Khí thế lao động sản xuất đầu Xuân mới

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay từ những ngày đầu năm mới Tân Sửu....

Đông đảo người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021.

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay từ những ngày đầu năm mới Tân Sửu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên khắp địa bàn tỉnh đã hăng hái thi đua làm việc, lao động sản xuất với khí thế mới, quyết tâm cao.

Sáng ngày 17/2, tức mùng 6 Tết, ngay sau những lời chào đầu Xuân mới, cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh khẩn trương bắt tay vào giải quyết các thủ tục cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện giải quyết trên 1.415 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó trên 96% TTHC thuộc 16 sở, ngành; còn lại thuộc lĩnh vực của Công an và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với phương châm giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm luôn phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác, có thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Mọi thắc mắc của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC đều được hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng.
Ông Nguyễn Xuân Long - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: “Với quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm nên tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời hạn tại Trung tâm luôn đạt 99,99%. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, Trung tâm đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Phú Thọ bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đến nay, mức độ 3 có 758 TTHC, mức độ 4 có 463 TTHC. Chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu trong năm 2021 đảm bảo 100% hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, tạo sự tin tưởng với nhân dân về nền hành chính phục vụ văn minh, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả”.Trong những ngày đầu năm mới, thực hiện Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND huyện Thanh Ba tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT tại bộ phận “Một cửa” từ huyện đến các xã, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương đã tạo nên bước đột phá trong CCHC của huyện. Từ chủ trương của huyện, cán bộ, CC,VC của xã Khải Xuân đã khẩn trương, nghiêm túc xử lý mọi công việc được giao một cách nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của người dân.Chị Trần Thị Thúy, cán bộ tại Bộ phận “Một cửa điện tử”, xã Khải Xuân tâm sự: Để góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ, bản thân tôi luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, công dân khi đến làm việc và giải quyết các thủ tục hành chính.

Công ty TNHH Matsuoka Phú Thọ (Khu công nghiệp Phú Hà) đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất đầu Xuân mới.

Không chỉ các cơ quan Nhà nước, với khí thế quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, tại các doanh nghiệp, không khí lao động sản xuất đầu năm cũng thể hiện niềm vui, phấn khởi, quyết tâm cao trong thúc đẩy sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa. Mặc dù thời gian nghỉ Tết ngắn hơn các cơ quan Nhà nước song ngay từ ngày mùng 5 Tết, trên 4.500 CNLĐ của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu. Trong khí thế sản xuất tưng bừng đầu năm mới, chị Nguyễn Thị Lý - làm việc tại bộ phận may phấn khởi cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng, quyết tâm thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm mới để hoàn thành nhiệm vụ, cùng đồng hành, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Công ty”. Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch CĐCS Công ty khẳng định: “Để chăm lo đời sống cho NLĐ, giúp người lao động yên tâm làm việc, trước Tết, CĐCS đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, CNLĐ tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong CNLĐ; ngoài số tiền thưởng Tết với mức 115% lương cơ bản, Công đoàn, Công ty cũng hỗ trợ thêm nhiều suất quà cho các trường hợp CNLĐ và con của CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để động viên tinh thần, giúp NLĐ đón Tết đầy đủ hơn”. Sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn và lãnh đạo Công ty chính là sợi dây kết nối để NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, không có tình trạng nhảy việc, nghỉ việc sau Tết. Hòa chung với không khí khai Xuân đầu năm mới của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 17/2 (tức 6 tháng Giêng âm lịch), gần 1.500 cán bộ, CNLĐ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Phú Thọ (Cụm công nghiệp làng nghề Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) đã ra quân sản xuất trong ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu. Nhìn lại hoạt động sản xuất trong năm 2020, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Giám đốc điều hành Công ty cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, CNLĐ vừa đẩy mạnh sản xuất vừa đảm bảo phòng dịch, đến nay Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng, nhiều đơn đặt hàng, tạo việc làm ổn định cho NLĐ với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/ tháng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khẳng định: Ngay từ đầu năm, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước. Đặc biệt năm nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất tại các doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực tuyên truyền tới CNLĐ chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là và hoang mang trước những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để chủ động ứng phó trong mọi tình huống; đồng thời phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên. Những đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm hỗ trợ kịp thời bằng cả vật chất và tinh thần để mọi công nhân lao động yên tâm sản xuất, đóng góp của cải, vật chất cho cộng đồng xã hội bằng chính năng suất, chất lượng sản phẩm.Với khí thế, quyết tâm cao của cán bộ, CC,VC, người lao động, tin tưởng rằng ngay từ những ngày đầu năm mới Tân Sửu toàn tỉnh sẽ thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Phương Hoa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202102/khi-the-lao-dong-san-xuat-dau-xuan-moi-175461