học sinh nghỉ học đa phần do bị ốm với các dấu hiệu như: sốt, ho nhiều, đau đầu, mệt mỏi. Học sinh bị ốm rải rác ở các lớp và đều nghỉ học khi có dấu hiệu bệnh nên không phát sinh ổ dịch tại trường học.

Bà Lê Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga, phường Hạc Thành, cho biết: “Những tuần gần đây, học sinh nghỉ học khá nhiều. Do làm tốt công tác phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh nên giáo viên kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh, các học sinh ốm được phát hiện, cách li, điều trị kịp thời".

Nhiều lớp học tại trường Tiểu học và THCS Hoằng Phú, sĩ số chỉ đạt 80 đến 90%.

Nhiều lớp học tại trường Tiểu học và THCS Hoằng Phú, sĩ số chỉ đạt 80 đến 90%.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, các nhà trường cũng đã tăng cường công tác vệ sinh phòng học, bếp ăn, đồ dùng bán trú của học sinh. Đồng thời, tăng cường giáo dục cho trẻ kĩ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững. Khi mỗi giáo viên là tuyên truyền viên tích cực, mỗi học sinh là người thực hành vệ sinh cá nhân đúng cách, và mỗi phụ huynh là người đồng hành trong chăm sóc sức khỏe cho con em mình, thì “lá chắn học đường” sẽ càng được củng cố vững chắc.

Thùy Dung

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khong-de-cum-a-va-cac-benh-truyen-nhiem-bung-phat-trong-truong-hoc-40198.htm