Khởi tố, bắt giam hai cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với La Mai Đình Hòa (SN 1975) – nguyên Trưởng phòng Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ và Trần Đăng Hùng (SN 1987) – nguyên cán bộ trung tâm này, hiện là cán bộ địa chính – xây dựng phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Tống đạt Quyết định khởi tố với đối tượng La Mai Đình Hòa, nguyên Trưởng phòng Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ

Tống đạt Quyết định khởi tố với đối tượng La Mai Đình Hòa, nguyên Trưởng phòng Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ

Cả hai bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", theo quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đường N10 và khu dân cư hai bên đường (đoạn Phan Châu Trinh – Nguyễn Thái Học), phường An Mỹ, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), hai đối tượng Hòa và Hùng được phân công kiểm kê hiện trạng tài sản của các hộ dân nằm trong diện giải tỏa.

Đối tượng Trần Đăng Hùng hiện là cán bộ địa chính – xây dựng phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam)

Đối tượng Trần Đăng Hùng hiện là cán bộ địa chính – xây dựng phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam)

Tuy nhiên, lợi dụng chức trách được giao, Hòa và Hùng đã tự ý lập khống diện tích công trình, cụ thể là “xưởng mộc và vật kiến trúc” với tổng diện tích 83,7m² trong Biên bản kiểm kê bổ sung của một hộ dân. Việc lập khống này được thực hiện khi người dân không có bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào về phần tài sản được đền bù.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục tham mưu UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân nói trên với tổng số tiền hơn 3,77 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bị nâng khống, gây thất thoát ngân sách Nhà nước được xác định là 151.915.500 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-bat-giam-hai-can-bo-trung-tam-phat-trien-quy-dat-482104.html