Khơi nguồn sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Sáng nay, 13/10, Ban Tổ chức (BTC) hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ trao giải lần thứ X (năm 2022-2023) và phát động hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ XI (năm 2024-2025). Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC hội thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát động hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ XI.

Hội thi đã nhận được 55 giải pháp thuộc 4 lĩnh vực, gồm: Công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy lợi; nông, lâm, ngư nghiệp, môi trường; giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin và lĩnh vực y dược. Ngoài các đơn vị thường xuyên có giải pháp tham gia các hội thi trước, như: Công ty Điện lực Quảng Bình, Trường đại học Quảng Bình, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới…, hội thi lần này còn có một số đơn vị trường học tham gia lần đầu, như: Trường THCS số 1 Đồng Sơn, Trường THPT Đồng Hới, Trường THCS Hải Đình, Trường THCS và THPT Chu Văn An... Các giải pháp tham gia hội thi đều được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho cá nhân, đơn vị.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, BTC hội thi công nhận kết quả cho 23 giải pháp được trao giải thưởng, chiếm tỷ lệ 41,8% số giải pháp dự thi. Các giải pháp đạt giải đáp ứng yêu cầu mới, sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả; trong đó có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Đại biểu dự lễ.

Giải nhất thuộc về giải pháp “Phần mềm hỗ trợ tính toán chỉnh định và phối hợp bảo vệ-rơ le lưới điện phân phối” thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy lợi của nhóm tác giả Vũ Hoài Nam và Vũ Thanh Phong, công tác tại Công ty Điện lực Quảng Bình.

Khẳng định hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi nguồn sáng tạo trong đông đảo quần chúng nhân dân lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả, phục vụ các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, Trưởng BTC hội thi chúc mừng các tác giả đoạt giải tại hội thi lần này.

Theo đánh giá của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có trường đại học, một số trường cao đẳng, trường dạy nghề, có khu kinh tế, khu công nghiệp, nhưng số lượng đơn vị, tác giả và giải pháp tham dự hội thi còn ít; doanh nghiệp là nơi có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhưng số lượng tham gia chưa nhiều...

Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Để các hội thi lần sau đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đề nghị các cấp, ngành, đơn vị cần thực sự quan tâm đến việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi sự sáng tạo trong công tác quản lý, hoạt động chuyên môn là nguồn lực quyết định cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tuyên truyền, tổ chức hội thi; đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm thu hút đông đảo người lao động tích cực tham gia, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong, Trưởng BTC hội thi trao giải nhất cho nhóm tác giả đoạt giải.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã phát động hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ XI (năm 2024 - 2025).

Các tác giả tham dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ, Phó Trưởng BTC hội thi trao giải nhì cho các tác giả.

Đại diện BTC trao giải ba cho các tác giả.

Đai diện BTC trao giải khuyến khích cho các cá nhân, đơn vị tham gia dự thi.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202310/khoi-nguon-sang-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-2212946/